8 xã đổi màu dịch sau Tết, Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau Tết Nguyên đán, có 8 đơn vị nâng cấp độ dịch lên cấp 2, UBND tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo giám sát chặt công tác phòng, chống dịch nhưng phải đảm bảo phát triển kinh tế ổn định trong tình hình mới.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ 19 giờ ngày 15.2 đến 19 giờ ngày 16.2.2022 Kiên Giang có 89 ca mắc COVID-19 mới (trong đó 60 ca cộng đồng, 29 ca trong khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà). Tổng số ca mắc tính từ ngày 21.6.2021 đến 19 giờ ngày 16.2.2022 là trên 33.900 ca.

Qua số liệu thống kê vài ngày gần đây cho thấy, số ca mắc trong cộng đồng tăng, số ca mắc trong khu cách ly và cách ly tại nhà giảm. Trước đó ngày 14.2, Kiên Giang có 8 đơn vị cấp xã nâng cấp độ dịch lên cấp độ 2 (màu vàng - nguy cơ trung bình)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, phải chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, giải pháp để ứng phó dịch. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch nhưng phải thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Tỉnh cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch không để lây lan và bùng phát thành dịch lớn. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về cách ly, phong tỏa và triển khai xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đã tăng khá trong tháng 1.2022. Ảnh: PV
Nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đã tăng khá trong tháng 1.2022. Ảnh: PV
​Theo báo cáo của Cục Thống kê Kiên Giang, tình hình kinh tế của tỉnh tháng 1.2022 có chuyển biến tích cực. Một số chỉ tiêu tăng so với tháng trước, như giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng, vận tải hành khách và hàng hóa...

Từ kết quả tích cực đó, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương sau kỳ nghỉ tết, phải bắt tay ngay vào công việc để thúc đẩy mạnh mẽ và nhanh chóng mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm.

Sở Y tế phải tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện thần tốc chiến dịch tiêm vaccine mùa xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Khẩn trương phân khai chi tiết dự toán chi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành nhấn mạnh trong cuộc họp đầu năm phải ưu tiên xử lý sớm thủ tục hoàn ứng trước kế hoạch, chi trả đền bù giải phóng mặt bằng, sớm giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án khởi công mới đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư để làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư các dự án.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân đầu tư công. Tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp để tháo gỡ ngay các vướng mắc về thể chế, các rào cản trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật nhằm cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đại học Kiên Giang đón sinh viên Campuchia trở lại trường học tập

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 16.2, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức đón 18 sinh viên Campuchia từ Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên trở lại Trường sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Kiên Giang: 58 Đảng viên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2022

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo đánh giá, chất lượng giao quân năm nay tại tỉnh được nâng lên với 100% công dân nhập ngũ có phẩm chất chính trị tốt, trình độ THCS và THPT gần 85%, cao đẳng, đại học trên 11,2%. Đặc biệt có 58 Đảng viên viết đơn tình nguyện tham gia, đạt cao hơn so với năm 2021.

Kiên Giang: 100% thanh niên nhập ngũ được tiêm vaccine và test PCR

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nhằm đảm bảo sức khỏe cho thanh niên trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch góp phần nâng cao chất lượng giao quân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại học Kiên Giang đón sinh viên Campuchia trở lại trường học tập

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 16.2, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức đón 18 sinh viên Campuchia từ Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên trở lại Trường sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Kiên Giang: 58 Đảng viên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2022

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo đánh giá, chất lượng giao quân năm nay tại tỉnh được nâng lên với 100% công dân nhập ngũ có phẩm chất chính trị tốt, trình độ THCS và THPT gần 85%, cao đẳng, đại học trên 11,2%. Đặc biệt có 58 Đảng viên viết đơn tình nguyện tham gia, đạt cao hơn so với năm 2021.

Kiên Giang: 100% thanh niên nhập ngũ được tiêm vaccine và test PCR

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nhằm đảm bảo sức khỏe cho thanh niên trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch góp phần nâng cao chất lượng giao quân.