Nga tấn công tháp truyền hình thủ đô Ukraina

Thanh Hà |

Cuộc không kích của Nga vào tháp truyền hình chính của Kiev, Ukraina ngày 1.3 khiến ít nhất 5 người chết và ngưng một số chương trình phát sóng.

Chiến sự Ukraina bước sang ngày thứ 6 vào 1.3. Vụ tấn công tháp truyền hình xảy ra ngay giữa trung tâm thủ đô. Các dịch vụ khẩn cấp của Ukraina cho biết, 5 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Nga thực hiện.

Sau khi một tiếng nổ vang lên khắp thành phố và khói bốc lên ở quận Babi Yar, Bộ Nội vụ Ukraina xác nhận thiết bị đã bị hư hỏng và "các kênh sẽ không hoạt động trong một thời gian". Cấu trúc tháp truyền hình ở thủ đô Ukraina vẫn còn nguyên vẹn.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết, quân đội Nga sẽ sớm thực hiện một cuộc tấn công vào địa điểm mà Nga tuyên bố là cơ sở hạ tầng của cơ quan tình báo Ukraina ở Kiev và kêu gọi người dân sống gần đó rời đi.

“Để ngăn chặn các cuộc tấn công thông tin vào Nga, cơ sở hạ tầng công nghệ của SBU (Dịch vụ An ninh Ukraina) và trung tâm PSO (Đơn vị Chiến dịch Tâm lý) chính thứ 72 ở Kiev sẽ bị tấn công bằng vũ khí chính xác cao. Chúng tôi kêu gọi cư dân Kiev sống gần các trạm chuyển tiếp rời khỏi nhà của họ" - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.

Tuyên bố của Nga được đưa ra vài giờ sau khi có báo cáo về các cuộc giao tranh ác liệt và các cuộc tấn công do quân đội Nga triển khai tại một số thành phố ở Ukraina. Quân đội Nga đang tiến công và nã pháo vào thành phố lớn thứ hai của Ukraina -  thành phố Kharkiv ở phía đông và thành phố cảng Mariupol ở phía nam.

Quang cảnh quảng trường bên ngoài tòa thị chính Kharkiv, miền đông Ukraina ngày 1.3 sau cuộc pháo kích của quân đội Nga. Ảnh: AFP
Quang cảnh quảng trường bên ngoài tòa thị chính Kharkiv, miền đông Ukraina ngày 1.3 sau cuộc pháo kích của quân đội Nga. Ảnh: AFP

Sáng 1.3, quảng trường trung tâm thành phố và trụ sở chính quyền Kharkiv đã bị tấn công, thống đốc vùng Kharkiv Oleg Sinegubov thông tin. Ông Sinegubov cho biết, Nga đã phóng tên lửa hành trình và rocket GRAD vào Kharkiv.

Kharkiv, thành phố nói tiếng Nga gần biên giới Nga và là thành phố lớn thứ hai của Ukraina, có dân số khoảng 1,4 triệu người. Kharkiv đã trở thành mục tiêu của các lực lượng Nga kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina ngày 24.2.

Đây là thủ đô đầu tiên của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Ukraina do những người Bolshevik thành lập và cũng là nơi có một số ngành công nghiệp quan trọng nhất của Ukraina, bao gồm một nhà máy sản xuất xe tăng, cũng như nhiều công ty công nghệ thông tin.

Ông Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraina, cho biết trên kênh Telegram rằng 4 người đã thiệt mạng trong ngày 1.3 sau khi tên lửa hành trình của Nga nhằm vào một căn cứ không quân ở thành phố Zhytomyr.  Nạn nhân là dân cư các tòa nhà dân sự gần căn cứ của lữ đoàn dù 95 ở Zhytomyr, cách thủ đô Kiev 120km về phía tây.

Ở phía nam, thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko cho biết, thành phố đang bị pháo kích liên tục.“Có những khu dân cư bị pháo kích trong 5 ngày. Họ đang tấn công bằng pháo, bắn phá chúng tôi bằng rocket GRAD, đánh chúng tôi bằng không quân” - ông Boichenko nói. Các đợt tấn công làm hư hỏng cơ sở hạ tầng dân sự - trường học, nhà ở, khiến nhiều người chết và bị thương.

Thống đốc vùng Mariupol Pavlo Kyrylenko cho hay, thành phố hiện không có điện sau các vụ tấn công.

Nhà lãnh đạo phe ly khai ở Donetsk, ông Denis Pushilin, cho biết lực lượng ly khai đang bao vây Mariupol trong ngày 1.3, RIA đưa tin.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tại sao Ukraina vẫn chưa là thành viên NATO?

Thanh Hà |

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nhận được sự chú ý khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraina.

Nga bao vây thành phố phía nam Ukraina

Thanh Hà |

Kherson, thành phố phía nam Ukraina, bị các lực lượng Nga bao vây trong ngày thứ 6 của chiến dịch của Nga ở Ukraina. 

Sáng tỏ sự thật ảnh vợ tổng thống Ukraina ra tiền tuyến chiến đấu

Hải Anh |

Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng đệ nhất phu nhân Ukraina Olena Zelenska mặc quân phục tập bắn súng, ra tiền tuyến chiến đấu, đã được xác định là giả.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tại sao Ukraina vẫn chưa là thành viên NATO?

Thanh Hà |

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nhận được sự chú ý khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraina.

Nga bao vây thành phố phía nam Ukraina

Thanh Hà |

Kherson, thành phố phía nam Ukraina, bị các lực lượng Nga bao vây trong ngày thứ 6 của chiến dịch của Nga ở Ukraina. 

Sáng tỏ sự thật ảnh vợ tổng thống Ukraina ra tiền tuyến chiến đấu

Hải Anh |

Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng đệ nhất phu nhân Ukraina Olena Zelenska mặc quân phục tập bắn súng, ra tiền tuyến chiến đấu, đã được xác định là giả.