Xuất nhập khẩu 9 tháng 2017: Nhìn từ hai phía

Nguyễn Duy Nghĩa |

Với sự vươn lên rõ rệt của xuất khẩu (XK) quý III/2017, bình quân mỗi tháng đạt 19 tỉ USD, đặc biệt tháng 8.2017 xuất khẩu cả nước đạt 19,7 tỉ USD, hơn hẳn bình quân 6 tháng đầu năm, khiến kim ngạch XK 9 tháng 2017 đạt 154 tỉ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu tăng, nhưng chưa trọn vẹn

Có 22 mặt hàng XK đạt từ 1 tỉ USD trở lên, thêm các mặt hàng như kim loại thường vào số các mặt hàng XK tỉ USD. Nhóm nông lâm thủy sản tăng 18,9% trong bối cảnh năm nay mưa nắng bão bùng quần đảo khắp ba miền, là cố gắng lớn. Cao su đứng đầu mức tăng trưởng của Nhóm mặt hàng này, với tỉ lệ 53,8%, đạt 1,67 tỉ USD gần bằng năm 2016 (1,69 tỉ USD). Rau quả 2,64 tỉ USD, tăng 45,6%, với nhiều thị trường tăng mạnh, đứng đầu là Nhật tăng 64,6% tiếp đến là Các Tiểu Vương quốc Ả Rập, Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ…Lượng gạo XK tăng vượt so với dự kiến, nhờ khách hàng Philippines mua gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc vẫn là thị trường XK gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 38,8% thị phần…

Việc hồ tiêu thua năm ngoái như nói trên càng bức xúc khi biết số lượng tăng 25% nhưng kim ngạch giảm tới 18% so với 9 tháng 2016, thì ra giá bình quân giảm 33,9% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã được cảnh báo khi hồ tiêu tăng trưởng nóng. Do được giá, nhiều diện tích trồng cây khác bị phá tức tưởi, thay bằng tua tủa cọc hồ tiêu, chẳng theo quy hoạch, không đi đôi với ứng phó dich bệnh, lại lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, dẫn đến sản phẩm tồn dư lớn các hoạt chất cấm, bị khách hàng cảnh báo, thậm chí từ chối nhận hàng. Có lẽ hồ tiêu đã qua thời kỳ hoàng kim, bắt đầu tụt dốc.

Nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng tới 20,2% phản ảnh sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng, trong đó trụ cột là hàng công nghiệp chế biến, chế tạo.

Dẫn đầu các địa phương về XK vẫn là những địa chỉ quen thuộc: TP.Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.

Nhập khẩu chưa hài hòa

Nhập khẩu (NK) 9 tháng tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng cần NK tăng cao hon mức tăng chung (24,3%), trong khi nhóm hàng cần kiểm soát NK chỉ tăng 9,3%. Tuy vậy cần lưu tâm đến nội tình của nó.

Trong số các mặt hàng NK có liên quan đến nông nghiệp có 5 mặt hàng NK trên 1 tỉ USD. Trong dó NK rau quả tới 1,1 tỉ USD. Thủy sản, hạt điều NK khá lớn chứng tỏ tình hình thiếu nguyên liệu vẫn “đeo bám”, ảnh hưởng không nhỏ đến chủ động chế biến, XK các sản phẩm này, Việc phải NK ngô và thức ăn gia sức khi nước ta có thể tự lo liệu được từ sản phẩm trồng trọt và phụ phẩm qua chế biến nông phẩm, sẽ tác động tiêu cực đến giá thành và phẩm chất sản phẩm chăn nuôi.

Nhập siêu được tầm soát nhưng chưa thực chất

Qua 9 tháng nhập siêu chỉ có 442 triệu USD, với tương đương 0,3% tổng kim ngạch XK, việc tầm soát nhập siêu cả năm là khả dĩ. Nhưng không khỏi trăn trở vì Khối doanh nghiệp nội nhập siêu tới 18 tỉ USD, nhờ khối FDI xuất siêu 17,6 tỉ USD, tạo vẻ đẹp cho cán cân thương mại chung của cả nước. Việc tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nội vẫn chưa có lời giải hữu hiệu.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam khi nhập siêu 9 tháng lên tới 23,3 tỉ USD, tăng gần 58% so với cùng kỳ 2016, tăng gần 7,4 tỉ USD so với cách đây 3 tháng. Lẽ nào lại chưa tận dụng được cơ hội dù FTA với Hàn Quốc có hiệu lực gần 2 năm

Bứt phá phải bền vững

Chỉ cần quý IV duy trì như quý III đặt 57 tỉ USD thì cả năm vượt mốc 200 tỉ USD là “khỏe”. Tuy vậy, chưa năm nào quý IV lại chịu “bằng vai” với quý III, nên cả năm XK sẽ khả quan hơn,

Động lực để tăng trưởng trong quý IV và năm sau đã lộ diện. Các dự án lớn trong các ngành điện tử - viễn thông - công nghiệp nặng đi vào sản xuất sẽ tạo ra nguồn hàng dồi dào, giá trị cao. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 9 tháng đầu năm tăng kỷ lục - 25, 48 tỉ USD, và vào khắp 63 tỉnh, thành phố, tăng 34,3% so với cùng kỳ 2016, vượt cả năm ngoái. Cơ sở để nói việc tăng thu hút FDI sẽ tác động tích cực đến XK vì cho đến nay Khối FDI vẫn chiếm vị thế chính về quy mô và tốc độ tăng trưởng XK của nước ta. 9 tháng 2016, XK của nhóm FDI đạt 110,8 tỉ USD, tăng 21% so với 9 tháng 2016, cao hơn mức tăng chung (19,8%), chiếm tỉ trọng 71,9% XK của cả nước. Tuy thế, không nên mải mốt chọn hướng này để tăng trưởng mà phải chú trọng “kích” Khối doanh nghiệp nội.

Những quyết sách về cải cách hành chính “hành quân” thần tốc vào cuộc sống. Đó là xóa bỏ 675 điều kiện kinh doanh chiếm 55,5% các điều kiện đầu tư, kinh doanh của 27 nhóm ngành hàng; xóa bỏ 420 /720 mã HS phải kiểm tra trước khi thông quan, chiếm tỉ lệ 58,3%. Riêng việc bãi bỏ quy định về giới hạn và việc kiểm tra hàm Formaldehyde trong sản phẩm dệt may đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm 1,5 triệu đồng cho mỗi lần kiểm nghiệm mẫu và giảm thời gian thông quan từ 2,4-3,7 ngày.

Về định hướng vẫn phải đẩy mạnh XK các mặt hàng chế tạo bằng công nghệ trung bình và cao, đủ sức cạng tranh, giá trị gia tăng cao. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách hành chính. Tập trung khai thác thị trường trọng điểm, truyền thống, tiềm năng, nhất là các đối tác đã ký FTA. Đồng thời “kén chọn” NK máy móc, thiết bị, vật tư đầu vào từ các nền công nghệ tiên tiến, hàng hóa trong nước chưa sản xuất được.

Nguyễn Duy Nghĩa
TIN LIÊN QUAN

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài: Dù ở đâu cũng luôn hướng về đất nước

Vương Trần |

Dù ở xa quê hương, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới song những trí thức trẻ vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước qua những hoạt động của mình. Tết đến, xuân về, những người con xa quê lại thổn thức hương vị Tết quê.

Dàn sao Việt check in tại đường hoa Nguyễn Huệ ngày đầu khai mạc

Di PY |

Ngày 19.1, Đường hoa tết Nguyễn Huệ chính thức khai mạc với hàng ngàn chậu hoa kiểng cùng những chú mèo đáng yêu chào đón du khách. Dàn sao Việt như Trần Mỹ Ngọc, Đoàn Minh Tài, Khắc Minh... đã tranh thủ đến check in, lưu giữ ảnh kỷ niệm.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Interactive: Bạn có phải fan cứng của Táo Quân suốt 20 năm?

Nhóm PV |

Táo Quân được nhiều khán giả coi là chương trình không thể thiếu mỗi đêm giao thừa. Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng vào đêm 30 Tết, hãy cùng điểm lại một vài điều thú vị trong suốt 20 năm lên sóng của Táo Quân. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Mất việc, giảm giờ làm, 450.000 lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG - KHÁNH LINH |

Bình Dương - Tại Bình Dương, năm 2023 có khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương đón cái Tết xa quê. Hầu hết đều là những người đã có gia đình, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng các cấp chính quyền đã triển khai nhiều hoạt động để chăm lo cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.