Belarus điều động thêm binh sĩ đến biên giới Ukraina

Hải Anh |

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 1.3 thông báo đã điều thêm binh sĩ tới phía nam đất nước, gần biên giới với Ukraina.

Nhưng các lực lượng Belarus, đồng minh thân cận của Nga, sẽ không tham gia hoạt động quân sự vào Ukraina, Belta dẫn lời nhà lãnh đạo Belarus.

Trong ngày 1.3, ngày thứ 6 trong chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraina, ông Lukashenko thông tin trong cuộc họp của hội đồng an ninh nước này rằng sẽ điều 5 nhóm tác chiến chiến thuật để bảo vệ biên giới phía nam.

Các nhóm binh sĩ Belarus vừa được điều động gồm hàng trăm người, được trang bị xe bọc thép và pháo.

Trong cuộc họp, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng cho hay, trực thăng và chiến đấu cơ cũng đã sẵn sàng bảo vệ biên giới phía nam.

Giải thích về quyết định không gửi quân vào Ukraina, ông Lukashenko nói: "Đó không phải là công việc của chúng tôi".

Tổng thống Belarus cũng cho biết đang điều quân về phía tây tới biên giới của nước này với Ba Lan, một nước thành viên NATO.

Tuần trước, ông Lukashenko cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ Belarus để tiến vào Ukraina từ phía bắc.

Ngày 28.2, giới chức Belarus thông báo cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ngày 27.2 đã nhất trí cho phép nước này sở hữu vũ khí hạt nhân và các lực lượng Nga đồn trú.

Ông Lukashenko cho biết đã đề nghị với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Belarus mua thêm tên lửa phòng không S-400 của Nga để triển khai dọc theo biên giới phía tây của nước này. Một số tên lửa S-400 đã được triển khai dọc theo biên giới phía nam của Belarus với Ukraina.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga tấn công tháp truyền hình thủ đô Ukraina

Thanh Hà |

Cuộc không kích của Nga vào tháp truyền hình chính của Kiev, Ukraina ngày 1.3 khiến ít nhất 5 người chết và ngưng một số chương trình phát sóng.

Tại sao Ukraina vẫn chưa là thành viên NATO?

Thanh Hà |

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nhận được sự chú ý khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraina.

Toàn cảnh diễn biến chiến sự Ukraina ngày thứ 5

Thanh Hà |

Xung đột Nga-Ukraina bước sang ngày thứ 5 vào ngày 28.2. Trong ngày này, ngoài tình hình chiến sự tại Ukraina, cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraina tại Belarus, tổng thống Ukraina ký văn bản xin gia nhập EU khẩn cấp... là những diễn biến đáng chú ý.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nga tấn công tháp truyền hình thủ đô Ukraina

Thanh Hà |

Cuộc không kích của Nga vào tháp truyền hình chính của Kiev, Ukraina ngày 1.3 khiến ít nhất 5 người chết và ngưng một số chương trình phát sóng.

Tại sao Ukraina vẫn chưa là thành viên NATO?

Thanh Hà |

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nhận được sự chú ý khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraina.

Toàn cảnh diễn biến chiến sự Ukraina ngày thứ 5

Thanh Hà |

Xung đột Nga-Ukraina bước sang ngày thứ 5 vào ngày 28.2. Trong ngày này, ngoài tình hình chiến sự tại Ukraina, cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraina tại Belarus, tổng thống Ukraina ký văn bản xin gia nhập EU khẩn cấp... là những diễn biến đáng chú ý.