Kinh tế 24h: Ngân hàng đẩy lãi suất lên 11%; Xuất siêu đạt 9,4 tỉ USD

Kim Nhung |

Xuất siêu 10 tháng đạt 9,4 tỉ USD; Có ngân hàng đẩy lãi suất 11% trong 3 tháng đầu; Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 450 triệu USD... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Xuất siêu 10 tháng đạt 9,4 tỉ USD

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu (XK) tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Việt Nam. Trong 10 tháng năm 2022, XK hàng hóa đã mang về 312,82 tỉ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Có 32 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch XK (có 6 mặt hàng XK trên 10 tỉ USD, chiếm 63,9%).

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu (XK) viên nén gỗ lớn thứ 2 trên thế giới.

Xuất khẩu các mặt hàng NLTS đóng góp vào thặng dư thương mại 7,7 tỉ USD trong 10 tháng năm 2022. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu các mặt hàng NLTS đóng góp vào thặng dư thương mại 7,7 tỉ USD trong 10 tháng năm 2022. Ảnh: Vũ Long

Nếu năm 2021, lượng viên nén gỗ xuất khẩu từ Việt Nam đạt 3,5 triệu tấn với kim ngạch hơn 413 triệu USD, thì chỉ riêng 9 tháng năm nay, xuất khẩu viên nén gỗ đạt gần 3,5 triệu tấn, với giá trị 542,3 triệu USD, tăng 35% về lượng và 81% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Sau 2 năm đi vào hoạt động, mới đây, chiều 25.10.2022, Công ty TNHH CPV Food Bình Phước (CPV Food) đã tổ chức “Lễ công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên sang Nhật Bản”, đánh dấu giai đoạn mới thương mại thực phẩm chế biến giữa Việt Nam và Nhật Bản - thị trường được cho là “khó tính” nhất thế giới. Việc mở ra các mặt hàng mới XK đi các thị trường cao cấp đã mở ra tiềm năng XK cho hàng hóa Việt Nam. Xem thêm...

Lãi suất ngân hàng hôm nay: Có ngân hàng đẩy lãi suất 11% trong 3 tháng đầu

Hiện có nhiều ngân hàng đẩy mức lãi suất huy động từ 8-9,3% ở nhiều kì hạn.

Đáng chú ý, tại kỳ hạn 9 tháng, Nam A Bank đưa ra sản phẩm Happy Future với mức lãi suất trong 3 tháng đầu lên tới 11%/năm, 6 tháng cuối có lãi suất 5,95%/năm.

SCB đang là ngân hàng niêm yết mức lãi suất cao nhất thị trường là 9,3%/năm cho các kì hạn 15, 18, 24, 36 tháng (áp dụng cho hình thức gửi tiền trực tuyến).

Lãi suất sản phẩm Happy Future của Nam A Bank.
Lãi suất sản phẩm Happy Future của ngân hàng Nam A Bank.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho hay, việc nâng lãi suất điều hành giúp cho các tổ chức tín dụng có khả năng huy động thêm được nguồn vốn để bảo đảm an toàn thanh khoản và cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế. Đồng thời, cũng phù hợp với diễn biến lạm phát, tỷ giá trên thế giới. Xem thêm...

Hà Nội: Xây cụm công nghiệp… để chăn bò

Có mặt tại Cụm công nghiệp Nguyên Khê (huyện Đông Anh, Hà Nội), chúng tôi bất ngờ bởi giữa đô thị tấc đất tấc vàng lại có những khoảng đất rộng rãi, hoang hóa. Nơi đây, người dân tận dụng để chăn bò, trồng cây.

Bà T.T.H - một người dân xã Nguyên Khê - cho biết, trước đây, khu vực này là ruộng lúa của người dân. Tuy nhiên, khoảng những năm 2012, Nhà nước thu hồi đất làm cụm công nghiệp. Gia đình bà được đền bù một ít tiền. Số tiền này, gia đình đã dùng để làm nhà.

Khi tiền đền bù hết, ruộng cũng không còn, gia đình bà chuyển sang làm nghề nuôi bò vỗ béo. Ban đầu, bà loay hoay tìm nơi chăn thả mà không được. Thấy khu đất của cụm công nghiệp không làm đến, cỏ mọc um tùm, bà H và nhiều hộ gia đình tận dụng làm nơi chăn thả trâu bò nhiều năm nay.

Nhiều khu vực trong Cụm công nghiệp Nguyên Khê trở thành nơi chăn bò.
Nhiều khu vực trong Cụm công nghiệp Nguyên Khê trở thành nơi chăn bò.

Không chỉ chăn bò, nhiều người dân tận dụng tăng gia trồng rau, cây ăn quả ngay trong đất cụm công nghiệp. Xem thêm...

Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 450 triệu USD

Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 450 triệu USD, bằng gần 70% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, có 90 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 390,1 triệu USD, tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Số vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước do có 5 dự án lớn được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là dự án của Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng Vines sang Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, mỗi dự án có số vốn hơn 34,68 triệu USD.

Chỉ có 19 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 61,9 triệu USD, bằng 14,5% so với cùng kỳ năm 2021. Xem thêm...

Kim Nhung
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 31.10: Nhóm ngân hàng, chứng khoán góp công lớn đỡ thị trường

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay 31.10: Nhiều mã lớn bé đua nhau nằm sàn, đã đẩy VN-Index giảm mạnh hơn trong nửa đầu phiên chiều. Sau đó, VN-Index bất ngờ hồi phục và kết phiên trong sắc xanh nhẹ; Nhóm cổ phiếu thép đang là tâm điểm xả bán của thị trường sau những báo cáo kết quả kinh doanh quý 3...

Ông chủ ngoại quốc về nước, ngân hàng thất thoát hàng trăm tỉ

Việt Dũng |

Giải ngân cho một công ty nước ngoài vay gần 53 triệu USD và hàng chục tỉ để thực hiện dự án, song ông chủ doanh nghiệp này "bỗng dưng" về nước khiến các ngân hàng thất thoát hàng trăm tỉ đồng.

Ngân hàng đẩy lãi suất vượt mức 10%, nên gửi tiết kiệm ở đâu?

Khương Duy |

Sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành vào ngày 25.10, nhiều ngân hàng lập tức tăng lãi suất huy động. Đáng chú ý có ngân hàng nâng mức lãi suất lên tới 11%/năm.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Chứng khoán 31.10: Nhóm ngân hàng, chứng khoán góp công lớn đỡ thị trường

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay 31.10: Nhiều mã lớn bé đua nhau nằm sàn, đã đẩy VN-Index giảm mạnh hơn trong nửa đầu phiên chiều. Sau đó, VN-Index bất ngờ hồi phục và kết phiên trong sắc xanh nhẹ; Nhóm cổ phiếu thép đang là tâm điểm xả bán của thị trường sau những báo cáo kết quả kinh doanh quý 3...

Ông chủ ngoại quốc về nước, ngân hàng thất thoát hàng trăm tỉ

Việt Dũng |

Giải ngân cho một công ty nước ngoài vay gần 53 triệu USD và hàng chục tỉ để thực hiện dự án, song ông chủ doanh nghiệp này "bỗng dưng" về nước khiến các ngân hàng thất thoát hàng trăm tỉ đồng.

Ngân hàng đẩy lãi suất vượt mức 10%, nên gửi tiết kiệm ở đâu?

Khương Duy |

Sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành vào ngày 25.10, nhiều ngân hàng lập tức tăng lãi suất huy động. Đáng chú ý có ngân hàng nâng mức lãi suất lên tới 11%/năm.