Phần Lan tính triển khai F-35 của Mỹ gần làng Santa Claus

Song Minh |

Chiếc F-35 đầu tiên do Mỹ sản xuất dự kiến ​​sẽ đến Phần Lan vào năm 2026.

Không quân Phần Lan tiết lộ, Helsinki sẽ triển khai lô máy bay chiến đấu F-35 mới đầu tiên do Mỹ sản xuất tới vùng cực bắc của đất nước, Lapland, khi Helsinki nhận máy bay sau 4 năm nữa.

Hôm 27.5, Chuẩn tướng Juha-Pekka Keränen, chỉ huy lực lượng không quân của quốc gia Bắc Âu, cho biết “phi đội F-35 sẽ được đưa vào biên chế đầu tiên cho Không quân Lapland ở Rovaniemi vào năm 2026”.

Căn cứ không quân nằm cách thành phố Rovaniemi 7km về phía bắc, trên Vòng Bắc Cực, nơi nổi tiếng với ngôi làng Santa Claus. Đây là căn cứ ở cực bắc của Phần Lan có máy bay chiến đấu.

Vào tháng 12.2021, Helsinki công bố quyết định mua một phi đội gồm 64 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 để thay thế cho những chiếc F/A-18 Hornet đã cũ. Những chiếc F-35 đầu tiên dự kiến ​​sẽ đến Rovaniemi vào năm 2026, phần còn lại của phi đội sẽ hoạt động vào năm 2030.

Nếu đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan, mà Helsinki nộp vào ngày 17.5, được chấp thuận, số lượng F-35 của khối quân sự ở Bắc Âu sẽ tăng lên đáng kể, vì quốc gia thành viên NATO Na Uy đã nhận được 34 trong số 52 máy bay mới.

Trong khi phần lớn phi đội F-35 của Na Uy đóng tại căn cứ không quân Orlando ở phía nam đất nước, một số máy bay đóng ở phía bắc Vòng Bắc Cực, tại căn cứ không quân Evenes, như một phần của lực lượng Cảnh báo phản ứng nhanh (QRA) của NATO.

Căn cứ Lapland Air Force in Rovaniemi. Ảnh: Không quân Phần Lan
Máy bay của Không quân Lapland ở Rovaniemi. Ảnh: Không quân Phần Lan

Ngày 26.5, hai chiếc F-35 đã bay từ căn cứ đó để đánh chặn hai máy bay Nga trên Biển Barents.

Nếu các máy bay F-35 của Phần Lan đóng tại căn cứ Rovaniemi cũng trở thành một phần của lực lượng QRA do Mỹ đứng đầu, họ sẽ mất ít thời gian hơn để đánh chặn các máy bay quân sự nước ngoài bay về phía tây Bán đảo Kola. Ngoài ra, các máy bay F-35 của Phần Lan có thể được giao nhiệm vụ bảo vệ biên giới đất liền dài 1.340 km của đất nước với Nga, trong khi các máy bay của Na Uy tiếp tục phục vụ như một phần trong lực lượng QRA của NATO ở phía bắc.

Ngày 27.5, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen tiết lộ rằng Helsinki sẽ mời các nước đối tác tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự hơn. Cuộc tập trận, dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào mùa hè này, nhằm đưa quân đội Phần Lan phù hợp hơn với các tiêu chuẩn của NATO cũng như “thể hiện sự ủng hộ cụ thể đối với Phần Lan” trong khi nước này hoàn tất thủ tục đăng ký trở thành thành viên của khối.

Là một quốc gia trung lập trong nhiều thập kỷ, Phần Lan đã thay đổi đáng kể chiến lược gia nhập NATO sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2. Khi nộp đơn xin gia nhập NATO, chính phủ Phần Lan giải thích rằng nước này coi đây là biện pháp răn đe chống lại sự tấn công tiềm tàng từ nước ngoài. Một số cuộc thăm dò dư luận được tiến hành ở Phần Lan cũng chỉ ra rằng 75% người Phần Lan hiện ủng hộ việc gia nhập NATO.

Cao ủy EU về Đối tác Quốc tế, Jutta Urpilainen - một công dân Phần Lan - nói với nhóm truyền thông RND của Đức rằng, quan niệm chung về Phần Lan là một quốc gia trung lập cuối cùng có thể là sai lầm.

“Phần Lan đã không thực sự trung lập. Trong những năm qua, chúng tôi đã hội nhập ngày càng nhiều hơn vào phương Tây” - bà Jutta Urpilainen giải thích. Theo bà Urpilainen, sau khi Phần Lan gia nhập EU vào năm 1995, việc gia nhập NATO là “bước đi tự nhiên tiếp theo”.

Về phần mình, Nga mô tả quyết định của Phần Lan là không chính đáng. Mátxcơva đã cảnh báo, nếu Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ phải tăng cường hiện diện quân sự ở miền bắc đất nước và thực hiện các biện pháp tương xứng để đảm bảo an ninh quốc gia.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga cắt hoàn toàn khí đốt sang Phần Lan

Khánh Minh |

Nga cắt khí đốt sang Phần Lan do công ty năng lượng nhà nước Phần Lan không tuân thủ yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp.

Công ty Phần Lan kiện Gazprom Nga về bán khí đốt bằng đồng rúp

Khánh Minh |

Công ty năng lượng Phần Lan không chấp nhận thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp, tuyên bố đưa công ty năng lượng Gazprom ra trọng tài.

Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO

Hải Anh |

Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo ngày 18.5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga cắt hoàn toàn khí đốt sang Phần Lan

Khánh Minh |

Nga cắt khí đốt sang Phần Lan do công ty năng lượng nhà nước Phần Lan không tuân thủ yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp.

Công ty Phần Lan kiện Gazprom Nga về bán khí đốt bằng đồng rúp

Khánh Minh |

Công ty năng lượng Phần Lan không chấp nhận thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp, tuyên bố đưa công ty năng lượng Gazprom ra trọng tài.

Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO

Hải Anh |

Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo ngày 18.5.