Nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ Madeleine Albright qua đời

Thanh Hà |

Bà Madeleine Albright, nữ ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ, đã qua đời ngày 23.3 ở tuổi 84.

Gia đình cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright công bố tin bà qua đời trên Twitter, trong đó cho biết bà qua đời vì bệnh ung thư.

Các nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao và học giả tưởng nhớ bà Madeleine Albright như một người tiên phong trên trường quốc tế.

"Madeleine Albright là một thế lực. Bà bất chấp quy ước và phá bỏ những rào cản hết lần này đến lần khác" - Tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ.

Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright (thứ hai từ trái sang) ngồi cạnh Tổng thống Mỹ Bill Clinton (thứ hai từ phải sang) tại một cuộc họp Nội các ở Washington DC tháng 9.2000. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright (thứ hai từ trái sang) ngồi cạnh Tổng thống Mỹ Bill Clinton (thứ hai từ phải sang) tại một cuộc họp Nội các ở Washington DC tháng 9.2000. Ảnh: AFP

Ông Biden chỉ đạo treo cờ rủ tưởng nhớ cựu ngoại trưởng Mỹ vừa qua đời tại Nhà Trắng và các tòa nhà chính phủ, bao gồm cả các đại sứ quán, cho đến ngày 27.3.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay: “Ảnh hưởng của bà (Madeleine Albright) với tòa nhà này được cảm nhận mỗi ngày trong mỗi hành lang".

Bà Albright từng là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ năm 1993-1997 dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Sau đó, ông Clinton đã đề cử bà trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên và bà đảm nhận vai trò này từ năm 1997-2001.

Bà Madeleine Albright chào đời tại Prague tháng 5.1937 với tên là Marie Jana Korbelova. Gia đình bà đến London vào năm 1939 khi Đức chiếm đóng Tiệp Khắc. Bà đi học ở Thụy Sĩ năm 10 tuổi và lấy tên là Madeleine.

Bà trưởng thành theo Công giáo La Mã nhưng sau khi trở thành ngoại trưởng, tờ Washington Post đã khai thác được tài liệu cho thấy gia đình bà là người Do Thái và những người thân, bao gồm 3 ông bà, đã qua đời trong cuộc diệt chủng Holocaust.

Cha mẹ của bà có khả năng đã cải từ Do Thái giáo sang Công giáo để tránh sự đe dọa từ chủ nghĩa Phát xít ở Châu Âu, tờ báo đưa tin.

Sau chiến tranh, gia đình bà rời London và trở lại Tiệp Khắc. Cha bà, một nhà ngoại giao, học giả, sau đó đưa gia đình đến Mỹ và dạy về nghiên cứu quốc tế tại Đại học Denver. Một trong những học trò của ông là bà Condoleezza Rice, nữ ngoại trưởng thứ hai của Mỹ vào năm 2005 dưới thời Tổng thống Cộng hòa George W. Bush.

Bà Albright từng nói với tờ New York Times vào năm 2006: “Điều đáng chú ý là vị giáo sư người Czech di cư này đã đào tạo hai ngoại trưởng".

Bà Albright theo học tại Đại học Wellesley ở Massachusetts và có bằng tiến sĩ tại Đại học Columbia. Bà thông thạo hoặc biết 6 ngôn ngữ bao gồm tiếng Czech, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan, tiếng Nga và tiếng Anh.

Năm 1959, bà kết hôn với ông Joseph Medill Patterson Albright - người mà bà gặp khi làm việc tại Denver Post. Hai người có 3 con gái và đã ly hôn năm 1982.

Kể từ khi rời chính quyền ông Clinton, bà Madeleine Albright đã viết một loạt sách như: "Hell and Other Destinations", tự truyện "Madam Secretary: A Memoir", "Read My Pins: Stories from a Diplomat's Jewel Box"...

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tiến sát nút đóng băng dự trữ vàng của Nga

Ngọc Vân |

Bộ Tài chính Mỹ sẽ hợp tác với Thượng viện để đóng băng dự trữ vàng của Nga.

Việt Nam tái khẳng định với Mỹ lập trường nhất quán về Ukraina

Khánh Minh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về tình hình Ukraina trong buổi tiếp xã giao Đại sứ Mỹ Marc Knapper.

Nga có "dùi cui hạt nhân" kinh tế mà Mỹ phải ngại

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Thiếu uranium của Nga, Mỹ có thể rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ sau 1 năm nữa.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Mỹ tiến sát nút đóng băng dự trữ vàng của Nga

Ngọc Vân |

Bộ Tài chính Mỹ sẽ hợp tác với Thượng viện để đóng băng dự trữ vàng của Nga.

Việt Nam tái khẳng định với Mỹ lập trường nhất quán về Ukraina

Khánh Minh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về tình hình Ukraina trong buổi tiếp xã giao Đại sứ Mỹ Marc Knapper.

Nga có "dùi cui hạt nhân" kinh tế mà Mỹ phải ngại

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Thiếu uranium của Nga, Mỹ có thể rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ sau 1 năm nữa.