Toàn cảnh chiến sự Ukraina ngày 4

Thanh Hà |

Chiến sự Ukraina ngày thứ 4, ngày 27.2, có một số nội dung nổi bật: Ukraina đồng ý đàm phán với Nga tại Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt các lực lượng hạt nhân trong tình trạng báo động cao trong khi Ukraina tuyên bố đã đẩy lùi nỗ lực đánh chiếm thành phố Kharkiv.

Nga-Ukraina nhất trí đàm phán

Văn phòng Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy cho biết, Ukraina và Nga đã đồng ý đàm phán "không có điều kiện tiên quyết". Các quan chức từ Nga và Ukraina đã nhất trí gặp mặt trong bối cảnh các lực lượng Nga tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Truyền hình nhà nước Belarus cũng thông tin về thỏa thuận đàm phán. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tìm kiếm vai trò trung gian cho đàm phán.

Theo Interfax, ông Alexander Lukashenko nói với người đồng cấp Ukraina Volodymyr Zelenskiy rằng "tất cả máy bay, trực thăng và tên lửa" triển khai ở Belarus ở nguyên thực địa trong quá trình đàm phán.

Bộ Ngoại giao Nga cho hay, đàm phán giữa Nga và Ukraina vẫn chưa bắt đầu khi các nhà đàm phán vừa mới đến địa điểm đàm phán.

TASS ngày 27.2 dẫn nguồn tin cho biết, đàm phán Nga-Ukraina sẽ bắt đầu sáng 28.2. "Đó không phải là hoãn đàm phán. Đàm phán sẽ bắt đầu trong buổi sáng. Lý do là vấn đề logistics của phái đoàn Ukraina" - nguồn tin nói.

Phụ tá văn phòng tổng thống Nga Vladimir Medinsky là trưởng đoàn đàm phán đã di chuyển từ Minsk để nơi đàm phán. Đàm phán diễn ra tại vùng Gomel của Belarus nhưng địa điểm cụ thể không được tiết lộ.

Trước đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy nói rằng, Kiev đã đệ đơn kiện Mátxcơva lên Tòa án Công lý Quốc tế.

Diễn tiến trên thực địa 

Ngày 27.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh chỉ huy quân đội Nga đặt các lực lượng răn đe hạt nhân trong tình trạng báo động cao, để đáp lại các nước NATO. Tổng thống Nga đề cập tới các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hiện chưa rõ mệnh lệnh "chế độ tác chiến đặc biệt" mà tổng thống Nga vừa chỉ đạo cụ thể là gì.

Cùng ngày, Ukraina tuyên bố các lực lượng đã đẩy lùi nỗ lực của Nga nhằm chiếm Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của đất nước, sau các cuộc giao tranh ác liệt và những trận chiến trên đường phố ngăn quân đội Nga tiến công.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraina Hanna Malyar tuyên bố, các lực lượng Nga đã mất khoảng 4.300 quân nhân. Trong khi đó, 13 binh sĩ Ukraina được cho là đã thiệt mạng trong khi bảo vệ một hòn đảo ở Biển Đen khỏi một cuộc bắn phá trên không và trên biển có thể vẫn còn sống, theo các quan chức Ukraina.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraina gọi ngày 27.2 là "thời điểm khó khăn" với quân đội nước này khi quân đội Nga "tiếp tục pháo kích ở hầu hết các hướng".

EU hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraina

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nêu trong một phiên họp đặc biệt của Hạ viện rằng chính phủ sẽ tạo ra một quỹ 100 tỉ euro cho các lực lượng vũ trang, tức Berlin sẽ đáp ứng cam kết chi tiêu từ lâu của NATO về việc dành tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng.

Trong một bước đi chưa từng có khác, EU lần đầu tiên tuyên bố sẽ tài trợ cho việc mua và giao vũ khí. Cụ thể, các ngoại trưởng Liên minh Châu Âu đã đồng ý gửi 450 triệu euro (503 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraina cho vũ khí sát thương, theo ông Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại EU.

Khoản viện trợ sẽ được Tổ chức Hòa bình Châu Âu của EU tài trợ và đây là lần đầu tiên trong lịch sử khối này cung cấp vũ khí cho một quốc gia đang có chiến tranh.

Ông Borrell cho biết trong cuộc họp báo ở Brussels ngày 27.2 rằng, một khoản tiền 50 triệu euro (55 triệu USD) khác sẽ được cung cấp cho các mục đích không gây chết người. Theo quan chức đối ngoại EU, gói viện trợ quân sự của EU có thể bao gồm việc cung cấp máy bay chiến đấu cho lực lượng không quân Ukraina.

Ngoài ra, EU cũng công bố kế hoạch cấm các hãng truyền thông Nga gồm RT và Sputnik, cấm các hãng hàng không Nga vào không phận cũng như có biện pháp trừng phạt kinh tế mới với chính quyền Belarus. c tuyên bố sẽ cấm máy bay Nga. Ảnh: AFP

Ireland và Bỉ ngày 27.2 đã cùng các quốc gia khác tuyên bố sẽ cấm máy bay Nga sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraina.  Một quan chức cho biết, EU có thể đề xuất cấm bay Nga trên toàn khối 27 quốc gia. Hiện tại, máy bay Nga đang bị cấm bay tại: Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Czech, Estonia, Phần Lan, Đức, Ireland, Latvia, Lithuania, Moldova, Ba Lan, Romania, Slovenia và Anh. Trong khi đó, Nga đã cấm các chuyến bay từ: Bulgaria, Cộng hòa Czech, Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania, Slovenia và Anh.

Triệu tập phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 27.2 kêu gọi một phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng gồm 193 thành viên về chiến dịch của Nga ở Ukraina tổ chức trong ngày 28.2. Cuộc bỏ phiếu của hội đồng gồm 15 thành viên chỉ mang tính thủ tục. Nghị quyết triệu tập kỳ họp Đại hội đồng đã được thông qua với 11 phiếu đồng ý. Nga bỏ phiếu phản đối, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất bỏ phiếu trắng.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt các hoạt động ngoại giao tại Liên Hợp Quốc diễn ra sau khi Nga dùng quyền phủ quyết với một dự thảo về Ukraina ngày 26.2. Kỳ họp đặc biệt khẩn cấp ngày 28.2 là kỳ họp thứ 11 ở dạng này của Đại hội đồng được triệu tập kể từ năm 1950.

Hội đồng Bảo an cũng sẽ họp trong ngày 28.2 để bàn về nhu cầu nhân đạo của dân thường ở Ukraina, theo yêu cầu của Pháp, Mỹ, Anh, Na Uy, Albania, Ireland và Mexico. Đây sẽ là cuộc họp thứ 5 của hội đồng về Ukraina trong tuần qua.

368.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở Ukraina

Theo cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc, ít nhất 368.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa của họ ở Ukraina. Hơn 4,5 triệu người nữa có thể phải hành động tương tự nếu giao tranh lan rộng.

Phần lớn người dân đang di chuyển đến 1 trong 12 cửa khẩu biên giới của Ukraina với nước láng giềng Ba Lan. Có 156.000 lượt di chuyển qua biên giới với Ba Lan riêng trong sáng 27.2. Những người khác đang đi qua 1 trong 9 điểm biên giới với Romania, hoặc sang Hungary, Slovakia hoặc Moldova, theo số liệu do cơ quan Liên Hợp Quốc UNHCR thu thập.

Khủng hoảng Nga-Ukraina cũng khiến những người Ukraina có họ hàng ở nơi khác tại Châu Âu đang tìm đường đi đến các điểm đến khác trên khắp EU và xa hơn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh diễn chiến sự Ukraina ngày thứ 3

Thanh Hà |

Xung đột Nga - Ukraina đang bước sang ngày thứ 4, ngày 27.2. Reuters đã điểm lại những diễn biến chính tình hình trong ngày thứ 3 (ngày 26.2) của cuộc xung đột.

Toàn cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina ngày thứ 2

Ngọc Vân |

Ngày thứ hai chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina tập trung vào thủ đô Kiev khi các lực lượng Nga đã tiến sát vùng ngoại ô.

Toàn cảnh ngày Nga phát động chiến dịch quân sự ở đông Ukraina

Thanh Hà |

Nga phát động chiến dịch quân sự vào đông Ukraina vào sáng 24.2 theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hô biến Boeing 737 nghỉ hưu thành biệt thự sang trọng

Khánh Minh |

Chiếc Boeing 737 nghỉ hưu - trước đó thuộc biên chế của hãng hàng không Mandala Airlines - đã được cải tạo thành một biệt thự sang trọng trên bãi biển Nyang Nyang ở Bali, Indonesia.

Tập trung mọi nguồn lực cứu chữa nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam

Hương Giang |

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn về việc cấp cứu, điều trị nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Quảng Nam sáng nay.

Cảnh sát Việt Nam tìm kiếm hơn 100 người bị vùi lấp dưới chung cư đổ sập

Tô Thế |

Ngày 14.2, đoàn Cứu nạn quốc tế của Việt Nam đã bắt đầu công việc tìm kiếm tại vị trí mới theo điều phối của cơ quan chuyên môn Thổ Nhĩ Kỳ. Địa điểm tìm kiếm nạn nhân mất tích là tại một chung cư - nơi được cho là có hơn 100 nạn nhân bị vùi lấp.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Toàn cảnh diễn chiến sự Ukraina ngày thứ 3

Thanh Hà |

Xung đột Nga - Ukraina đang bước sang ngày thứ 4, ngày 27.2. Reuters đã điểm lại những diễn biến chính tình hình trong ngày thứ 3 (ngày 26.2) của cuộc xung đột.

Toàn cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina ngày thứ 2

Ngọc Vân |

Ngày thứ hai chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina tập trung vào thủ đô Kiev khi các lực lượng Nga đã tiến sát vùng ngoại ô.

Toàn cảnh ngày Nga phát động chiến dịch quân sự ở đông Ukraina

Thanh Hà |

Nga phát động chiến dịch quân sự vào đông Ukraina vào sáng 24.2 theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.