Pháp gỡ cờ EU khỏi Khải Hoàn Môn

Anh Vũ |

Lá cờ lớn của Liên minh Châu Âu treo trên Khải Hoàn Môn ở Paris, Pháp đã bị gỡ vào ngày 2.1.

Một lá cờ lớn của Liên minh Châu Âu đã được gắn trên Khải Hoàn Môn ở Paris để đánh dấu bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch EU trong 6 tháng của Pháp. Tuy nhiên, nó đã bị gỡ vào ngày 2.1.

Các nhà lãnh đạo cực hữu của Pháp cho rằng việc treo cờ của Liên minh Châu Âu lên Khải Hoàn Môn là sự "sỉ nhục" với di sản của Pháp và các cựu chiến binh nước này, theo The Guardian.

Nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen đã cho biết bà sẽ kháng nghị Hội đồng Nhà nước Pháp loại bỏ lá cờ EU vào ngày 1.1. "Chính phủ đã buộc phải dỡ bỏ lá cờ của EU khỏi Khải Hoàn Môn, một chiến thắng tuyệt đẹp của lòng yêu nước vào đầu năm 2022" - bà Le Pen cho biết hôm 2.1.

Tuy vậy, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Châu Âu Clement Beaune bác bỏ ý kiến rằng lý do chính phủ hạ lá cờ EU xuống là do áp lực của các nhà lãnh đạo cực hữu. Ông cho biết lá cờ đã được gỡ xuống theo kế hoạch từ trước.

"Chúng tôi không lùi bước, và cũng không thay đổi kế hoạch. Tôi hoàn toàn cho rằng vận mệnh của Pháp luôn gắn liền với Châu Âu" - ông Beaune nói.

Đồng thời, ông cũng nói bà Le Pen và các nhà lãnh đạo khác đã sai lầm khi họ cho rằng lá cờ EU sẽ thay thế hoàn toàn cờ Pháp ở Khải Hoàn Môn và các địa điểm tương tự.

Trong cuộc tranh cử năm 2017, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người vẫn chưa cho biết liệu ông có tái tranh cử vào tháng 4.2022 hay không, đã đánh bại bà Le Pen với tỷ lệ 66% -34%.

Hầu hết cuộc thăm dò đều cho thấy sẽ có một cuộc tái đấu giữa hai người trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, với việc ông Macron dự kiến ​​sẽ giành chiến thắng một lần nữa, dù tỉ số chênh lệch có thể thấp hơn.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Gần 900 ôtô bị thiêu rụi ở Pháp vào đêm giao thừa

Khánh Minh |

874 chiếc ôtô bị đốt cháy ở Pháp vào đêm giao thừa năm nay, ít hơn những năm trước.

Pháp không ra lệnh giới nghiêm cho đêm giao thừa

Nguyễn Hạnh |

Trong bối cảnh phải đối mặt với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, Pháp thắt chặt hơn nữa các biện pháp hạn chế chống COVID-19, nhưng không có lệnh giới nghiêm cho đêm giao thừa.

Pháp vượt 100.000 ca COVID-19 hàng ngày, nhiều nước tăng mạnh ca mắc

Ngọc Vân |

Pháp ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục hôm 25.12, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 ca hàng ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Ớn lạnh đi trên những con đường đầy xe container ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường Nguyễn Duy Trinh, vòng xoay Mỹ Thủy, giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư,... được người dân TPHCM ví là các "con đường tử thần", bởi thường xuyên xảy ra tai nạn chết người giữa xe container và xe máy.

Gần 900 ôtô bị thiêu rụi ở Pháp vào đêm giao thừa

Khánh Minh |

874 chiếc ôtô bị đốt cháy ở Pháp vào đêm giao thừa năm nay, ít hơn những năm trước.

Pháp không ra lệnh giới nghiêm cho đêm giao thừa

Nguyễn Hạnh |

Trong bối cảnh phải đối mặt với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, Pháp thắt chặt hơn nữa các biện pháp hạn chế chống COVID-19, nhưng không có lệnh giới nghiêm cho đêm giao thừa.

Pháp vượt 100.000 ca COVID-19 hàng ngày, nhiều nước tăng mạnh ca mắc

Ngọc Vân |

Pháp ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục hôm 25.12, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 ca hàng ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu.