Xả súng hàng loạt rúng động thủ đô Na Uy, 21 người thương vong

Thanh Hà |

Vụ xả súng xảy ra gần một câu lạc bộ đồng tính nổi tiếng ở trung tâm Oslo, Na Uy trong bối cảnh thành phố chuẩn bị tổ chức cuộc diễu hành Pride (Diễu hành Tự hào) của cộng đồng LGBT và những người ủng hộ.

Hai người thiệt mạng và ít nhất 19 người bị thương vào sáng  25.6 ở trung tâm thành phố Oslo khi tay súng xả súng bên ngoài 2 hộp đêm và 1 quán ăn, cảnh sát và đài truyền hình nhà nước Na Uy thông tin.

Một nam nghi phạm bị bắt 5 phút sau khi vụ xả súng được báo cáo, cảnh sát Oslo thông tin trên Twitter. Quan chức cảnh sát Tore Barstad thông tin về vụ xả súng cho báo giới nhưng không xác định tên nghi phạm hoặc suy đoán về động cơ. Ông cho biết, trong số những người bị thương có 3 người bị thương nặng.

Ông Barstad cho hay, khoảng 40 người đã chứng kiến ​​vụ xả súng và dường như chỉ có 1 tay súng. Ông cũng không tiết lộ loại vũ khí đã được sử dụng trong vụ xả súng rúng động Na Uy.

Olav Ronneberg - phóng viên pháp luật của đài truyền hình công cộng Na Uy NRK - tình cờ có mặt ở khu vực này khi xụ xả súng xảy ra. "Tôi thấy một người đàn ông đến hiện trường với một chiếc túi, anh ta cầm súng và bắt đầu bắn" - Ronneberg nói.

London Pub, một trong hai hộp đêm gần nơi xảy ra vụ xả súng, là trung tâm cuộc sống về đêm dành cho người đồng tính nam ở Oslo. Cuộc diễu hành Pride hàng năm của thành phố được lên lịch trong ngày 25.6. Lễ diễu hành Pride là điểm nhấn trong lễ hội kéo dài 10 ngày bắt đầu vào tuần trước.

Thời gian và địa điểm của vụ xả súng làm dấy lên lo ngại rằng, vụ tấn công có thể nhằm vào cộng đồng LGBTQ ở Na Uy. Ở quốc gia Bắc Âu này, các cặp đồng tính có quyền kết hôn và sinh con kể từ năm 2009.

London Pub, cách tòa nhà Quốc hội Na Uy vài dãy nhà, mở cửa vào những năm 1970. Hình ảnh quán trong danh sách trên trang web du lịch chính thức của Oslo có hiển thị lá cờ cầu vồng được treo phía trên lối vào của quán.

Trong bài đăng trên Facebook, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store gọi vụ xả súng là một "cuộc tấn công tàn nhẫn và gây sốc sâu sắc với những người vô tội".

Những vụ xả súng cực kỳ hiếm ở Na Uy, đất nước 5 triệu dân ở Bắc Âu. Người sở hữu súng ở Na Uy phải được cấp phép và tham gia các lớp học an toàn. Lệnh cấm vũ khí bán tự động do Quốc hội Na Uy ban hành có hiệu lực vào năm ngoái. Lệnh cấm này được thúc đẩy sau vụ xả súng năm 2011 khiến 77 người chết ở Na Uy.

Vụ thảm sát ở Na Uy năm 2011 bắt đầu khi tay súng Anders Behring Breivik cho nổ một quả bom tự chế ở trung tâm thành phố Oslo, khiến 8 người thiệt mạng. Sau đó, tên này xả súng giết 69 người, chủ yếu là thanh thiếu niên. Breivik nhận bản án 21 năm tù sau vụ xả súng, mức tối đa theo luật Na Uy.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Có thêm một vụ xả súng mới tại Mỹ vào sáng nay

Thùy Dương |

Ngày 2.6, ngay sau khi Tổng thống Joe Biden phát biểu về vấn đề bạo lực súng đạn tại Mỹ, đã có 3 người chết trong một vụ xả súng trước cửa nhà thờ tại Mỹ bao gồm 2 nạn nhân và bản thân nghi phạm.

Lại xảy ra xả súng ở Mỹ

Thanh Hà |

Vụ xả súng vào tối 1.6 tại một phòng khám y tế ở Mỹ khiến 4 người thiệt mạng và kẻ tấn công cũng tự sát.

Cảnh sát Mỹ thừa nhận sai lầm trong vụ xả súng trường tiểu học Robb

Hải Anh |

Học sinh trường tiểu học Robb đã gọi gần 10 cuộc gọi 911 cầu xin cảnh sát can thiệp khi khoảng 20 sĩ quan đợi ở hành lang gần một giờ trước khi vào tiêu diệt kẻ xả súng. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Có thêm một vụ xả súng mới tại Mỹ vào sáng nay

Thùy Dương |

Ngày 2.6, ngay sau khi Tổng thống Joe Biden phát biểu về vấn đề bạo lực súng đạn tại Mỹ, đã có 3 người chết trong một vụ xả súng trước cửa nhà thờ tại Mỹ bao gồm 2 nạn nhân và bản thân nghi phạm.

Lại xảy ra xả súng ở Mỹ

Thanh Hà |

Vụ xả súng vào tối 1.6 tại một phòng khám y tế ở Mỹ khiến 4 người thiệt mạng và kẻ tấn công cũng tự sát.

Cảnh sát Mỹ thừa nhận sai lầm trong vụ xả súng trường tiểu học Robb

Hải Anh |

Học sinh trường tiểu học Robb đã gọi gần 10 cuộc gọi 911 cầu xin cảnh sát can thiệp khi khoảng 20 sĩ quan đợi ở hành lang gần một giờ trước khi vào tiêu diệt kẻ xả súng.