Long An: Đồng loạt công bố đường dây nóng ngay tại cây xăng trên toàn tỉnh

An Long |

Long An - 3 ngày nay, Cục QLTT tỉnh Long An triển khai đồng loạt dán công khai thông tin đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Đồng loạt công bố đường dây nóng

Ông Phạm Đức Chinh - Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã triển khai cho các Đội QLTT thông báo thông tin số điện thoại đường dây nóng của Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục QLTT và các Đội QLTT quản lý địa bàn để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, cơ quan chức năng khi phát hiện cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm dừng hoạt động hoặc bán nhỏ giọt, cắt giảm thời gian bán hàng. Qua đó, QLTT sẽ kịp thời kiểm tra để nhanh chóng phát hiện, xử lý nếu có sai phạm.

Triển khai công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về kinh doanh xăng dầu ngay tại cây xăng trên toàn tỉnh. Ảnh: An Long
Triển khai công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về kinh doanh xăng dầu ngay tại cây xăng trên toàn tỉnh. Ảnh: An Long

“Thông tin số điện thoại đường dây nóng gồm có số điện thoại của Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, số điện thoại của lãnh đạo Cục QLTT và số điện thoại của Đội trưởng các Đội QLTT trực thuộc. Thông tin trên được các Đội QLTT dán trực tiếp tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và gửi cho Ban Chỉ đạo 389, UBND các huyện, thị xã, thành phố để phối hợp triển khai thực hiện”, ông Phạm Đức Chinh thông tin.

Tại huyện Đức Hòa có 64 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Hiện tại các cửa hàng này đã được QLTT kiểm tra và dán đầy đủ các thông tin đường dây nóng. Việc làm này vừa yêu cầu các cơ sở chấp hành các quy định vừa phát huy vai trò giám sát và phản ánh thông tin từ người dân để cơ quan quản lý kịp thời nắm bắt được tình hình thực tế tại địa bàn, qua đó kịp thời giải quyết và chấn chỉnh, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

QLTT hướng dẫn người dân thông tin tiếp nhận phản ánh về kinh doanh xăng dầu được công bố tại các cây xăng trên toàn tỉnh. Ảnh: An Long
QLTT hướng dẫn người dân thông tin tiếp nhận phản ánh về kinh doanh xăng dầu được công bố tại các cây xăng trên toàn tỉnh. Ảnh: An Long

“Đội QLTT số 1 phụ trách địa bàn 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ, đến hôm nay, việc công khai số điện thoại đường dây nóng để nắm tình hình về kinh doanh xăng dầu đã xong. Ngay cả các cơ sở, đại lý bán lẻ xăng ở vùng sâu, vùng xa ở những địa bàn biên giới tại huyện Đức Huệ thì QLTT cũng đã đến thực hiện đầy đủ và tuyên truyền chủ cơ sở chấp hành tốt theo quy định”, Đội trưởng Đội QLTT số 1, Nguyễn Ngân Giang cho biết.

Tại địa bàn TP. Tân An có 26 cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu. Việc dán công khai đường dây nóng để tiếp nhận những phản ánh về cung ứng xăng dầu đã hoàn thành. Ngoài ra, QLTT phụ trách địa bàn cử lực lượng thường xuyên rà soát, kiểm tra, ghi nhận thực tế để chủ động phát hiện, xử lý nếu có những vi phạm.

Ông Lê Văn Lâm (ngụ TP. Tân An) cho rằng, việc công khai các số đường dây nóng của cơ quan chức năng có thẩm quyền để nâng cao việc giám sát, quản lý thị trường xăng dầu, nhất là ngăn chặn những hành vi găm hàng là rất thiết thực. Qua đó, người dân cũng có thể biết để liên hệ, phản ánh kịp thời nếu có nghi ngờ về hành vi gian dối, gian lận trong đo lường, chất lượng, găm hàng trên lĩnh vực xăng dầu.

Triển khai công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về kinh doanh xăng dầu ngay tại cây xăng trên toàn tỉnh. Ảnh: An Long
Triển khai công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về kinh doanh xăng dầu ngay tại cây xăng trên toàn tỉnh. Ảnh: An Long

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Theo thống kê, toàn tỉnh Long An có 478 cửa hàng xăng dầu với tổng sức chứa 20.000m3. Ngoài ra, có 3 kho xăng dầu với sức chứa 18.000m3.

Ngoài triển khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình hoạt động kinh doanh xăng xầu trên địa bàn, từ ngày 24.2, Cục QLTT chỉ đạo các Đội QLTT trực 24/24, sẵn sàng với mọi tình huống khi thị trường có biến động về giá cả, cung cầu hàng hóa. Đồng thời, tăng cường lực lượng giám sát hàng ngày ở tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý.

Trong thời gian tới, Cục QLTT tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường lực lượng giám sát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và triển khai số điện thoại đường dây nóng tại tất cả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa không có lý do chính đáng, cắt giảm lượng hàng bán ra hoặc giảm thời gian bán hàng khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Giám đốc Sở Công thương Long An Nguyễn Tuấn Thanh, thời điểm sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, giá xăng dầu thế giới và trong nước liên tục tăng. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, có 25 cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm dừng hoạt động gây tâm lý bức xúc, lo lắng cho người dân. Dù vậy, qua kiểm tra đến thời điểm này chưa phát hiện hành vi găm hàng chờ giá lên để trục lợi. Từ ngày 7.2 đến nay, trong số 25 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng hoạt động với các lý do nêu trên trong dịp tết đã hoạt động trở lại bình thường như tất cả các cửa hàng khác trong tỉnh.

“Những ngày qua, đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhưng chưa phát hiện vi phạm găm hàng xăng dầu. Nếu phát hiện các trường hợp cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm dừng hoạt động hoặc cắt giảm thời gian, số lượng xăng dầu bán ra để găm hàng chờ tăng giá hoặc đầu cơ, tích trữ tạo khan hiếm nguồn xăng để trục lợi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh”, ông Nguyễn Tuấn Thanh thông tin thêm.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp vận tải kêu khổ vì giá xăng dầu liên tiếp tăng

NHẬT HỒ |

Giá xăng dầu tăng liên tục khiến cho các các doanh nghiệp vận tải rơi vào cảnh khó khăn. Trong khi đó giá gas, giá một số mặt hàng tiêu dùng cũng ngấp nghé tăng theo khiến người dân gặp khó.

Dân Hà Nội rồng rắn đổ đầy bình trước giờ giá xăng dầu chạm đỉnh lịch sử

Hà Phương - Hà An |

Hà Nội - 15h hôm nay (1.3), Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Người dân Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi đổ xăng đầy bình vì lo lắng xăng sẽ tiếp tục tăng giá.

Giá xăng dầu tăng lần thứ 6, tiếp tục phá đỉnh lịch sử

Cường Ngô |

Từ 15h hôm nay (1.3), Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều chỉnh lần này, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 540 đồng, RON 95 tăng 550 đồng/lít đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Doanh nghiệp vận tải kêu khổ vì giá xăng dầu liên tiếp tăng

NHẬT HỒ |

Giá xăng dầu tăng liên tục khiến cho các các doanh nghiệp vận tải rơi vào cảnh khó khăn. Trong khi đó giá gas, giá một số mặt hàng tiêu dùng cũng ngấp nghé tăng theo khiến người dân gặp khó.

Dân Hà Nội rồng rắn đổ đầy bình trước giờ giá xăng dầu chạm đỉnh lịch sử

Hà Phương - Hà An |

Hà Nội - 15h hôm nay (1.3), Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Người dân Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi đổ xăng đầy bình vì lo lắng xăng sẽ tiếp tục tăng giá.

Giá xăng dầu tăng lần thứ 6, tiếp tục phá đỉnh lịch sử

Cường Ngô |

Từ 15h hôm nay (1.3), Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều chỉnh lần này, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 540 đồng, RON 95 tăng 550 đồng/lít đồng.