Duy trì việc tự học
Kỳ nghỉ Tết năm nay tuy không dài, nhưng đối với Đình Đức, học sinh lớp 12 tại Hà Nội, đây là khoảng thời gian giúp em ôn tập, chuẩn bị tâm lí bước vào cuộc đua giành tấm vé vào cánh cổng đại học mong ước.
Khác hẳn những năm trước, trong suốt những ngày nghỉ lễ vừa qua, cậu học trò dành phần lớn thời gian ở nhà ôn bài, theo dõi thông tin tuyển sinh của các trường đại học.
Với dự định thi vào Trường Đại học Y Hà Nội, Đình Đức nói, thời gian nghỉ Tết, em chỉ tập trung vào các môn xét tuyển đại học.
"Số lượng bài tập Tết thầy cô giao không nhiều. Em phân chia thời gian biểu mỗi ngày để hoàn thành và cố gắng tìm thêm tài liệu, đề thi trên sách, báo, Internet để làm dần" - Đức chia sẻ.
![Nhiều học sinh duy trì việc tự học trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Linh Chi](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/1/25/1141251/Bai-Tap-Tet.00_00_09.jpg)
Phương Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hoá) cũng cố thu xếp để cân bằn thời gian vui chơi và ôn tập lại kiến thức trên lớp. Vào các ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, em dành trọn thời gian để quây quần bên gia đình, đi chúc tết họ hàng. Thời gian còn lại của kỳ nghỉ lễ sẽ là lúc em trở lại với việc học tập.
"Từ hôm nay em sẽ ôn lại bài, hoàn thành nốt các bài tập Tết. Như vậy, đến ngày đi học trở lại, em sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ và uể oải" - Phương Anh chia sẻ.
Không tạo áp lực cho con
Có con năm nay học lớp 9, chị Nguyễn Phương Thuý (Hoàng Mai, Hà Nội) đã làm công tác tư tưởng với cả gia đình trước Tết, rằng năm nay sẽ hạn chế việc đi chơi xa. Điều này sẽ giúp con gái chị có thêm nhiều thời gian ở nhà ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sau Tết.
Người mẹ trẻ luôn cố để không tạo áp lực cho con, hướng dẫn con ôn luyện lại những kiến thức đã được học trên lớp. Dù vậy, chị không khỏi lo lắng:
"Sau kỳ nghỉ Tết, tôi sợ việc học, sinh hoạt xáo trộn sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, việc học của con".
Nỗi lo của chị Thuý cũng là tâm trạng của rất nhiều ông bố, bà mẹ, đặc biệt là những ai có con đang là học sinh cuối cấp. Bởi ngay sau Tết, các em sẽ phải đối mặt với rất nhiều cuộc thi quan trọng.
Trước những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh, PGS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, sau mỗi kỳ nghỉ lễ, có đến 40% người lớn trở nên căng thẳng, thậm chí trầm cảm. Với trẻ em, điều này cũng không ngoại lệ.
"Thời gian nghỉ Tết kéo dài, nhiều thói quen cơ bản bị phá vỡ, trong đó có việc học tập của con trẻ. Nhiều học sinh theo lịch trình của gia đình trở nên mệt mỏi, quá tải" - PGS Trần Thành Nam phân tích.
Để giúp học sinh bắt nhịp với việc học tập trở lại sau Tết, PGS Trần Thành Nam cho rằng, khoảng thời gian 1,2 ngày trước khi trở lại trường, cha mẹ phải dừng các hoạt động liên quan đến mùa lễ hội, đưa nếp sinh hoạt của cả gia đình trở lại ổn định như thời điểm trước Tết.
"Có 1 số hoạt động cha mẹ có thể làm để giúp con chuyển đổi từ nghỉ lễ sang học tập. Ví dụ cùng con viết kế hoạch cho năm mới, vào năm mới con có chuyện gì vui, con định làm gì, mục tiêu năm mới của con là gì?...Điều này sẽ giúp con sốc lại tinh thần, sẵn sàng chuyển đổi từ trạng thái nghỉ lễ sang việc học tập thường ngày" - PGS Trần Thành Nam dành lời khuyên đến các bậc phụ huynh.