Đức: Người biểu tình dán mình xuống đường để chống lãng phí thức ăn

Anh Vũ |

Một số nhà hoạt động môi trường ở Đức đã dán mình xuống đường trong các cuộc biểu tình chống lãng phí thực phẩm và phát thải khí nhà kính liên quan đến nông nghiệp.

Một nhóm gồm 15 người biểu tình đã làm gián đoạn giao thông vào giờ cao điểm trên đường cao tốc chính của Berlin vào ngày 7.2 bằng cách dùng keo dán mình xuống đường. Những người biểu tình này, thuộc nhóm "Thế hệ cuối cùng”, đã tuyên bố đường cao tốc A100 là “nơi phản kháng dân sự bất bạo động” khi họ yêu cầu một luật chống lãng phí thực phẩm và phát thải khí nhà kính liên quan đến nông nghiệp.

RT cho hay, cuộc biểu tình là một phần trong chuỗi phong tỏa giao thông liên tục của nhóm này ở thủ đô nước Đức, cũng như ở thành phố Hamburg và Stuttgart trong tuần qua. Trong một tuyên bố, nhóm Thế hệ cuối cùng cũng đưa ra cảnh báo về các cuộc biểu tình tiếp theo ở các thành phố khác của Đức.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình đã để đồ ăn bị lãng phí trên đường và chặn các lối đi khiến một số lái xe đã bực bội ra khỏi xe và kéo mũ trùm đầu cùng ba lô của các nhà hoạt động. Trong một loạt các tweet, nhóm thừa nhận đã được kêu gọi dừng các cuộc biểu tình nhiều lần, nhưng họ vẫn tiến hành với lý do “phản kháng dân sự bất bạo động để ngăn chính phủ Đức phạm tội ác chống lại loài người”.

“Khi lên kế hoạch để đạt được sự trung lập về khí hậu vào năm 2045, chính phủ Đức đã phá vỡ nghĩa vụ hiến pháp bảo vệ cuộc sống của chúng ta”, nhà hoạt động Carla Hinrichs cho biết trong một tuyên bố, theo Reuters.

Nhóm này tuyên bố rằng có 252 người biểu tình đã tham gia vào các cuộc phong tỏa tương tự trong hai tuần qua, với khoảng 69 người sử dụng keo tự dán mình xuống đường để không ai có thể đẩy họ đi. Nhóm Thế hệ cuối cùng cũng cho biết thêm rằng, có 42 nhà hoạt động đã tham gia vào các cuộc phong tỏa đường cao tốc ở thủ đô Berlin và ở phía tây nam thành phố Freiburg hôm 7.2.

Một phát ngôn viên cảnh sát giấu tên lưu ý, nhóm Thế hệ cuối cùng đã chặn ba lối vào đường cao tốc tại ba địa điểm ở Berlin và thất bại khi cố gắng chiếm lối vào thứ tư. Cảnh sát đang cố gắng xác minh danh tính của những người tham gia và xem xét liệu họ có cần bị tạm giữ hay không, nhưng không thể nói chính xác có bao nhiêu người đã bị giam giữ kể từ khi cuộc biểu tình bắt đầu.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Điện mặt trời của Trung Quốc đủ cung cấp cho toàn nước Đức

Khánh Minh |

Theo Cơ quan Quản lý Năng lượng Trung Quốc, tổng công suất phát điện mặt trời chỉ tính riêng ở nước này đã đạt 306,56 GW - đủ để cung cấp điện cho toàn nước Đức

Ukraina nêu yêu cầu mới với Đức

Khánh Minh |

Đại sứ Ukraina yêu cầu Đức mạnh dạn ký kết chuyển giao vũ khí sát thương cho Ukraina.

Bạo loạn ở Ukraina: Người biểu tình xông vào quốc hội

Khánh Minh |

Ngày 25.1, người biểu tình ở Ukraina định xông vào tòa nhà quốc hội đã xô xát với cảnh sát, khiến nhiều người bị thương.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Điện mặt trời của Trung Quốc đủ cung cấp cho toàn nước Đức

Khánh Minh |

Theo Cơ quan Quản lý Năng lượng Trung Quốc, tổng công suất phát điện mặt trời chỉ tính riêng ở nước này đã đạt 306,56 GW - đủ để cung cấp điện cho toàn nước Đức

Ukraina nêu yêu cầu mới với Đức

Khánh Minh |

Đại sứ Ukraina yêu cầu Đức mạnh dạn ký kết chuyển giao vũ khí sát thương cho Ukraina.

Bạo loạn ở Ukraina: Người biểu tình xông vào quốc hội

Khánh Minh |

Ngày 25.1, người biểu tình ở Ukraina định xông vào tòa nhà quốc hội đã xô xát với cảnh sát, khiến nhiều người bị thương.