Nga đưa ra tối hậu thư cho Phần Lan: "Không trả bằng rúp- không có khí đốt"

Ngọc Vân |

Chính phủ Phần Lan và các công ty đang chuẩn bị cho việc hết nguồn cung cấp khí đốt của Nga trong vòng chưa đầy ba tuần tới.

Tờ Helsingin Sanomat của Phần Lan ngày 30.4 cho hay, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đặt thời hạn ngày 20.5 để các nhà chức trách Phần Lan đưa ra phản hồi cuối cùng về việc liệu nước này có thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp hay không.

Cơ chế thanh toán mới cho "các quốc gia không thân thiện" đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào tháng 3 nhằm đáp trả trừng phạt của các nước phương Tây đối với Nga về cuộc tấn công quân sự vào Ukraina.

Ngày 28.4, Bộ trưởng Bộ các vấn đề Châu Âu của Phần Lan, bà Tytti Tuppurainen, cho biết Helsinki sẽ không chấp nhận "vụ tống tiền này" và công ty năng lượng Phần Lan Gasum sẽ tuân theo các thỏa thuận trước đó với Nga.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động

“Chúng tôi sẽ không trả bằng đồng rúp. Các công ty phải thực hiện điều này trong khuôn khổ hợp đồng của riêng họ với đối tác Nga” - bà Tuppurainen nói.

Tờ Helsingin Sanomat cho biết, dòng khí đốt của Nga đến Phần Lan và “phần lớn Châu Âu” có thể ngừng vào ngày 21.5 vì thời hạn chót giống nhau đối với nhiều nước.

Không giống như các quốc gia Trung và Đông Âu, sự phụ thuộc của Phần Lan vào khí đốt của Nga là tương đối nhỏ. Năm ngoái, khí đốt chỉ chiếm khoảng 5% tổng năng lượng tiêu thụ và các hộ gia đình sống dựa vào khí đốt đã được bảo vệ bằng các biện pháp khẩn cấp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty hóa chất và chế biến gỗ, sử dụng khí đốt làm nguyên liệu thô, có thể rơi vào tình thế dễ bị tổn thương hơn. Họ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trong một thời gian.

Nhà máy lọc nhiên liệu Neste - có nhà máy lọc dầu Porvoo là một trong những nhà máy sử dụng khí đốt lớn nhất của đất nước - đã thử nghiệm việc thay thế khí đốt tự nhiên bằng khí propan. Theo giám đốc điều hành Neste Peter Vanacker, công ty “ngày càng tự tin” rằng họ sẽ có thể quản lý việc cắt giảm nguồn cung.

Vào tháng 4, Ủy ban Châu Âu cho biết có thể có nhiều cách để thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp mà không vi phạm các lệnh trừng phạt. Bất chấp điều đó, một số quốc gia phương Tây đã từ chối làm như vậy, nói rằng họ không muốn “tài trợ cho cuộc chiến của Nga”.

Vào cuối tháng 4, Gazprom thông báo ngừng xuất khẩu khí đốt sang Ba Lan và Bulgaria sau khi cả hai nước từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Gazprom, ông Sergey Kupriyanov, Warsaw vẫn tiếp tục mua khí đốt của Nga thông qua dòng chảy ngược.

Vài ngày trước, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói rằng một số công ty Châu Âu nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga đã đồng ý với kế hoạch thanh toán của Mátxcơva, nhưng không muốn nói công khai.

Trước đó, Nga đã cung cấp khí đốt qua đường ống dẫn khí cho tổng cộng 23 quốc gia Châu Âu.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu xoay sở thế nào khi không có khí đốt Nga?

Ngọc Vân |

Nga cắt khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp trong bối cảnh Châu Âu đang đau đầu về bài toán năng lượng.

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom công bố lợi nhuận cao ngất ngưởng

Ngọc Vân |

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom công bố lợi nhuận hàng năm cao nhất từ trước đến nay nhờ giá khí đốt tăng mạnh.

Nga bất ngờ từ chối khoản tiền khí đốt bằng đồng rúp cho Đức, Áo

Khánh Minh |

Nga không chấp nhận khoản thanh toán khí đốt bằng đồng rúp cho Đức và Áo từ công ty thương mại mà Đức chiếm giữ từ tập đoàn Gazprom của Nga.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Châu Âu xoay sở thế nào khi không có khí đốt Nga?

Ngọc Vân |

Nga cắt khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp trong bối cảnh Châu Âu đang đau đầu về bài toán năng lượng.

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom công bố lợi nhuận cao ngất ngưởng

Ngọc Vân |

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom công bố lợi nhuận hàng năm cao nhất từ trước đến nay nhờ giá khí đốt tăng mạnh.

Nga bất ngờ từ chối khoản tiền khí đốt bằng đồng rúp cho Đức, Áo

Khánh Minh |

Nga không chấp nhận khoản thanh toán khí đốt bằng đồng rúp cho Đức và Áo từ công ty thương mại mà Đức chiếm giữ từ tập đoàn Gazprom của Nga.