Hàng ngàn du khách hành hương tại di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 24.1, hàng ngàn du khách đi du xuân, hành hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, chiều ngày 24.1, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc có hàng ngàn du khách về đây du xuân, dâng hương.

Mặc dù đang là ngày mùng 3 Tết (âm lịch) nhưng nơi đây đã có rất nhiều du khách ngoại tỉnh ở xa gồm cả người già, trẻ nhỏ theo gia đình đến dâng hương.

Chị Nguyễn Thị Mai (45 tuổi, trú thành phố Hà Nội) đi dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc chia sẻ: “Ngã ba Đồng Lộc là địa chỉ đỏ linh thiêng nên gia đình tôi dành thời gian về đây du xuân dâng hương, trước là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sau nữa là cầu mong gia đình có một năm mới mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn”.

Ông Trần Đình Ước - Trưởng ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc - cho biết, từ ngày hôm qua (23.1) đã có khoảng 2.000 du khách đến di tích Ngã ba Đồng Lộc du xuân, dâng hương.

“Trong ngày hôm nay (24.1), khách đến nhiều hơn với khoảng 3.000 người. Để phục vụ cho du khách dâng hương, tham quan, chúng tôi đã bố trí đầy đủ nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ dâng lễ, dâng hương” - ông Ước nói.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Lao Động ghi lại cảnh du khách tham quan, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc chiều 24.1...

Trẻ nhỏ cũng theo gia đình dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Trẻ nhỏ cũng theo gia đình dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Dâng hương tại các phần mộ của 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Dâng hương tại các phần mộ của 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Rất đông du khách về du xuân, hàng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Rất đông du khách về du xuân, dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Du khách đông cùng nhiều phương tiện đậu kín di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Du khách đông cùng nhiều phương tiện đậu kín di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Du khách tham quan các hiện vật chiến tranh trưng bày tại khu di tích. Ảnh: Trần Tuấn.
Du khách tham quan các hiện vật chiến tranh trưng bày tại khu di tích. Ảnh: Trần Tuấn.
Du khách tham quan máy bay trưng bày tại di tích. Ảnh: Trần Tuấn.
Du khách tham quan máy bay trưng bày tại di tích. Ảnh: Trần Tuấn.
Chụp hình lưu niệm. Ảnh: Trần Tuấn.
Chụp hình lưu niệm. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngắm những hiện vật chiến tranh trưng bày trong nhà truyền thống. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngắm những hiện vật chiến tranh trưng bày trong nhà truyền thống. Ảnh: Trần Tuấn.
Trẻ em tò mò bên những bức tượng tái hiện cảnh thực hiện nhiệm vụ của thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc thời chiến tranh. Ảnh: Trần Tuấn.
Trẻ em tò mò bên những bức tượng tái hiện cảnh thực hiện nhiệm vụ của thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc thời chiến tranh. Ảnh: Trần Tuấn.


TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chùa Hương nhộn nhịp du khách ngày đầu mở bán vé điện tử

Chí Long |

Chưa đến ngày khai hội chính thức nhưng chùa Hương đã nhộn nhịp du khách đến bái lễ, du xuân những ngày đầu năm mới.

Mùng 3 Tết, du khách thỏa thích vui chơi trên bãi cát rộng biển Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày mùng 3 Tết (24.1) dù Bãi Sau khá đông người nhưng du khách vẫn thoải mái chơi đùa do thủy triều rút sâu khiến bãi cát rộng hơn.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Chùa Hương nhộn nhịp du khách ngày đầu mở bán vé điện tử

Chí Long |

Chưa đến ngày khai hội chính thức nhưng chùa Hương đã nhộn nhịp du khách đến bái lễ, du xuân những ngày đầu năm mới.

Mùng 3 Tết, du khách thỏa thích vui chơi trên bãi cát rộng biển Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày mùng 3 Tết (24.1) dù Bãi Sau khá đông người nhưng du khách vẫn thoải mái chơi đùa do thủy triều rút sâu khiến bãi cát rộng hơn.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.