Phần Lan tịch thu hơn 80 triệu USD tài sản của Nga

Hồng Hạnh |

Phần Lan đã quyết định tịch thu hơn 80 triệu USD tài sản của Nga ở nước này như các biệt thự ven biển, các nguyên liệu công nghiệp, hàng chục du thuyền và 1.000 toa tàu chở hàng.

Giới chức Phần Lan đang nắm giữ số tài sản bị đóng băng của Nga, trị giá khoảng 84 triệu USD do các lệnh trừng phạt với nước này, theo Helsingin Sanomat.

Khối tài sản được đề cập thuộc sở hữu của các cá nhân và thực thể Nga – đối tượng đang chịu lệnh trừng phạt của EU do cuộc xung đột Ukraina. Ước tính tới 1.000 cá nhân và 80 thực thể bị Brussels coi là "đồng loã" trong cuộc chiến.

Tài sản bị đóng băng gồm bất động sản của gia đình doanh nhân Nga Boris Rotenberg - từng nắm giữ cổ phần sở hữu lớn đội bóng khúc côn cầu trên băng Jokerit của Phần Lan. Một biệt thự ven biển trị giá 8,5 triệu USD ở thị trấn nghỉ mát Hanko (miền nam Phần Lan) thuộc sở hữu của ông trùm công nghệ Rotenberg – người có hộ chiếu Phần Lan từ năm 2002 – cũng bị tịch thu.

Các tài sản xa xỉ khác như 21 du thuyền thuộc sở hữu của người Nga đã bị cấm rời khỏi Phần Lan.

Viên quặng sắt. Ảnh: Getty
Viên quặng sắt. Ảnh: Getty
Ngoài ra, các lô hàng nguyên liệu thô cũng bị tịch thu. Ví dụ, các viên quặng sắt lên tới 47 triệu USD đã bị lưu giữ tại cảng Kokkola, bờ biển phía Tây Phần Lan vì EU cấm nhập khẩu tất cả sản phẩm sắt và thép từ Nga và Belarus vào tháng 3. Khoảng 1,5 triệu USD acid acetic cũng bị đóng băng.

Giới chức Phần Lan cũng tịch thu hơn 1.000 toa tàu chở hàng của Nga, ước tính giá trị các toa tàu và hàng hoá bên trong lên tới hàng chục triệu USD. Giám đốc Thương mại của Công ty Đường sắt Nhà nước Phần Lan VR cho biết, các toa tàu bị tịch thu chiếm khoảng 20 km đường ray.

Ngoài Phần Lan, nhiều nước Châu Âu trong đó có Italia, Pháp, Tây Ban Nha đã tịch thu các tài sản xa xỉ như du thuyền của giới tài phiệt Nga. Ngày 19.5, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố EU đang tìm cách dùng tài sản tịch thu của Nga để tái thiết Ukraina.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nga cắt hoàn toàn khí đốt sang Phần Lan

Khánh Minh |

Nga cắt khí đốt sang Phần Lan do công ty năng lượng nhà nước Phần Lan không tuân thủ yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp.

Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO

Hải Anh |

Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo ngày 18.5.

Đức lên tiếng về khả năng tịch thu tài sản chính phủ Nga

Hải Anh |

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner tin rằng, các quốc gia phương Tây nên thu giữ tài sản nước ngoài của Ngân hàng Trung ương Nga.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nga cắt hoàn toàn khí đốt sang Phần Lan

Khánh Minh |

Nga cắt khí đốt sang Phần Lan do công ty năng lượng nhà nước Phần Lan không tuân thủ yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp.

Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO

Hải Anh |

Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo ngày 18.5.

Đức lên tiếng về khả năng tịch thu tài sản chính phủ Nga

Hải Anh |

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner tin rằng, các quốc gia phương Tây nên thu giữ tài sản nước ngoài của Ngân hàng Trung ương Nga.