Gazprom đề xuất thêm mặt hàng mới vào thanh toán bằng đồng rúp

Hải Anh |

Gazprom của Nga đề xuất thêm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vào chương trình thanh toán bằng đồng rúp.

Nhà sản xuất khí đốt Gazprom của Nga đề xuất mở rộng chương trình thanh toán khí đốt bằng đồng rúp để áp dụng thêm với LNG, Interfax dẫn lời một quản lý cấp cao của công ty.

Đề xuất được ông ​​Kirill Polous, một lãnh đạo của Gazprom đưa ra sau khi Nga chuyển sang giành quyền kiểm soát hoạt động của nhà máy LNG Sakhalin-2 vào tuần trước để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký nhằm tạo ra một công ty mới tiếp quản tất cả các quyền và nghĩa vụ của Sakhalin Energy Investment Co.

Công ty năng lượng Shell và các công ty thương mại Nhật Bản Mitsui và Mitsubishi chỉ nắm chưa tới 50% cổ phần của Sakhalin Energy.

Nga chiếm khoảng 8% nguồn cung LNG toàn cầu, với 40 tỉ mét khối khí siêu lạnh mỗi năm chủ yếu từ Sakhalin-2 và Yamal LNG của Novatek, nhà máy LNG lớn nhất của Nga.

Vào tháng 3, ông Putin cho biết, nhà sản xuất khí đốt lớn nhất thế giới sẽ yêu cầu các quốc gia không thân thiện thanh toán việc mua khí đốt bằng đồng rúp.

Một số khách hàng lớn nhất của Gazprom ở Châu Âu đã bị cắt hợp đồng sau khi từ chối tuân thủ chương trình thanh toán mới.

“Đây là câu hỏi về phối hợp xuất khẩu khí đốt qua đường ống và LNG"- ông Polous nói, Theo ông, có sự cạnh tranh ngoại hối giữa khí đốt qua đường ống được bán bằng đồng rúp và LNG bị đánh thuế bằng đồng USD.

Khác với khí đốt bán qua đường ống, phần lớn LNG của Nga được tiêu thụ ở Châu Á. Ở Châu Âu, Tây Ban Nha là một trong những khách mua LNG của Nga.

Năm ngoái, Nga thu được 7,3 tỉ USD từ xuất khẩu LNG, theo cơ quan thuế nhà nước Nga. Trong khi đó, cũng trong năm này, doanh thu từ xuất khẩu khí đốt là 55,5 tỉ USD.

“Giao thương khí đốt qua đường ống với các đối tác Châu Âu, những đối tác không thân thiện, đang được triển khai bằng đồng rúp nhưng các biện pháp như vậy không bao gồm LNG" - hãng tin TASS của Nga dẫn lời ông Polous.

Trước chiến dịch quân sự ở Ukraina, Nga đã lên kế hoạch sản xuất 140 triệu tấn LNG vào năm 2035, tương đương 1/4 lượng LNG xuất khẩu toàn cầu hiện nay.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy LNG hàng đầu thế giới ở Mỹ chưa được mở lại sau vụ nổ lớn

Hải Anh |

Cơ sở xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai của Mỹ bị cháy nổ hồi đầu tháng 6 không được phép sửa chữa hoặc khởi động lại hoạt động cho đến khi giải quyết được các rủi ro với an toàn công cộng.

Cổ phiếu Gazprom lao dốc khi công ty lần đầu hủy trả cổ tức trong 24 năm

Thanh Hà |

Gazprom của Nga mất hơn 1/4 giá trị thị trường trong ngày 30.6 sau khi quyết định không chia cổ tức lần đầu tiên kể từ năm 1998.

Ông chủ Gazprom lên tiếng việc cắt khí đốt sang Đức

Thanh Hà |

Ông chủ tập đoàn khí đốt Nga Gazprom tuyên bố "hàng của chúng tôi, luật của chúng tôi" sau khi công ty giảm một nửa nguồn cung sang Đức.

Công bố video chưa từng thấy về xác tàu Titanic

Song Minh |

Đoạn video hiếm hoi quay cảnh xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương đã được công bố hôm 15.2.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Có lẽ chúng ta không còn lại gì với hai chữ “tha thứ”. Nhưng nói thì dễ mà làm được thì rất khó, và không phải ai cũng có thể làm được điều đó.

Tài chính thông minh: Đọc vị cổ phiếu đáng đầu tư trong năm 2023

Nhóm PV |

Thị trường chứng khoán là kênh đầu tư đem lại lợi nhuận hàng đầu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chưa đủ kiến thức. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay, ông Bùi Tiến Đức - Giám đốc khối đầu tư tại CTCP FIDT - sẽ hé lộ bí quyết chọn cổ phiếu hút tiền trong năm 2023.

Kết luận nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến nữ sinh tử vong ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Vụ sập cửa hàng Circle K ở quận 4, khiến một nữ sinh tử vong do xảy ra do kết cấu mối hàn công trình yếu, không đảm bảo chất lượng.

Hà Nội lấy ý kiến giáo viên về việc thi 3 hay 4 môn vào lớp 10

Vân Trang |

Nhiều giáo viên tỏ ra bất ngờ khi không được thông báo về việc lấy kiến khảo sát phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 - 2024.

Nhà máy LNG hàng đầu thế giới ở Mỹ chưa được mở lại sau vụ nổ lớn

Hải Anh |

Cơ sở xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai của Mỹ bị cháy nổ hồi đầu tháng 6 không được phép sửa chữa hoặc khởi động lại hoạt động cho đến khi giải quyết được các rủi ro với an toàn công cộng.

Cổ phiếu Gazprom lao dốc khi công ty lần đầu hủy trả cổ tức trong 24 năm

Thanh Hà |

Gazprom của Nga mất hơn 1/4 giá trị thị trường trong ngày 30.6 sau khi quyết định không chia cổ tức lần đầu tiên kể từ năm 1998.

Ông chủ Gazprom lên tiếng việc cắt khí đốt sang Đức

Thanh Hà |

Ông chủ tập đoàn khí đốt Nga Gazprom tuyên bố "hàng của chúng tôi, luật của chúng tôi" sau khi công ty giảm một nửa nguồn cung sang Đức.