Đức bắt giữ các tàu chở LNG của Nga

Hải Anh |

Đức bắt giữ các tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, truyền thông quốc tế đưa tin.

Đức đã nắm quyền kiểm soát 3 tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng thuộc tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga, tờ Telegraph của Anh ngày 30.6 dẫn thông tin từ nhà điều hành hàng hải Dynagas LNG.

Công ty cho hay, chính phủ Đức đã tịch thu 3 tàu chở LNG của công ty trước đây được dùng cố định cho công ty con của Gazprom tại Đức, Gazprom Germania.

Hai trong số 3 tàu - Amur River và Ob River - được cho Gazprom Germania thuê đến năm 2028. Hợp đồng cho tàu thứ ba, Clean Energy, có hiệu lực đến năm 2026.

Cả 3 tàu chở khí đốt hiện thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Đức trong "một khoảng thời gian không xác định", công ty Dynagas có trụ sở tại Monaco cho hay. 

Gazprom Germania - công ty từng vận hành một số cơ sở lưu trữ khí đốt lớn nhất của Đức - đã bị Berlin tiếp quản vài tuần trước trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt Nga sau chiến sự Ukraina.

Đáp lại, Gazprom ngừng cung cấp khí đốt cho công ty, dẫn đến vấn đề thanh khoản và đe dọa ảnh hưởng tới các nhà bán lẻ khí đốt quan trọng ở Đức và Anh - những công ty làm việc với Gazprom Germania.

Cơ quan quản lý năng lượng của Đức tiếp quản Gazprom Germania để bảo vệ công ty khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán, đổi tên công ty thành Securing Energy for Europe. Vào giữa tháng 6, có thông tin Đức cung cấp cho công ty này khoản vay trị giá 10 tỉ euro (10,4 tỉ USD) để vượt qua biến động.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đức có thể quốc hữu hóa đường ống Nord Stream 2

Hải Anh |

Đức có thể quốc hữu hóa đoạn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 ở nước này.

Đức cảnh báo ngừng sản xuất toàn ngành công nghiệp do thiếu khí đốt

Hải Anh |

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cảnh báo, thời gian các ngành công nghiệp phải ngừng hoạt động do thiếu khí đốt có thể kéo dài.

Ông chủ Gazprom lên tiếng việc cắt khí đốt sang Đức

Thanh Hà |

Ông chủ tập đoàn khí đốt Nga Gazprom tuyên bố "hàng của chúng tôi, luật của chúng tôi" sau khi công ty giảm một nửa nguồn cung sang Đức.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đức có thể quốc hữu hóa đường ống Nord Stream 2

Hải Anh |

Đức có thể quốc hữu hóa đoạn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 ở nước này.

Đức cảnh báo ngừng sản xuất toàn ngành công nghiệp do thiếu khí đốt

Hải Anh |

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cảnh báo, thời gian các ngành công nghiệp phải ngừng hoạt động do thiếu khí đốt có thể kéo dài.

Ông chủ Gazprom lên tiếng việc cắt khí đốt sang Đức

Thanh Hà |

Ông chủ tập đoàn khí đốt Nga Gazprom tuyên bố "hàng của chúng tôi, luật của chúng tôi" sau khi công ty giảm một nửa nguồn cung sang Đức.