Dân Hà Nội rồng rắn đổ đầy bình trước giờ giá xăng dầu chạm đỉnh lịch sử

Hà Phương - Hà An |

Hà Nội - 15h hôm nay (1.3), Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Người dân Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi đổ xăng đầy bình vì lo lắng xăng sẽ tiếp tục tăng giá.

 
Theo ghi nhận thực tế tại các cây xăng trên các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình, Đống Đa... đều đông khách.
 
Sau kỳ điều chỉnh vào chiều 1.3, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 25.530 đồng/lít; RON 95 là 26.280 đồng/lít; dầu diesel 20.800 đồng/lít, dầu hỏa 19.500 đồng/lít; dầu mazut 17.930 đồng/kg.
 
Anh Đồng Hải Minh (tài xế công nghệ) cho hay: "Mình đọc thông tin trên báo đài là giá xăng có thể tăng vào chiều nay nên tranh thủ đi đổ đầy bình".
 
Tại cây xăng ở Ngã Tư Sở, dòng xe xếp hàng chờ đợi đến lượt.
 
Từ 15h hôm nay (1.3), Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều chỉnh lần này, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 540 đồng, RON 95 tăng 550 đồng/lít đồng.
 
Nhiều người lo ngại nên đã tranh thủ đi đổ xăng trước lần điều chỉnh 15h chiều 1.3.
 
 
Hồi 14h, xe máy và ôtô đều có khách chờ đổ xăng tại cây xăng ngã 3 Nguyễn Lương Bằng - Hồ Đắc Di.
 
Bên cạnh xe máy, các chủ ôtô cũng bắt đầu tranh thủ đi đổ xăng.
 
Cây xăng Xuân Thuỷ (Cầu Giấy) đông khách.
Hà Phương - Hà An
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính trình phương án giảm thuế khi giá xăng tăng cao chưa từng có

Cường Ngô |

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá mức độ phù hợp của khung và mức thuế bảo vệ môi trường hiện hành để kiến nghị sửa đổi. Bộ này cũng đã trình phương án giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu để chặn đà tăng của giá xăng.

Trước giờ tăng giá, cây xăng ở Cần Thơ "găm hàng", chỉ bán 40.000 đồng/xe

Cường Ngô |

Một cây xăng trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ vừa bị lực lượng Quản lý thị trường xử phạt 15 triệu đồng vì chỉ bán tối đa 40.000 đồng xăng A95 cho xe máy và 200.000 đồng đối với ôtô nhưng không có lý do chính đáng.

Nhiều người dân đổ xăng đầy bình vì lo xăng tiếp tục tăng giá "khủng"

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Ngày 1.3, từ sáng các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố đã tấp nập khách tới đổ xăng vì nhiều người lo ngại giá xăng sẽ tiếp tục tăng cao trong chiều nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Tài chính trình phương án giảm thuế khi giá xăng tăng cao chưa từng có

Cường Ngô |

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá mức độ phù hợp của khung và mức thuế bảo vệ môi trường hiện hành để kiến nghị sửa đổi. Bộ này cũng đã trình phương án giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu để chặn đà tăng của giá xăng.

Trước giờ tăng giá, cây xăng ở Cần Thơ "găm hàng", chỉ bán 40.000 đồng/xe

Cường Ngô |

Một cây xăng trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ vừa bị lực lượng Quản lý thị trường xử phạt 15 triệu đồng vì chỉ bán tối đa 40.000 đồng xăng A95 cho xe máy và 200.000 đồng đối với ôtô nhưng không có lý do chính đáng.

Nhiều người dân đổ xăng đầy bình vì lo xăng tiếp tục tăng giá "khủng"

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Ngày 1.3, từ sáng các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố đã tấp nập khách tới đổ xăng vì nhiều người lo ngại giá xăng sẽ tiếp tục tăng cao trong chiều nay.