Ukraina hồi đáp tối hậu thư của Nga đòi Mariupol đầu hàng

Song Minh |

Ukraina bác bỏ tối hậu thư của Nga yêu cầu thành phố Mariupol đầu hàng trước 5h sáng ngày 21.3 theo giờ địa phương.

Ngày 20.3, Bộ Quốc phòng Nga đã ra tối hậu thư cho lãnh đạo thành phố Mariupol bị bao vây: Đầu hàng trước 5h ngày 21.3 theo giờ địa phương (10h sáng theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, cả chính quyền ở Kiev và chính quyền thành phố Mariupol đã thẳng thừng bác bỏ tối hậu thư của Nga.

CNN đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn vào cuối ngày 20.3, Phó Thủ tướng Ukraina Irina Vereshchuk đã bác bỏ các điều khoản của Nga, được trình bày trong một tài liệu dài 8 trang.

Bà Vereshchuk nói: “Không có chuyện đầu hàng hay hạ vũ khí. Chúng tôi đã thông báo cho phía Nga về việc này. Tôi đã viết: Thay vì lãng phí thời gian để viết một bức thư dài 8 trang, hãy mở hành lang nhân đạo. Chúng tôi đã thông báo cho Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ quốc tế và đang chờ phản hồi từ cộng đồng quốc tế”.

Trên trang Facebook của mình, Hội đồng thành phố Mariupol cũng bác bỏ yêu cầu của Nga, nói rằng: “Họ đặt thời hạn đến sáng. Nhưng tại sao phải đợi lâu như vậy?”, theo sau là một lời khiếm nhã.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đề nghị các bên giao chiến tuyên bố ngừng bắn và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt từ 8h30 sáng ở Mariupol. Sau đó, Nga sẽ mở các hành lang nhân đạo cho thành phố từ 9h.

Hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia, Đại tá Mikhail Mizintsev, cho biết: “Tất cả những người hạ vũ khí đều được đảm bảo an toàn ra khỏi Mariupol".

Mariupol đã bị bao vây trong vài tuần và đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công. RIA Novosti dẫn lời ông Mizintsev cho biết gần 60.000 cư dân của Mariupol "đến Nga hoàn toàn an toàn". Trong khi đó, Hội đồng thành phố Mariupol nói rằng cư dân Ukraina đang bị lực lượng Mátxcơva đưa đến Nga trái với ý muốn của họ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Chiến sự Ukraina: Nga kêu gọi Mariupol đầu hàng

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi chính quyền thành phố Mariupol, Ukraina đầu hàng trước 5h sáng ngày 21.3 theo giờ địa phương.

Quốc gia tăng vị thế từ xung đột Nga-Ukraina

Khánh Minh |

Cuộc xung đột Nga-Ukraina mở ra cơ hội ngoại giao và thương mại cho Qatar, nước xuất khẩu khí đốt lớn ở Trung Đông.

Nga và Ukraina sắp đạt thỏa thuận về các vấn đề quan trọng?

Song Minh |

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Nga và Ukraina đã gần đạt được thỏa thuận về các vấn đề quan trọng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chiến sự Ukraina: Nga kêu gọi Mariupol đầu hàng

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi chính quyền thành phố Mariupol, Ukraina đầu hàng trước 5h sáng ngày 21.3 theo giờ địa phương.

Quốc gia tăng vị thế từ xung đột Nga-Ukraina

Khánh Minh |

Cuộc xung đột Nga-Ukraina mở ra cơ hội ngoại giao và thương mại cho Qatar, nước xuất khẩu khí đốt lớn ở Trung Đông.

Nga và Ukraina sắp đạt thỏa thuận về các vấn đề quan trọng?

Song Minh |

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Nga và Ukraina đã gần đạt được thỏa thuận về các vấn đề quan trọng.