Bà Rịa - Vũng Tàu đón gần 260.000 người, du khách khá hài lòng

Thành An |

Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dù đón lượng khách khá đông nhưng trên địa bàn chưa ghi nhận phản ánh về tình trạng chặt chém, nâng giá dịch vụ. Qua khảo sát, nhiều du khách cho biết, khá hài lòng và ấn tượng với các chương trình Tết cổ truyền tại cơ sở lưu trú.

Lượng khách cao nhưng giá phòng tốt

Theo Sở Du lịch, tính từ mùng 1 đến hết mùng 3 Tết, toàn tỉnh đón và phục vụ gần 258.000 lượt khách. Doanh thu đạt khoảng gần 202 tỉ đồng.

Qua đó, tỉ lệ đặt phòng đạt khá cao. Riêng trong mùng 3 Tết, tại các địa phương như TP. Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, Côn Đảo lên đến khoảng 80 - 85% công suất, phân khúc cao cấp từ 3 sao trở lên đạt trên 85%.

Ông Trịnh Hàng - Giám đốc Sở Du lịch - cho biết, trong 3 ngày Tết, tình hình an toàn thực phẩm đảm bảo; giá cả các dịch vụ trên địa bàn ổn định, không có tình trạng nâng giá, ép giá, tranh giành, chèo kéo khách du lịch; không có tai nạn đuối nước xảy ra. Ngoài ra, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được theo dõi, cập nhật thường xuyên.

Ghi nhận tại TP.Vũng Tàu, nhiều du khách chia sẻ đặt được phòng khá tốt trong chuyến du lịch Vũng Tàu ngày Tết.

“Tôi không đặt phòng trước mà xuống Vũng Tàu mới ghé khách sạn hỏi phòng. Ban đầu cũng hơi lo sợ bị hét giá, nhưng không ngờ giá chỉ nhỉnh hơn ngày thường một chút. Chúng tôi thuê khách sạn 3 sao mặt tiền bãi biển giá chỉ 1 triệu đồng/đêm cho phòng ở được 3 người. Tôi khá bất ngờ với mức giá này” - anh Nguyễn Duy, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ.

Du khách hào hứng hái lộc đầu năm ở một cơ sở lưu trú tại TP.Vũng Tàu. Ảnh: Thành An
Du khách hào hứng hái lộc đầu năm ở một cơ sở lưu trú tại TP.Vũng Tàu. Ảnh: Thành An

Một du khách khác là Trần Ngọc Thu Dung (đến từ TP.HCM) cho hay, đã chủ động đặt phòng cho gia đình hơn 10 người từ trước Tết với giá chỉ 600.000 đồng/phòng và thấy giá này quá tốt trong ngày lễ tết.

"Nhận phòng trưa mùng 2 Tết, chúng tôi thấy khách sạn khá sạch đẹp, nhân viên tiếp đón niềm nở, nên cả nhà đều hài lòng" - chị Dung nói.

Theo dự báo của Sở Du lịch, chiều mùng 4 và mùng 5 Tết, công suất phòng sẽ ổn định ở mức trên hoặc tăng nhẹ, đạt 90%.

Nhiều chương trình Tết ý nghĩa phục vụ du khách

Bên cạnh hài lòng với giá phòng, dịch vụ, nhiều du khách còn cảm thấy vui vẻ, ấn tượng khi tham gia những chương trình Tết cổ truyền do các cơ sở lưu trú tổ chức, mời du khách tham gia trải nghiệm những hoạt động thú vị ngày xuân.

Chọn nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Binh Chau, gia đình bà Phan Ngọc Nga ghé vào khu trò chơi dân gian với các môn bắn cung, thảy bóng vào ly... sau khi dạo một vòng công viên rừng. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các nhân viên quản trò, những người tham gia đều dần dần làm quen với các thao tác và rồi nhiều tiếng reo hò phấn khích vang lên khi có những mũi tên trúng đích.

"Tôi khá phấn khởi và hào hứng khi tham gia các trò chơi, nhất là trong những ngày Tết. Chúng tôi rất vui vì nhận được những món quà lưu niệm xinh xắn sau khi tham gia" - bà Nga chia sẻ.

Ngoài thể thao, cơ sở lưu trú này còn tổ chức nhiều hoạt động giải trí giúp du khách cảm nhận không khí Tết đoàn viên ấm cúng nhưng không kém phần vui tươi, hấp dẫn. Các hoạt động như xem múa lân, đập heo đất, thi ăn dưa hấu, gói bánh chưng, cưỡi xe ngựa... đều thu hút và hấp dẫn du khách.

Du khách tham gia gói bánh chưng ngày Tết. Ảnh: Mỹ Lương
Du khách tham gia gói bánh chưng ngày Tết. Ảnh: Mỹ Lương

Đăng ký cho con tham gia chương trình học gói bánh chưng tại cơ sở lưu trú, du khách Lê Thu Phương (đến từ TP.HCM) cho biết, cho các con tham gia để biết được những hoạt động truyền thống của dân tộc.

“Các cháu sống ở thành phố, chưa bao giờ biết các công đoạn để hoàn thành một chiếc bánh chưng. Tôi được biết thành phẩm làm ra được nấu chín, gửi lại cho khách để thưởng thức. Qua đó, tôi thấy hoạt động này rất ý nghĩa, ấn tượng” - chị Phương nhận xét.

Hàng loạt các cơ sở khác như: Vietsovpetro, The Grand Hồ Tràm Strip, Seava Hồ Tràm, Malibu, Pullman, Hồ Mây Park… cũng tổ chức nhiều hoạt động như viết thư pháp, gói bánh chưng, hái lộc đầu năm, biểu diễn âm nhạc, thả đèn hoa đăng… giúp du khách ấn tượng, tăng trải nghiệm đón Tết.

Theo ngành du lịch, thời gian gần đây, du khách có xu hướng chọn du lịch đến những điểm nghỉ dưỡng khép kín. Điều này thể hiện rất cụ thể qua lượng khách tăng cao trong phân khúc du lịch cao cấp, nhất là tại huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để phục vụ du khách được tốt hơn, các cơ sở đã chú trọng tổ chức những chương trình du xuân phù hợp, nhưng không kém phần hấp dẫn để du khách trải nghiệm, cảm nhận không khí Tết xưa khi tham gia các đoạt động. Qua đó, các du khách khá hài lòng với kỳ nghỉ Tết cùng các trải nghiệm tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Mùng 4 Tết, hàng chục ngàn du khách viếng chùa, miếu tại Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng TàuNgày 25.1 (mùng 4 Tết Nguyên đán 2023), khá đông du khách chọn viếng các điểm tâm linh để cầu bình an, sức khỏe trong năm mới tại TP.Vũng Tàu.

Du khách Tây thích thú đón Tết Việt ở Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Những du khách quốc tế đến du lịch Hàm Tiến-Mũi Né, TP.Phan Thiết trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão may mắn được trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của người Việt và tham gia các lễ hội do địa phương tổ chức. Những điều thú vị lần đầu được trải nghiệm khiến du khách thích thú.

Mùng 3 Tết, du khách thỏa thích vui chơi trên bãi cát rộng biển Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày mùng 3 Tết (24.1) dù Bãi Sau khá đông người nhưng du khách vẫn thoải mái chơi đùa do thủy triều rút sâu khiến bãi cát rộng hơn.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Mùng 4 Tết, hàng chục ngàn du khách viếng chùa, miếu tại Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng TàuNgày 25.1 (mùng 4 Tết Nguyên đán 2023), khá đông du khách chọn viếng các điểm tâm linh để cầu bình an, sức khỏe trong năm mới tại TP.Vũng Tàu.

Du khách Tây thích thú đón Tết Việt ở Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Những du khách quốc tế đến du lịch Hàm Tiến-Mũi Né, TP.Phan Thiết trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão may mắn được trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của người Việt và tham gia các lễ hội do địa phương tổ chức. Những điều thú vị lần đầu được trải nghiệm khiến du khách thích thú.

Mùng 3 Tết, du khách thỏa thích vui chơi trên bãi cát rộng biển Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày mùng 3 Tết (24.1) dù Bãi Sau khá đông người nhưng du khách vẫn thoải mái chơi đùa do thủy triều rút sâu khiến bãi cát rộng hơn.