Trái cây đặc sản ồ ạt về TP Hồ Chí Minh, có loại chỉ từ 10.000 đồng/kg

HẠ MÂY |

Tại TP Hồ Chí Minh, thời gian gần đây sức mua ở ngành hàng trái cây, nông sản khá sôi động khi hàng loạt mặt hàng đặc sản được đưa về tấp nập, mức giá rẻ.

Nhiều loại trái cây giá rẻ

Khảo sát các kênh bán lẻ ở TP Hồ Chí Minh cho thấy, trái cây là một trong những ngành hàng có nguồn cung dồi dào, sản lượng nhập về liên tục tăng. Trong đó, một số mặt hàng đặc sản như măng cụt, xoài, chôm chôm, vải thiều,.... là mặt hàng được ưa chuộng nhất vì đang vào mùa thu hoạch.

“Mùa hè là mùa của nhiều loại trái cây, các nhà vườn ở miền Tây mỗi ngày đều thu hoạch số lượng lớn nên giá về chợ TP Hồ Chí Minh cũng rẻ hơn” - anh Nguyễn Bé, tiểu thương chợ Bàn Cờ (Quận 3) cho hay.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống như Hoà Bình (Quận 5), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình),... cũng cho thấy, hiện nhiều loại trái cây có mức giá thấp chỉ từ 10.000 đồng/kg.

Cụ thể, bơ 034 có giá 30.000-40.000 đồng/kg, ổi 10.000 đồng/kg, măng cụt 30.000-50.000 đồng/kg, chôm chôm 20.000-30.000 đồng/kg...

Chị Lê Thị Quy (sống tại Quận 5) chia sẻ: “Những ngày qua, tôi đi đâu cũng dễ bắt gặp các điểm bán trái cây giá rẻ. Nhiều khi chỉ cần 30.000 đồng là có thể mua được 2-3 loại trái cây về cho gia đình”.

Kích cầu tiêu dùng mùa hè

Báo cáo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, so với tháng 5.2022, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,12%. Bình quân 5 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,01%.

Từ nay đến 21.6, 800 điểm bán của Saigon Co.op  tổ chức "Lễ hội trái cây" với hàng trăm mặt hàng trái cây Việt Nam được trưng bày để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn và dùng thử ngay tại chỗ.

Các loại trái cây trong lễ hội rất đa dạng vùng miền như: sầu riêng, chôm chôm, bơ, mận hậu, vải thiều, xoài, chuối, thanh long, hồng xiêm, măng cụt, dứa, cam sành, dưa lưới … và có mức khuyến mãi từ 20 – 30%.

Bên cạnh đó tại các hệ thống siêu thị lớn như GO!, Big C, MM Mega Market… để kích cầu tiêu dùng nhóm ngành hàng trái cây, các đơn vị cũng thực hiện hoạt động khuyến mãi, giảm giá cho người tiêu dùng. Đặc biệt, đến thời điểm này, các đơn vị đã tiêu thụ được hơn 100 tấn vải thiều Bắc Giang, trong đó chủ yếu là vải chín sớm.

Trong tháng 6, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch TP và Công ty CP Du lịch văn hóa Suối Tiên đã tổ chức “Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2023” diễn ra đến hết ngày 31.8, nhằm quảng bá và kích cầu mua sắm các loại trái cây nội địa.

Sắp tới đây, hơn 300 gian hàng của các thương nhân, nhà vườn đến từ các tỉnh miền Tây và Đồng Nai... cũng sẽ tham gia trưng bày, giới thiệu các loại trái cây ngon, sản phẩm đặc trưng của các vùng miền tại Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” Quận 8 .

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai vào mùa trái cây chín rộ nhất trong năm, tất bật đón khách du lịch

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - TP Long Khánh là thủ phủ trái cây của tỉnh Đồng Nai đang tất bật chuẩn bị vào mùa trái cây chín rộ nhất trong năm. Dự kiến, mùa hè năm nay Đồng Nai sẽ thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến tham quan, thưởng thức trái cây ngay tại vườn.

Bán trái cây online, đường dài mới biết ngựa hay

Hiếu Anh |

Nhiều sản phẩm nông nghiệp như trà mãng cầu, gỏi gà măng cụt làm mưa làm gió thị trường online. Thế nhưng đây có phải giải pháp căn cơ cho việc phát triển thị trường nông sản ở Việt Nam?

Đồng bào nô nức đội trái cây, mang lễ vật về lễ hội Tháp Bà Ponagar

Phương Linh |

Sáng 10.5, tại khu di tích Tháp Bà Ponagar (TP. Nha Trang, Khánh Hòa), lễ khai mạc lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2023 chính thức bắt đầu. Lễ hội diễn ra từ ngày 9 đến 12.5 (nhằm ngày 20 đến 23.3 Âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu được tổ chức.

Phụ huynh trực trào nước mắt, hồi hộp chờ con hoàn thành kỳ thi vào lớp 10

Hoài Luân - Trang Hà |

Bước vào bài thi cuối cùng là môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội, nhiều phụ huynh đã tỏ ra khá hồi hộp, có người lo lắng đến nỗi trực trào nước mắt trong lúc đợi con hoàn thành đề thi.

Sáng tạo trong lao động chính là thi đua yêu nước

Xuân Hùng (thực hiện) |

Ngày 11.6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) sẽ diễn ra Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023). LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa được tôn vinh tại hội nghị vì có thành tích là đơn vị dẫn đầu Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Lao Động có cuộc trao đổi với ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về vấn đề này.

Bản tin công đoàn: Từ 1.7, tiền rút bảo hiểm xã hội 1 lần có tăng không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung: Công nhân mòn mỏi chờ được trả nợ bảo hiểm xã hội; Nguyên nhân khiến doanh nghiệp cắt giảm hàng nghìn lao động; Mất điện, công nhân chống nóng bằng cách tự chế thiết bị phát điện,...

Tòa án Tối cao Hà Lan ra phán quyết về kho vàng Crimea

Song Minh |

Tòa án Tối cao Hà Lan ra phán quyết trả lại Ukraina bộ sưu tập vàng mượn từ Crimea, chứ không trả cho Nga.

Cùng con đi thi

Quỳnh Liên |

Sáng nay, tôi đã dậy thật sớm, sửa soạn ăn sáng, động viên tinh thần và đưa con đến điểm thi. Gạt hết những lo âu, trống trải trong lòng, tôi động viên con, hãy cố gắng hết sức, dù kết quả như thế nào, ba mẹ vẫn luôn ở bên con....

Đồng Nai vào mùa trái cây chín rộ nhất trong năm, tất bật đón khách du lịch

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - TP Long Khánh là thủ phủ trái cây của tỉnh Đồng Nai đang tất bật chuẩn bị vào mùa trái cây chín rộ nhất trong năm. Dự kiến, mùa hè năm nay Đồng Nai sẽ thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến tham quan, thưởng thức trái cây ngay tại vườn.

Bán trái cây online, đường dài mới biết ngựa hay

Hiếu Anh |

Nhiều sản phẩm nông nghiệp như trà mãng cầu, gỏi gà măng cụt làm mưa làm gió thị trường online. Thế nhưng đây có phải giải pháp căn cơ cho việc phát triển thị trường nông sản ở Việt Nam?

Đồng bào nô nức đội trái cây, mang lễ vật về lễ hội Tháp Bà Ponagar

Phương Linh |

Sáng 10.5, tại khu di tích Tháp Bà Ponagar (TP. Nha Trang, Khánh Hòa), lễ khai mạc lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2023 chính thức bắt đầu. Lễ hội diễn ra từ ngày 9 đến 12.5 (nhằm ngày 20 đến 23.3 Âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu được tổ chức.