Người Nga ở Bắc Cực đối mặt với sự phong tỏa của Na Uy

Song Minh |

Na Uy chặn nguồn cung cấp cho người Nga ở Bắc Cực, viện dẫn các lệnh trừng phạt của EU.

Người Nga ở quần đảo Svalbard tại Bắc Cực đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt sau khi chính quyền Na Uy giữ lại hơn 20 tấn hàng tiếp tế ở cảng Storskog, với lý do EU trừng phạt Nga vì cuộc xung đột ở Ukraina. Bộ Ngoại giao Na Uy hôm 28.6 thừa nhận rằng đơn xin miễn trừ nhân đạo của Nga đã bị từ chối.

Đơn xin cấp phép đặc biệt do đại sứ quán Nga và công ty khai thác mỏ Arktikugol đệ trình đã bị từ chối vào ngày 15.6 - đài truyền hình quốc gia Na Uy NRK đưa tin hôm 28.6.

Công ty Arktikugol điều hành hoạt động khai thác mỏ ở thị trấn Barentsburg, nơi sinh sống của đông đảo công dân Nga. Quần Svalbard đảo nằm giữa vòng Bắc Cực và cực Bắc này có chưa đến 3.000 cư dân và thuộc quyền tài phán của Na Uy trong khoảng một thế kỷ.

Bà Siri R. Svendsen - cố vấn truyền thông của Bộ Ngoại giao Na Uy - nói với NRK, luật của Na Uy được áp dụng ở Barentsburg, mặc dù cư dân tại đây chủ yếu là người Nga. Do đó, bà cho biết, hàng hóa đi đến quần đảo này phải chịu các lệnh trừng phạt Nga của EU.

Barentsburg dựa vào một con tàu duy nhất chở hàng từ Tromsø đến các đảo cứ 10 ngày một lần. Trước đây, các nguồn cung cấp của Nga được chở bằng xe tải từ Murmansk và chất lên phà. Tuy nhiên, Na Uy đã chặn hàng hóa tại cửa khẩu Storskog với Nga.

Công ty Arktikugol lo ngại một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Barentsburg nếu hàng hóa không được phép đi qua, theo một bức thư mà công ty gửi cho các nhà chức trách Na Uy vào tháng trước. Tổng lãnh sự Nga Sergey Gushchin nói với NRK rằng, trái cây, rau, bột mì và sữa đang cạn kiệt, nhưng mô tả tình hình hiện tại là "ổn định". Tuy nhiên, phụ tùng, thiết bị y tế và kỹ thuật cũng bị chặn ở biên giới.

Thống đốc Svalbard Lars Fause nói với đài truyền hình quốc gia: “Tôi có thể đảm bảo rằng không ai bị tổn hại theo bất kỳ hướng nào miễn là Na Uy có toàn quyền và hoàn toàn kiểm soát quần đảo. Chính phủ đang đối thoại liên tục với công ty Arktikugol".

Svalbard từng là tâm điểm căng thẳng ngoại giao giữa Mátxcơva và Oslo trước đây, khi Na Uy thắt chặt các yêu cầu nhập cảnh theo lệnh trừng phạt của EU với Nga sau chuyến thăm năm 2015 của một quan chức cấp cao Nga. Nga cáo buộc động thái này vi phạm hiệp ước năm 1920 thiết lập quyền cai trị của Na Uy đối với quần đảo.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga gợi ý cho Ukraina kết thúc xung đột nhanh chóng

Ngọc Vân |

Nga tư vấn cho Ukraina cách chấm dứt hoàn toàn xung đột nhanh chóng, thậm chí chỉ trong một ngày.

Nga cảnh báo: Thành viên NATO tấn công Crimea sẽ châm ngòi Thế chiến 3

Khánh Minh |

Cuộc tấn công của một thành viên NATO vào Crimea có thể dẫn đến Thế chiến 3 - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo.

Tổng thống Zelensky đặt thời hạn chấm dứt xung đột Nga-Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định cuộc xung đột Nga-Ukraina phải kết thúc vào mùa đông năm nay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nga gợi ý cho Ukraina kết thúc xung đột nhanh chóng

Ngọc Vân |

Nga tư vấn cho Ukraina cách chấm dứt hoàn toàn xung đột nhanh chóng, thậm chí chỉ trong một ngày.

Nga cảnh báo: Thành viên NATO tấn công Crimea sẽ châm ngòi Thế chiến 3

Khánh Minh |

Cuộc tấn công của một thành viên NATO vào Crimea có thể dẫn đến Thế chiến 3 - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo.

Tổng thống Zelensky đặt thời hạn chấm dứt xung đột Nga-Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định cuộc xung đột Nga-Ukraina phải kết thúc vào mùa đông năm nay.