Lãi suất đang hạ nhiệt dần

Mi Vân |

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng vừa cho biết, lãi suất cho vay bình quân phát sinh mới đã giảm 0,43% và đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân. Tuy nhiên, tín dụng tính tới hết tháng 2 tăng trưởng rất chậm. Thông tin này lập tức gây chú ý lớn trên thị trường tài chính.

Muốn giảm lãi vay, phải giảm lãi suất huy động - lãi suất đầu vào. Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, kể từ đầu tháng 2, lãi suất huy động một loạt ngân hàng có dấu hiệu hạ nhiệt. Mức lãi suất huy động 10% không còn xuất hiện trên thị trường. Hiện lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất là 9,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng trở lại.

"Hiện nay, lãi suất huy động tại kỳ hạn 12 tháng của một số ngân hàng vẫn còn đang niêm yết trên 9%/năm. Một vài ngân hàng lớn đã giảm lãi suất tại kỳ hạn này xuống khoảng 7%/năm. Song, khó để giảm lãi suất một cách thực sự mạnh mẽ với sức ép từ bên ngoài, nền kinh tế và cả lạm phát. Khi PMI tăng trở lại, nhu cầu vốn lớn hơn, lãi suất cũng không thể giảm sốc được. Nhìn chung, nhiệm vụ của Việt Nam hiện nay là phải tìm mọi cách để giảm lãi suất bởi nếu lãi suất tăng sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Chúng ta cần chờ xem áp lực về lạm phát, giá nhiên liệu sẽ ra sao do năm 2023 là một năm bất định, tính bất định còn cao hơn năm 2022" - ông Phan Lê Thành Long - CEO AFA Group - cho biết.

Ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc OCB - cho biết: “Lãi suất sẽ giảm nhanh trong một vài tuần tới. Tôi kỳ vọng không chỉ giảm 0,5% mà lãi suất huy động có thể giảm 1 - 2% trong thời gian rất nhanh, trong một vài tuần tới một tháng. Hiện nay, lãi suất có vẻ ưu đãi doanh nghiệp nhiều hơn vì lãi suất cho vay còn giảm nhanh hơn lãi suất huy động”.

PGS-TS Đinh Trọng Thịnh cho biết, trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, lạm phát ở mức tương đối thấp, tình hình thanh khoản cũng đã được cải thiện. Do đó, việc hạ lãi suất huy động và lãi suất cho vay trở thành một trong những đòi hỏi bắt buộc. Việc các ngân hàng giảm lãi suất huy động để có thể giảm lãi suất cho, từ đó hỗ trợ giảm chi phí vốn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện tại.

Ông Phan Lê Thành Long cho rằng, áp lực về tỉ giá năm 2023 sẽ không quá lớn, tạo dư địa cho Ngân hàng Nhà nước đưa ra các chính sách tiền tệ linh hoạt trong việc điều hành tỉ giá và lãi suất. Với điều kiện tỉ giá tốt hơn, áp lực liên quan đến lãi suất sẽ không còn. Khả năng Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành là không có, đây sẽ là một điểm tích cực của thị trường trong năm nay.

“Về cơ bản, từ nay đến tháng 4.2023, lãi suất cho vay dự báo sẽ tiếp tục hạ khoảng 1,5-2%” - TS Đinh Trọng Thịnh dự báo.

Một thông tin nóng liên quan đến lãi suất là gói tín dụng 120.000 tỉ đồng sắp được triển khai. Theo đó, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, xuất phát từ việc muốn giải quyết khó khăn cho thị trường bất động sản nên các ngân hàng đã dự kiến mức lãi suất cho vay gói này sẽ thấp hơn  từ 1,5-2 điểm phần trăm so với tất cả mức cho vay thông thường của các ngân hàng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã bàn với 4 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước là Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank. 4 ngân hàng đã đồng ý thống nhất gói tín dụng quy mô 120.000 tỉ đồng với nội dung mỗi ngân hàng sẽ dành khoảng 30.000 tỉ đồng cho 2 đối tượng là nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân.

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Gói 120.000 tỉ đồng phải tính toán phương án giảm lãi suất

ANH HUY |

Theo chuyên gia, về tính khả thi, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng do Ngân hàng Nhà nước đề xuất dễ đi vào thực tế hơn gói tín dụng 110.000 tỉ đồng theo đề xuất của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, gói này chỉ phát huy giá trị khi mặt bằng lãi suất giảm xuống.

Tài chính thông minh: Làm sao để vay vốn lưu động lãi suất chỉ từ 6%/năm?

Đức Mạnh |

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), bà Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT chỉ ra 4 ưu điểm của gói vay tài trợ vốn lưu động của ngân hàng là lãi suất, phí trả nợ trước hạn, thời gian sử dụng và mục đích khoản vay.

Lãi suất sắp giảm mạnh: Có 500 triệu đồng gửi tiết kiệm 1 năm ở đâu?

Khương Duy |

Nếu có 500 triệu nhưng chưa biết gửi tiết kiệm ở ngân hàng nào để nhận lãi suất cao, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Gói 120.000 tỉ đồng phải tính toán phương án giảm lãi suất

ANH HUY |

Theo chuyên gia, về tính khả thi, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng do Ngân hàng Nhà nước đề xuất dễ đi vào thực tế hơn gói tín dụng 110.000 tỉ đồng theo đề xuất của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, gói này chỉ phát huy giá trị khi mặt bằng lãi suất giảm xuống.

Tài chính thông minh: Làm sao để vay vốn lưu động lãi suất chỉ từ 6%/năm?

Đức Mạnh |

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), bà Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT chỉ ra 4 ưu điểm của gói vay tài trợ vốn lưu động của ngân hàng là lãi suất, phí trả nợ trước hạn, thời gian sử dụng và mục đích khoản vay.

Lãi suất sắp giảm mạnh: Có 500 triệu đồng gửi tiết kiệm 1 năm ở đâu?

Khương Duy |

Nếu có 500 triệu nhưng chưa biết gửi tiết kiệm ở ngân hàng nào để nhận lãi suất cao, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.