Mỹ xác nhận tổn thất đầu tiên trong chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận một công dân Mỹ thiệt mạng trong chiến sự Ukraina.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken thông báo về cái chết của một công dân Mỹ ở Ukraina trong cuộc họp báo ngày 17.3, AP đưa tin. Ông Blinken cho biết ông chưa có thêm thông tin chi tiết nào về vụ việc.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, công dân Mỹ chết ở Ukraina vào ngày 17.3. “Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình về sự mất mát của họ. Tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong thời gian khó khăn này, chúng tôi không có bình luận gì thêm" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Đầu ngày 17.3, một quan chức Ukraina cũng xác nhận, một người Mỹ đã thiệt mạng ở nước này.

CNN đưa tin, công dân Mỹ chết ở Ukraina được xác định là James Whitney Hill, 67 tuổi, sinh ra ở Minnesota. Hãng tin Mỹ dẫn thông tin này từ Anton Gerashchenko, một cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraina.

Trong khi đó, theo The Hill, cảnh sát ở vùng Chernihiv của Ukraina thông báo trong bài đăng trên Facebook rằng một người Mỹ nằm trong số những người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng. Tuy nhiên, cảnh sát vùng Chernihiv không nêu chi tiết vụ tấn công xảy ra ở đâu trong thành phố.

Ảnh vệ tinh tòa nhà bốc cháy trongkhu dân cư ở phía đông bắc Chernihiv, Ukraina ngày 16.3. Ảnh: Maxar Technologies
Ảnh vệ tinh tòa nhà bốc cháy trong khu dân cư ở phía đông bắc Chernihiv, Ukraina ngày 16.3. Ảnh: Maxar Technologies

Chernihiv, nằm ở phía đông bắc của Kiev, đã bị các lực lượng Nga bắn phá dữ dội. Thống đốc Chernihiv ước tính rằng 53 người đã được đưa đến các nhà xác trong 24 giờ qua, hãng tin AP đưa tin.

Trước đó vài ngày, truyền thông Mỹ đưa tin, công dân Mỹ Brent Renaud, một nhà làm phim độc lập trước đây  từng cộng tác với The New York Times, thiệt mạng tại thành phố Irpin của Ukraina và được cảnh sát Kiev xác nhận ngày 13.3. 

Chiến sự ở Ukraina chính thức bước sang tuần thứ 3 vào ngày 17.3. Các báo cáo tình báo mới nhất của Mỹ và Anh cho thấy tiến trình tiến công của các lực lượng Nga vào các thành phố lớn của Ukraina đã bị ngưng trệ.

Tuy nhiên, ở Chernihiv, phía đông nam Kharkiv - thành phố lớn thứ 2 của Ukraina - các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh của Nga đã ảnh hưởng đến khu vực này trong nhiều tuần. Dịch vụ khẩn cấp của Ukraina thông tin ngày 17.3, một nhà nghỉ tập thể ở Chernihiv bị trúng đạn, khiến cả gia đình, trong đó có vợ, chồng và 3 người con thiệt mạng.

Cùng ngày, 21 người đã thiệt mạng khi không kích phá hủy một trường học và một trung tâm cộng đồng ở Merefa, gần Kharkiv, các quan chức thông tin thêm.

Khu vực Kharkiv, giống như hầu hết các trung tâm dân cư lớn khác ở miền đông Ukraina, bị bắn phá nặng nề trong bối cảnh Nga nỗ lực tiến công tại đây.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ukraina phát động phản công Nga

Thanh Hà |

Lực lượng vũ trang Ukraina đang phát động các cuộc phản công Nga "trong một số khu vực tác chiến".

Vợ tổng thống Ukraina trải lòng về chồng và tình hình chiến sự

Thanh Hà |

Bà Olena Zelenska, đệ nhất phu nhân Ukraina, vừa có cuộc trao đổi bằng văn bản từ một địa điểm không được tiết lộ với hãng ABC News của Mỹ, về chiến sự Ukraina cũng như về chồng bà, Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Lãnh đạo 3 nước EU đi tàu hỏa tới Kiev để ủng hộ Ukraina

Hải Anh |

Thủ tướng Cộng hòa Czech, Ba Lan và Slovenia đã tới Kiev bằng tàu hỏa trong ngày 15.3 để thay mặt EU thể hiện sự ủng hộ với Ukraina.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ukraina phát động phản công Nga

Thanh Hà |

Lực lượng vũ trang Ukraina đang phát động các cuộc phản công Nga "trong một số khu vực tác chiến".

Vợ tổng thống Ukraina trải lòng về chồng và tình hình chiến sự

Thanh Hà |

Bà Olena Zelenska, đệ nhất phu nhân Ukraina, vừa có cuộc trao đổi bằng văn bản từ một địa điểm không được tiết lộ với hãng ABC News của Mỹ, về chiến sự Ukraina cũng như về chồng bà, Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Lãnh đạo 3 nước EU đi tàu hỏa tới Kiev để ủng hộ Ukraina

Hải Anh |

Thủ tướng Cộng hòa Czech, Ba Lan và Slovenia đã tới Kiev bằng tàu hỏa trong ngày 15.3 để thay mặt EU thể hiện sự ủng hộ với Ukraina.