Phát hiện 3.000 viên thuốc trị COVID-19 nhập lậu từ Nga giấu trong quần áo

KHÁNH LINH |

TPHCM - Qua việc kiểm tra 2 kiện hàng quà biếu từ Nga gửi về, Hải quan đã phát hiện hơn 3.000 viên thuốc trị COVID-19 các loại vận chuyển trái phép qua đường chuyển phát nhanh, được giấu trong quần áo cũ, bánh kẹo chuyển về Việt Nam.

Video: Hải quan kiểm tra hai kiện hàng có chứa nhiều loại thuốc điều trị COVID-19.

Cục Hải quan TPHCM vừa phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan tiến hành khám xét 2 bưu kiện nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh tại kho Bưu cục ngoại dịch, thuộc địa bàn Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh – Cục Hải quan TPHCM.

Kết quả kiểm tra 2 kiện hàng nhập khẩu theo loại hình quà biếu, tặng, đã phát hiện 266 hộp thuốc các loại (hơn 3.000 viên) nhập lậu, có tác dụng điều trị, hỗ trợ điều trị COVID-19. Số thuốc nêu trên được các đối tượng cất giấu lẫn trong một vài món đồ dùng cá nhân, như quần áo, bánh kẹo...

Thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu bị phát hiện. Ảnh: Cục Hải quan TPHCM.
Thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu bị phát hiện. Ảnh: Cục Hải quan TPHCM.

Theo thông tin từ cơ quan hải quan, 2 kiện hàng chứa thuốc nhập lậu nêu trên được gửi về từ Nga cho 2 người nhận có địa chỉ tại TPHCM. Lô hàng được nhập khẩu theo chuyến bay thẳng từ Nga về Hà Nội, sau đó được vận chuyển vào TPHCM.

"Qua xác minh theo địa chỉ người nhận cho thấy, cả hai địa chỉ nhận hàng thể hiện trên kiện hàng đều là địa chỉ không có thật. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ" - đại diện Cục Hải quan TPHCM cho biết.

Trong thời gian qua, ngoài việc tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, Cục Hải quan TPHCM đã phối hợp tốt với các lực lượng chống buôn lậu trong và ngoài ngành thực hiện công tác kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, nhất là tân dược nhập lậu, góp phần đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Bán thuốc hỗ trợ phòng, chống COVID-19 không rõ nguồn gốc

TRUNG DU |

Hà Nam - Ngày 30.10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh điều tra, xử lý vụ việc cơ sở kinh doanh thuốc hỗ trợ phòng, chống COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đã có thuốc trị COVID-19 tiềm năng

Bs Bình Nguyên |

Để có thuốc trực tiếp tiêu diệt (etiotropic) SARS-CoV-2 như kháng sinh diệt vi khuẩn là “siêu khó khăn”, do virus ký sinh trong tế bào vật chủ.

Phạt quầy thuốc 10 triệu đồng vì tự bán thuốc... cho bệnh nhân COVID-19

Bảo Lâm |

Một quầy thuốc tây ở tỉnh Đắk Nông bị phạt 10 triệu đồng vì đã bán thuốc điều trị các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở cho bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng không thông báo họ tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại của người bệnh cho cơ quan y tế.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nam: Bán thuốc hỗ trợ phòng, chống COVID-19 không rõ nguồn gốc

TRUNG DU |

Hà Nam - Ngày 30.10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh điều tra, xử lý vụ việc cơ sở kinh doanh thuốc hỗ trợ phòng, chống COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đã có thuốc trị COVID-19 tiềm năng

Bs Bình Nguyên |

Để có thuốc trực tiếp tiêu diệt (etiotropic) SARS-CoV-2 như kháng sinh diệt vi khuẩn là “siêu khó khăn”, do virus ký sinh trong tế bào vật chủ.

Phạt quầy thuốc 10 triệu đồng vì tự bán thuốc... cho bệnh nhân COVID-19

Bảo Lâm |

Một quầy thuốc tây ở tỉnh Đắk Nông bị phạt 10 triệu đồng vì đã bán thuốc điều trị các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở cho bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng không thông báo họ tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại của người bệnh cho cơ quan y tế.