Nga yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp với mặt hàng mới

Hải Anh |

Nga đã mở rộng danh sách những mặt hàng phải thanh toán bằng đồng rúp.

Chính phủ Nga đã bổ sung ngũ cốc, dầu hướng dương và bột chiết xuất vào danh sách các mặt hàng xuất khẩu phải thanh toán bằng đồng rúp.

Nghị quyết giúp quyết định thanh toán bằng đồng rúp Nga có hiệu lực với những mặt hàng này được thông qua ngày 1.7 và được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga, theo RT.

Quyết định mới của chính phủ Nga cũng quy định gia hạn một năm các khoản thuế phải nộp bằng đồng tiền Nga với dầu hướng dương xuất khẩu và bột hướng dương cho đến ngày 31.8.2023.

Là một phần của cơ chế thanh toán mới, giá cơ sở để tính thuế xuất khẩu với lúa mì sẽ là 15.000 rúp (hơn 267 USD)/tấn.

Nga là nước xuất khẩulúa mì lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp hạt hướng dương chính.

Trong tháng này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Dmitry Patrushev cho biết, Nga sẽ chỉ xuất khẩu nông sản sang “các nước thân thiện”.

Theo Bộ trưởng, thu hoạch ngũ cốc của Nga có thể đạt 130 triệu tấn trong năm nay, đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước và đảm bảo tiềm năng xuất khẩu.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin đề nghị để doanh nghiệp Nga giúp Indonesia xây thủ đô mới

Thanh Hà |

Tổng thống Vladimir Putin đề xuất để công ty đường sắt Nga Russian Railways đầu tư vào thủ đô mới của Indonesia.

Nga rút lực lượng khỏi Đảo Rắn của Ukraina

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã rút lực lượng khỏi một hòn đảo trên Biển Đen gần cảng Odessa của Ukraina.

Đức bắt giữ các tàu chở LNG của Nga

Hải Anh |

Đức bắt giữ các tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, truyền thông quốc tế đưa tin.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ông Putin đề nghị để doanh nghiệp Nga giúp Indonesia xây thủ đô mới

Thanh Hà |

Tổng thống Vladimir Putin đề xuất để công ty đường sắt Nga Russian Railways đầu tư vào thủ đô mới của Indonesia.

Nga rút lực lượng khỏi Đảo Rắn của Ukraina

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã rút lực lượng khỏi một hòn đảo trên Biển Đen gần cảng Odessa của Ukraina.

Đức bắt giữ các tàu chở LNG của Nga

Hải Anh |

Đức bắt giữ các tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, truyền thông quốc tế đưa tin.