Xuất siêu 10 tháng đạt 9,4 tỉ USD

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu (XK) tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Việt Nam. Trong 10 tháng năm 2022, XK hàng hóa đã mang về 312,82 tỉ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Có 32 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch XK (có 6 mặt hàng XK trên 10 tỉ USD, chiếm 63,9%). 

Mở thêm thị trường để tăng xuất khẩu, xuất siêu đạt 9,4 tỉ USD

Theo ông Nguyễn Thanh Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu (XK) viên nén gỗ lớn thứ 2 trên thế giới.

Nếu năm 2021, lượng viên nén gỗ xuất khẩu từ Việt Nam đạt 3,5 triệu tấn với kim ngạch hơn 413 triệu USD, thì chỉ riêng 9 tháng năm nay, xuất khẩu viên nén gỗ đạt gần 3,5 triệu tấn, với giá trị 542,3 triệu USD, tăng 35% về lượng và 81% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Sau 2 năm đi vào hoạt động, mới đây, chiều 25.10.2022, Công ty TNHH CPV Food Bình Phước (CPV Food) đã tổ chức “Lễ công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên sang Nhật Bản”, đánh dấu giai đoạn mới thương mại thực phẩm chế biến giữa Việt Nam và Nhật Bản - thị trường được cho là “khó tính” nhất thế giới. Việc mở ra các mặt hàng mới XK đi các thị trường cao cấp đã mở ra tiềm năng XK cho hàng hóa Việt Nam.

Cùng với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, XK máy tính, linh kiện, hàng điện tử, dệt may, da giày… đã đưa tổng kim ngạch XK hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2022 đạt 312,82 tỉ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2022, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89,1% là dấu hiệu thương mại lạc quan.

"Tính chung 10 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,4 tỉ USD trong khi cùng kỳ năm trước nước ta phải nhập siêu 0,63 tỉ USD" - bà Nguyễn Thị Hương - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê thông tin.

Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản tiếp tục mang lại thặng dư lớn 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết, trong 10 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) các mặt hàng nông, lâm, thủy sản (NLTS) đạt khoảng 82,1 tỉ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó XK trên 44,9 tỉ USD, tăng 14,1%; NK đạt khoảng 37,2 tỉ USD, tăng 5,8%. Trong 10 tháng, xuất siêu đạt 7,7 tỉ USD, tăng 83,7%.

Trao đổi với PV, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho hay, trong lĩnh vực NNPTNT, đến nay, có 8 sản phẩm/nhóm sản phẩm đạt giá trị XK trên 2 tỉ USD, gồm: Cà phê, caosu, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ. Nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm trước như: Cà phê gần 3,3 tỉ USD (tăng 33,4%); caosu: 2,8 tỉ USD (tăng 11,2%); gạo: Trên 2,9 tỉ USD (tăng 7,4%); hồ tiêu: 829 triệu USD (tăng 4,7%); sắn và sản phẩm sắn: 1,1 tỉ USD (tăng 16,5%), cá tra: Trên 2,1 tỉ USD (tăng 76,5%), tôm: 3,8 tỉ USD (tăng 20,3%), gỗ và sản phẩm gỗ: 13,5 tỉ USD (tăng 11,4%); phân bón các loại: 961 triệu USD (gấp 2,5 lần); thức ăn gia súc và nguyên liệu: 942 triệu USD (tăng 9,2%).

Với những thuận lợi trên, bà Lê Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm VASEP.PRO, dự báo: XK thuỷ sản cả năm 2022 sẽ đạt khoảng 10,7-10,8 tỉ USD. Đặc biệt, mục tiêu 10 tỉ USD dự kiến sẽ đạt được vào cuối tháng 11.2022, đưa nhóm hàng thủy sản góp mặt vào "câu lạc bộ" những mặt hàng XK trên 10 tỉ USD của cả nước.

Với những kết quả đã đạt được trong 10 tháng năm 2022, ngành NNPTNT dự kiến sẽ về đích trước hạn, đạt được kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

Phong Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trong 10 tháng năm 2022, Việt Nam xuất siêu hơn 9 tỷ USD

Văn Thắng |

Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê, Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2022 đạt 616,24 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 312,82 tỉ USD và nhập khẩu đạt 303,42 tỉ USD. Với kết quả này, sau 10 tháng, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu tới 9,4 tỉ USD.

Xuất khẩu lạc quan, cả nước xuất siêu 9,4 tỉ USD

Vũ Long |

10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 312,82 tỉ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu ước đạt 9,4 tỉ USD.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Trong 10 tháng năm 2022, Việt Nam xuất siêu hơn 9 tỷ USD

Văn Thắng |

Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê, Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2022 đạt 616,24 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 312,82 tỉ USD và nhập khẩu đạt 303,42 tỉ USD. Với kết quả này, sau 10 tháng, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu tới 9,4 tỉ USD.

Xuất khẩu lạc quan, cả nước xuất siêu 9,4 tỉ USD

Vũ Long |

10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 312,82 tỉ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu ước đạt 9,4 tỉ USD.