Trung tâm thương mại, hàng quán vỉa hè hút khách dịp đầu năm

Trang Hà - Khương Duy |

Những ngày đầu năm mới Quý Mão, nhiều trung tâm thương mại tại Hà Nội đông đúc khách tới mua sắm, vui chơi; các quán ăn cũng tấp nập người ra vào liên tục.

Trung tâm thương mại hút khách vui chơi

Mùng 4 Tết, các trung tâm thương mại nhận được sự quan tâm của khách hàng tới mua sắm, vui chơi. Ghi nhận tại Lotte Center (Ba Đình), nhiều gia đình đến mua thực phẩm và đưa con trẻ đến thăm thú, giải trí đầu năm.

Không khí nhộn nhịp trong ngày đầu năm mới tại TTTM
Trung tâm thương mại ở Hà Nội nhộn nhịp khách dịp Tết. Ảnh: Trang Hà

Gia đình chị Đinh Thu Thảo (Nghĩa Tân, Cầu Giấy) đưa con đến trung tâm thương mại để tìm mua những cuốn sách hay, những mẩu truyện ý nghĩa.

"Vợ chồng con cái vừa từ quê Hải Dương lên tối mùng 3. Nhà gần đây nên chúng tôi tranh thủ đưa con đi chơi trước khi đi học. Thời tiết Hà Nội nắng hanh nên cả gia đình quyết định đi nhà sách trong Lotte Center và ăn trưa tại đây" - chị Thảo nói.

 
 
Nhiều gia đình đưa trẻ đến nhà sách trong Lotte Center. Ảnh: Trang Hà

Tại Vincom Center Metropolis (Ba Đình), ngoài mua sắm, ăn uống, nhiều gia đình cũng đưa con em mình đến để vui chơi ngày đầu năm.

Các khu trò chơi điện tử tại trung tâm thương mại hút khách. Ảnh: Trang Hà
Khu trò chơi điện tử tại trung tâm thương mại hút khách. Ảnh: Trang Hà

Các bạn học sinh, sinh viên tranh thủ thời gian nghỉ Tết để xả hơi cùng bạn bè bằng các trò chơi giải trí.

Trẻ em thích thú vui đùa cùng bạn bè tại khu trò chơi trong dịp năm mới
Trẻ em thích thú tại khu trò chơi. Ảnh: Trang Hà

Quán ăn đường phố nhộn nhịp

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động vào trưa mùng 4 Tết Quý Mão, nhiều quán ăn trên địa bàn quận Cầu Giấy tấp nập người ra vào.

Dọc tuyến đường Tô Hiệu - nơi tập trung nhiều hàng ăn uống nhất khu vực, các nhóm khách vào ra liên tục, thậm chí cửa hàng hết bàn phải ngồi tràn ra vỉa hè.

Một quán ăn không đủ chỗ, khách ngồi tràn ra vỉa hè. Ảnh: PV
Quán ăn không đủ chỗ, khách ngồi tràn ra vỉa hè. Ảnh: Trang Hà

Ông Nguyễn Doãn Thiện (Thái Hà, Đống Đa) cho hay, gia đình đi lễ chùa đầu năm, đã quá trưa nên tìm các món ăn nhẹ để lót dạ.

"Lịch trình của gia đình tôi còn đi một ngôi chùa và một ngôi đền nữa. Vì vậy, mọi người quyết định tìm quán bún phở quanh đây thay vì về nhà. Không ngờ con phố này lại tấp nập đến vậy, vì đông nên phục vụ hơi chậm. Tuy nhiên, giá cả ổn định nên tôi cũng khá hài lòng" - ông Thiện nói.

 
Gia đình chọn ăn nhẹ sau khi đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: Trang Hà

Các cửa hàng bán đồ ăn nhanh cũng tấp nập người ra vào. Nhiều gia đình tụ tập bạn bè, dẫn con trẻ đến cửa hàng gà rán ăn uống và trò chuyện dịp đầu năm.

 
Các gia đình trẻ chọn quán ăn là nơi gặp mặt đầu xuân. Ảnh: Trang Hà

Theo nhân viên một nhà hàng đồ ăn nhanh trên đường Tô Hiệu, dịp Tết Nguyên đán, nhà hàng phục vụ hầu hết món ăn có trong thực đơn, giá cả không tăng, không phụ phí. Số lượng khách đến ăn uống trong buổi trưa và buổi tối tấp nập, gần như không có bàn trống.

Trang Hà - Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Mùng 4 Tết, phố xá TPHCM đông đúc trong những ngày cuối cùng nghỉ Tết

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 25.1 (mùng 4 Tết Quý Mão 2023), tại khu vực trung tâm Thành phố người dân xuống phố đón xuân ngày một đông, các hàng quán phải hoạt động hết công suất để phục vụ.

Mùng 4 Tết, hàng chục ngàn du khách viếng chùa, miếu tại Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng TàuNgày 25.1 (mùng 4 Tết Nguyên đán 2023), khá đông du khách chọn viếng các điểm tâm linh để cầu bình an, sức khỏe trong năm mới tại TP.Vũng Tàu.

Trung tâm thương mại mở cửa, nhà hàng, rạp chiếu phim đông khách mùng 2 Tết

Khánh Linh - Anh Tú |

TPHCM - Ngày mùng 2 Tết Quý Mão, các trung tâm thương mại (TTTM), hệ thống siêu thị, cửa hàng và mạng lưới rạp chiếu phim đã bắt đầu mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Mê mẩn với những cung đường mai vàng rực rỡ ở miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, chạy dọc các kênh ở huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ), bạn sẽ bắt gặp những cung đường mai vàng rực rỡ, đẹp mắt, tô điểm sắc xuân cho một vùng quê thanh bình.

Người dân bức xúc khi phải trả phí vào lễ đền Quán Thánh đầu năm

BÙI THƠM - HẢI DANH |

Là một trong những địa điểm tâm linh thu hút khách bậc nhất dịp đầu năm tại Hà Nội, nhiều người đến dâng hương tại đền Quán Thánh tỏ ra rất bức xúc vì phải xếp hàng mua vé.

Độc đáo chiêu lì xì của giáo viên giúp học sinh bắt nhịp học sau Tết

Tường Vân |

Nhiều giáo viên đã chuẩn bị các hình thức lì xì mới lạ, độc đáo để học sinh không cảm thấy áp lực khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Chuyến tàu quốc tế đầu tiên, đưa hơn 2.000 du khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.1, Tàu MEIN SCHIFF 5 đã an toàn cập cảng SP-PSA tại TX.Phú Mỹ, đưa 2.370 du khách quốc tế (trong đó 95% là người Đức) đến tham quan du lịch tại Việt Nam.

Khách bay tăng kỷ lục sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Khoảng 536 lượt chuyến bay (156 chuyến bay quốc tế và 380 chuyến bay quốc nội) với khoảng 85.000 lượt khách tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài trong ngày mùng 5 Tết.

Mùng 4 Tết, phố xá TPHCM đông đúc trong những ngày cuối cùng nghỉ Tết

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 25.1 (mùng 4 Tết Quý Mão 2023), tại khu vực trung tâm Thành phố người dân xuống phố đón xuân ngày một đông, các hàng quán phải hoạt động hết công suất để phục vụ.

Mùng 4 Tết, hàng chục ngàn du khách viếng chùa, miếu tại Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng TàuNgày 25.1 (mùng 4 Tết Nguyên đán 2023), khá đông du khách chọn viếng các điểm tâm linh để cầu bình an, sức khỏe trong năm mới tại TP.Vũng Tàu.

Trung tâm thương mại mở cửa, nhà hàng, rạp chiếu phim đông khách mùng 2 Tết

Khánh Linh - Anh Tú |

TPHCM - Ngày mùng 2 Tết Quý Mão, các trung tâm thương mại (TTTM), hệ thống siêu thị, cửa hàng và mạng lưới rạp chiếu phim đã bắt đầu mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.