Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp vào hôm 28.6 rằng, nếu Kiev ra lệnh cho quân đội hạ vũ khí và đáp ứng các yêu cầu của Mátxcơva, toàn bộ cuộc xung đột Nga-Ukraina có thể kết thúc ngay vào cuối ngày.
“Phía Ukraina có thể dừng mọi thứ trước khi kết thúc ngày hôm nay. Theo đó, phải có lệnh cho các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa và binh lính Ukraina hạ vũ khí. Các yêu cầu của Nga cũng phải được đáp ứng” - RT dẫn lời phát ngôn viên Peskov nói, bình luận về tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky rằng xung đột phải kết thúc trước mùa đông.
Ông Peskov lưu ý, "mọi thứ khác chỉ là suy nghĩ của ông Zelensky", bổ sung rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina đã diễn ra theo kế hoạch và đạt được các mục tiêu.
Ngày 27.6, Reuters đưa tin về việc Tổng thống Zelensky nêu thời hạn chấm dứt xung đột Nga-Ukraina. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, Tổng thống Zelensky khẳng định, xung đột giữa Nga và Ukraina phải kết thúc vào cuối năm nay khi mùa đông khắc nghiệt khiến quân đội Ukraina khó chống lại các lực lượng Nga. Ông Zelensky cũng kêu gọi G7 áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga.
Theo một quan chức Pháp được AFP trích dẫn, trong bài phát biểu, ông Zelensky cũng tuyên bố rằng Ukraina không có ý định đàm phán với Nga cho đến khi nước này có được một vị thế thuận lợi hơn và giành lại các vùng lãnh thổ mà họ đã mất sau khi Mátxcơva tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2.
Vòng đàm phán gần nhất giữa Nga và Ukraina được tổ chức vào tháng 3 tại Thổ Nhĩ Kỳ, khi hai bên nỗ lực đàm phán một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, kể từ đó, các cuộc đàm phán đã hoàn toàn bị đình trệ, vì Kiev khẳng định sẽ chỉ quay trở lại bàn đàm phán khi có “vị thế đàm phán mạnh mẽ hơn”.
Tuần trước, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraina - ông David Arakhamia - nói, Kiev tin có thể đạt được “vị thế thuận lợi” này vào cuối tháng 8 sau khi tiến hành “các chiến dịch phản công ở một số khu vực nhất định”.
Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng vào cuối tháng 2, sau khi Ukraina không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk - được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014 - dẫn đến việc Nga công nhận độc lập của các nước cộng hòa ly khai ở Donbass là Donetsk và Lugansk. Thỏa thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai quy chế đặc biệt ở Ukraina.
Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ cáo buộc đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa bằng vũ lực.