Các nước Châu Âu áp dụng lại biện pháp đeo khẩu trang

Anh Vũ |

Làn sóng lây lan COVID-19 mùa đông đã khiến nhiều nước tại Châu Âu áp dụng lại biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.

Đeo khẩu trang có cần thiết hay không là một câu hỏi mà Italia đã giải quyết sớm khi dịch bệnh COVID-19 mới bùng phát. Giờ đây, tâm chấn một thời của đại dịch ở Châu Âu hy vọng các quy định nghiêm ngặt hơn về khẩu trang sẽ giúp nước này đánh bại đợt lây lan mới nhất, AP đưa tin.

Các quốc gia láng giềng khác cũng đang thực hiện những chính sách tương tự do lo ngại sự lây lan của biến thể Omicron.

Trong tình trạng áp lực đè nặng lên các bệnh viện và trung tâm cấp cứu, chính phủ Italia đã yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang FFP2 khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như máy bay, tàu điện, xe bus. Tại các nhà hát, rạp chiếu phim và các sự kiện thể thao trong nhà hoặc ngoài trời, người dân cũng phải đeo khẩu trang FFP2 và không được tháo ra kể cả khi ăn uống.

Tây Ban Nha cũng đã khôi phục quy tắc đeo khẩu trang ngoài trời từ đêm Giáng sinh năm ngoái. Sau khi tỉ lệ lây nhiễm trong 14 ngày tăng vọt lên 2.722 ca nhiễm mới trên 100.000 người vào cuối tuần trước - từ 40 trên 100.000 vào giữa tháng 10, Thủ tướng Pedro Sanchez đã được hỏi liệu lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời có giúp ích gì không.

"Tất nhiên là có rồi. Tôi không tự nói ra điều này, mà là kết luận của khoa học, khi đây là loại virus lây lan qua đường hô hấp” - ông Sanchez nói.

Bồ Đào Nha đã áp dụng lệnh đeo khẩu trang trở lại vào cuối tháng 11.2021, sau khi đã loại bỏ lệnh này khi đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 86% dân số.

Hy Lạp cũng không nằm ngoài danh sách các nước khôi phục lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời, đồng thời yêu cầu sử dụng khẩu trang FFP2 hoặc khẩu trang kép trên các phương tiện giao thông công cộng và trong không gian công cộng trong nhà.

Tuần này, nhóm quản lý ổ dịch của chính phủ Hà Lan cũng đã đề xuất quy định bắt buộc đeo khẩu trang cho những người trên 13 tuổi ở các khu vực công cộng trong nhà như nhà hàng, bảo tàng và nhà hát cũng như khán giả tại các sự kiện thể thao trong nhà. Những nơi này đang bị đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 14.1.

Tại Pháp, quy định về đeo khẩu trang ngoài trời đã được khởi động lại từ tháng 12 tại nhiều thành phố, bao gồm cả Paris. Độ tuổi bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng của trẻ em đã giảm từ 11 xuống 6.

Thủ tướng Áo Karl Nehammer tuần trước thông báo rằng, mọi người phải đeo khẩu trang FFP2 ở ngoài trời nếu họ không thể giữ khoảng cách ít nhất hai mét với nhau.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia Châu Âu đầu tiên tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 4

Ngọc Vân |

Các công dân “dễ bị tổn thương” ở Đan Mạch sắp được tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 4.

Châu Âu đau đầu vì thiếu khí đốt, giá nhiên liệu leo thang

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Người tiêu dùng Châu Âu có thể gặp khó vì thiếu khí đốt và đang phải tiêu hao các kho chứa nhiên liệu xanh dưới lòng đất của họ.

Italia và nhiều nước Châu Âu thắt chặt việc tiêm chủng COVID-19

Anh Vũ |

Italia đã ra lệnh bắt buộc tiêm chủng COVID-19 với những người từ 50 tuổi trở lên nhằm giảm bớt áp lực đối với dịch vụ y tế và giảm tỉ lệ tử vong.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quốc gia Châu Âu đầu tiên tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 4

Ngọc Vân |

Các công dân “dễ bị tổn thương” ở Đan Mạch sắp được tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 4.

Châu Âu đau đầu vì thiếu khí đốt, giá nhiên liệu leo thang

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Người tiêu dùng Châu Âu có thể gặp khó vì thiếu khí đốt và đang phải tiêu hao các kho chứa nhiên liệu xanh dưới lòng đất của họ.

Italia và nhiều nước Châu Âu thắt chặt việc tiêm chủng COVID-19

Anh Vũ |

Italia đã ra lệnh bắt buộc tiêm chủng COVID-19 với những người từ 50 tuổi trở lên nhằm giảm bớt áp lực đối với dịch vụ y tế và giảm tỉ lệ tử vong.