Tôm nước lợ - hướng đi lâu dài cho các huyện vùng Tứ giác Long Xuyên

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hiện nay những doanh nghiệp và hộ dân các huyện vùng Tứ giác Long Xuyên đã thả nuôi tôm nước lợ (chính vụ trong năm), thời tiết tương đối thuận lợi, giá tôm nguyên liệu khá cao nên người nuôi cũng mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang, năm 2021, diện tích thả nuôi tôm nước lợ của tỉnh trên 137.400ha, đạt trên 101% kế hoạch, sản lượng đạt 36.378 tấn, đạt gần 107% kế hoạch.

Trong chuyến khảo sát thực tế tại các huyện nuôi tôm vùng Tứ giác Long Xuyên, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành khẳng định, nuôi tôm nước lợ là thế mạnh trong phát triển nông nghiệp của tỉnh. Qua đó đã tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Ông Thành nhấn mạnh: “Tỉnh rất quan tâm phát triển nghề nuôi tôm, quy hoạch mở rộng diện tích thả nuôi. Các doanh nghiệp và người dân cần đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng công nghệ, thay đổi phương thức nuôi để tăng hiệu quả và bền vững hơn”.

Huyện Giang Thành là một trong những địa phương phát triển tốt nghề nuôi tôm nước lợ trong thời gian gần đây. Chính con tôm đã mang đến nhiều đổi thay, tạo nên diện mạo mới cho vùng biên vốn dĩ còn nhiều khó khăn. Thời gian tới, huyện sẽ tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp hướng đến tăng cao giá trị sản phẩm, phát triển nuôi tôm, quy hoạch chuyển dần diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình tôm - lúa. Tập trung phát triển nuôi tôm nước lợ theo hướng thâm canh, chuyển dần diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến sang thâm canh theo quy hoạch.

Doanh nghiệp và người dân cần đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng công nghệ để phát triển hơn nữa nghề nuôi tôm. Ảnh: PV
Doanh nghiệp và người dân cần đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng công nghệ để phát triển hơn nữa nghề nuôi tôm. Ảnh: PV

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với các doanh nghiệp nuôi tôm công nghiệp hiện nay là vấn đề thiếu hụt lao động, giá nguyên vật liệu tăng cao. Vì thế các doanh nghiệp cũng kiến nghị ngành nông nghiệp tỉnh quan tâm nạo vét các tuyến kênh cấp, thoát nước trong khu vực, tạo sự thông thoáng cho việc lấy nước mặn từ biển vào, giảm ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó chú trọng đào tạo nghề nông thôn để cung ứng nguồn lao động có tay nghề phục vụ cho phát triển nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản xuất khẩu.

Năm 2022, ngành nông nghiệp xây dựng kế hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ với tổng diện tích 140.630 ha, sản lượng 108.500 tấn. Riêng đối với vùng Tứ giác Long Xuyên là 18.760 ha, sản lượng dự kiến là 44.430 tấn. Trong đó, diện tích nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp là 4.200 hecta, sản lượng dự kiến đạt 39.250 tấn. Tính đến tháng 2.2022, diện tích đã thả nuôi đạt gần 38% kế hoạch. Tuy nhiên, diện tích thả nuôi tôm nước lợ của các doanh nghiệp so với diện tích đất được giao vẫn chưa đạt cao. Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực đầu tư còn hạn chế, hạ tầng vùng nuôi chưa đáp áp ứng yêu cầu, nhất là thủy lợi, tình hình dịch bệnh, giá tôm thương phẩm biến động...

Để tiếp tục phát huy hiệu quả nuôi tôm nước lợ các công ty, doanh nghiệp, hộ nuôi tôm cần cố gắng, nỗ lực vượt khó để ổn định việc nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng tôm để đạt chuẩn phục vụ thị trường xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, các cơ quan chức năng phải tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp, người nuôi tôm. Ngoài ra, cần thu hút lao động vào lĩnh vực này để tránh tình trạng thiếu hụt lao động khi người nuôi đã bỏ ra đầu tư mở rộng sản xuất.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Trẻ mầm non đến lớp còn thấp, nhiều phụ huynh e ngại dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau 2 tuần học trực tiếp của các khối từ lớp 7 đến 12, một tuần học của mầm non đến khối lớp 6 tỉ lệ học sinh đến trường khá ổn định tuy nhiên khối mầm non vẫn còn vắng rất nhiều vì đa phần phụ huynh e ngại dịch bệnh.

Kiên Giang: Hỗ trợ lên đến 70% chi phí đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định gồm nhiều chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025.

8 xã đổi màu dịch sau Tết, Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau Tết Nguyên đán, có 8 đơn vị nâng cấp độ dịch lên cấp 2, UBND tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo giám sát chặt công tác phòng, chống dịch nhưng phải đảm bảo phát triển kinh tế ổn định trong tình hình mới.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

3 người xuất viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, 3 trong số 11 nạn nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc ở Quảng Nam được xuất viện. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có tiến triển tốt về sức khoẻ.

Sau vụ bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con: Cha mẹ đừng đổ lỗi vì mưu sinh

Nhóm PV |

Từ vụ việc bé gái 11 tuổi sinh con, các chuyên gia cho rằng, trách nhiệm giáo dục, chăm sóc con cái của một bộ phận cha mẹ đang bị xem nhẹ.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Kiên Giang: Trẻ mầm non đến lớp còn thấp, nhiều phụ huynh e ngại dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau 2 tuần học trực tiếp của các khối từ lớp 7 đến 12, một tuần học của mầm non đến khối lớp 6 tỉ lệ học sinh đến trường khá ổn định tuy nhiên khối mầm non vẫn còn vắng rất nhiều vì đa phần phụ huynh e ngại dịch bệnh.

Kiên Giang: Hỗ trợ lên đến 70% chi phí đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định gồm nhiều chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025.

8 xã đổi màu dịch sau Tết, Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau Tết Nguyên đán, có 8 đơn vị nâng cấp độ dịch lên cấp 2, UBND tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo giám sát chặt công tác phòng, chống dịch nhưng phải đảm bảo phát triển kinh tế ổn định trong tình hình mới.