Công an đang khám xét 3 nhà thuốc tây có tiếng ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ số lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và nhiều giấy tờ có liên quan tại 3 nhà thuốc tây có tiếng trên địa bàn TP.Biên Hoà (Đồng Nai).

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 19h ngày 4.12, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tích cực làm việc, kiểm tra, làm rõ nguồn gốc của số lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc tại 3 cơ sở nhà thuốc: 2 nhà thuốc Sơn Minh (số 135-137 và số 160 đường Phan Đình Phùng, TP Biên Hòa) và nhà thuốc Sỹ Mẫn (số 136 đường Võ Thị Sáu, TP.Biên Hòa).

Tại đây, hàng chục cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động được huy động làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông.

Các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai cũng đang tích cực làm việc, kiểm tra làm rõ nguồn gốc thuốc tây và thực phẩm chức năng tại các cơ sở trên.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng chục thùng carton chứa tang vật liên quan đến vụ việc đã được vận chuyển lên xe chờ chuyển đi. Rất đông người dân theo dõi vụ việc.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra 3 nhà thuốc tây trên địa bàn thành phố Biên Hòa gồm: 2 cơ sở nhà thuốc Sơn Minh (số 135-137 và số 160 đường Phan Đình Phùng, TP.Biên Hòa) và nhà thuốc Sỹ Mẫn (số 136 đường Võ Thị Sáu, TP.Biên Hòa).

Theo công an tỉnh Đồng Nai, qua kiểm tra, các chủ nhà thuốc trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan. Lực lượng Công an đã thu giữ số lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và nhiều giấy tờ có liên quan. Hiện, Công an tỉnh đang tiếp tục tổ chức khám xét, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo công an tỉnh Đồng Nai, qua công tác nắm tình hình, Công an Đồng Nai phát hiện một số nhà thuốc trên địa bàn mua bán thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Được biết trước đó, vào đầu tháng 2.2020, trong đợt dịch COVID-19, Khi Cục Quản lý thị trường Đồng Nai tiến hành kiểm tra nhà thuốc Sơn Minh thì có khách hàng khiếu nại nhà thuốc bán khẩu trang với giá cao hơn nhiều lần giá niêm yết, nhà thuốc này sau đó đã phải xin lỗi và cam kết bán đúng giá quy định cho khách hàng.

Lực lượng chức năng kiểm tra Nhà thuốc Sơn Minh. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lực lượng chức năng kiểm tra Nhà thuốc Sơn Minh. Ảnh: Công an Đồng Nai

Một số hình ảnh PV báo Lao Động ghi nhận tại hiện trường đang diễn ra vụ việc:

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bán thuốc cho trẻ em, tiệm thuốc tây sẽ bị xử phạt như thế nào?

Ngọc Lê |

Theo Luật khám chữa bệnh cũng như các quy định hướng dẫn về việc bán thuốc kê toa và không kê toa, nếu vi phạm theo quy định sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tiệm thuốc tây có được phép bán thuốc ngủ cho trẻ em?

Ngọc Lê |

Theo quy định của Bộ Y tế, người mua thuốc ngủ cần có toa và đủ năng lực hành vi dân sự.

Nhiều cửa hàng ở chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM thông báo hết khẩu trang

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Trong khi 2 ngày trước, rất đông người dân tới chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM để mua khẩu trang và nước rửa tay phòng ngừa virus Corona thì đến trưa 3.2 (mùng 10 Tết Nguyên đán), nhiều cửa hàng tại đây treo biển "không bán khẩu trang" hoặc "hết hàng".

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Bán thuốc cho trẻ em, tiệm thuốc tây sẽ bị xử phạt như thế nào?

Ngọc Lê |

Theo Luật khám chữa bệnh cũng như các quy định hướng dẫn về việc bán thuốc kê toa và không kê toa, nếu vi phạm theo quy định sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tiệm thuốc tây có được phép bán thuốc ngủ cho trẻ em?

Ngọc Lê |

Theo quy định của Bộ Y tế, người mua thuốc ngủ cần có toa và đủ năng lực hành vi dân sự.

Nhiều cửa hàng ở chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM thông báo hết khẩu trang

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Trong khi 2 ngày trước, rất đông người dân tới chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM để mua khẩu trang và nước rửa tay phòng ngừa virus Corona thì đến trưa 3.2 (mùng 10 Tết Nguyên đán), nhiều cửa hàng tại đây treo biển "không bán khẩu trang" hoặc "hết hàng".