Kinh tế 24h: Chợ cuối năm ế khách, tiểu thương trả quầy vì lỗ

Khương Duy |

Chanh Trung Quốc giá đắt đỏ sốt theo món trà chanh giã tay; Gần cuối năm chợ vẫn ế khách, tiểu thương trả lô quầy vì lỗ; Giữa tháng 12.2023 khởi công làm Khu công nghiệp VSIP Quảng Trị... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Chanh Trung Quốc giá đắt đỏ sốt theo món trà chanh giã tay

Thời gian qua, tại TPHCM, nhiều cửa hàng kinh doanh trà chanh giã tay xuất hiện rầm rộ. Do đó, mặt hàng chanh Quảng Đông (Trung Quốc) phục vụ cho loại thức uống này cũng được bày bán nhiều nơi với mức giá đắt đỏ.

Chanh Quảng Đông ồ ạt về các chợ TPHCM. Ảnh: Hạ Mây
Chanh Quảng Đông ồ ạt về các chợ TPHCM. Ảnh: Hạ Mây

Tại một cửa hàng trên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức), ngoài các mặt hàng trái cây và chanh thông thường, chủ cửa hàng này cũng nhập thêm chanh Quảng Đông. “Chanh này được nhập từ chợ đầu mối, giá bán lẻ 50.000 đồng/kg, mỗi ngày tôi bán được khoảng 10-15kg vì chanh này đang được nhiều người tìm kiếm để làm trà chanh giã tay” - bà Ngọc Lan, chủ cửa hàng, cho hay.

Ghi nhận tại một số chợ truyền thống như chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Thủ Đức (TP Thủ Đức)… loại chanh này bọc nilon từng quả, quả to, vỏ ngoài dày, sần sùi, có vị chua dịu nhẹ... Giá bán của loại chanh này dao động từ 50.000-70.000 đồng/kg. Mức giá này cao gấp 2-3 lần so với những loại chanh thông thường được trồng tại Việt Nam.

Trên các trang mạng xã hội, chanh Quảng Đông cũng được rao bán nhộn nhịp và bán theo thùng với mức giá sỉ từ 25.000-35.000 đồng/kg. Xem thêm...

Người trẻ Đà Nẵng chuộng mua sắm thanh toán không tiền mặt

Tại phiên chợ thanh toán không tiền mặt được tổ chức ở bờ Đông cầu Rồng (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), nhiều khách hàng trẻ rất thích thú và ủng hộ việc mua sắm, thanh toán trực tuyến. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, khách hàng đã có thể thanh toán được các khoản tiền mua sắm từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng. Video: Thùy Trang - Trần Thi

Giữa tháng 12.2023 khởi công làm Khu công nghiệp VSIP Quảng Trị

Sau thời gian nỗ lực giải phóng mặt bằng, Khu công nghiệp VSIP Quảng Trị có vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng dự kiến sẽ khởi công vào ngày 15.12.2023.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị việc giải phóng mặt bằng, triển khai dự án VSIP Quảng Trị. Ảnh: Tiến Nhất.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị việc giải phóng mặt bằng, triển khai dự án VSIP Quảng Trị. Ảnh: Tiến Nhất.

Ngày 3.12, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết, tỉnh đã có kế hoạch khởi công dự án khu công nghiệp Quảng Trị (VSIP Quảng Trị) tại huyện Hải Lăng vào 15.12 tới đây.

Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 418/QĐ-TTg ngày 23.3.2021 với tổng vốn đầu tư 2.074 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có quy mô 97,4 ha - tổng vốn đầu tư 504,39 tỉ đồng.

Dự án do Liên minh Công ty TNHH Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP JV), Công ty Cổ phần đô thị Amata Biên Hoà (thuộc Tập đoàn Amata của Thái Lan) và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản thực hiện, địa điểm tại thị trấn Diên Sanh, xã Hải Trường và xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Xem thêm...

Gần cuối năm chợ vẫn ế khách, tiểu thương trả lô quầy vì lỗ

Chợ Đông Hà - trung tâm buôn bán hàng tiêu dùng lớn nhất ở tỉnh Quảng Trị đang rơi vào trình trạng ế khách, khiến nhiều tiểu thương trả lô quầy vì càng bán càng lỗ.

Các lô quầy ở chợ Đông Hà đóng cửa. Ảnh: Hưng Thơ.
Các lô quầy ở chợ Đông Hà đóng cửa. Ảnh: Hưng Thơ

Buôn bán mặt hàng giày dép ở chợ Đông Hà (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã nhiều năm, nhưng chưa năm nào, quầy của bà Nguyễn Thị Mỹ lại ế khách như bây giờ.

Sáng, bà Mỹ mở quầy, dọn hàng ra, rồi tối lại dọn hàng vào, nhưng trong ngày không mấy khách ghé mua, khiến bà lo lắng.

“Không có khách mua, hàng hóa ứ lại sẽ cũ đi, hư hỏng, trong lúc các khoản thuế phí mình phải đóng đầy đủ, nên rất vất vả” - bà Nguyễn Thị Mỹ, cho hay. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Gần cuối năm chợ vẫn ế khách, tiểu thương trả lô quầy vì lỗ

HƯNG THƠ |

Chợ Đông Hà - trung tâm buôn bán hàng tiêu dùng lớn nhất ở tỉnh Quảng Trị đang rơi vào trình trạng ế khách, khiến nhiều tiểu thương trả lô quầy vì càng bán càng lỗ.

Kinh tế 24h: Cổ phiếu bất động sản đã qua thời khó khăn; Nghệ An nợ thuế tăng

Khương Duy |

Nghệ An nợ thuế tăng 3.500 tỉ đồng trong năm 2023; Cổ phiếu bất động sản đã qua thời khó khăn; Tạm giữ 21.000 sản phẩm văn phòng phẩm không rõ nguồn gốc ở Nam Định... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Cửa hàng vàng vắng vẻ; Loạt chính sách tài chính có hiệu lực

Khương Duy (T/H) |

Nhiều chính sách về tài chính, ngân hàng có hiệu lực từ tháng 12.2023; Giá vàng nhảy múa, cửa hàng vàng "vắng như chùa Bà Đanh"; Giá lợn giảm sâu chưa thấy có dấu hiệu tăng trở lại... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Thị trường chứng khoán giữ đà tăng điểm với thanh khoản phục hồi

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán tăng điểm với biên độ lớn đi kèm với thanh khoản bùng nổ là một tín hiệu xác nhận xu hướng tăng điểm khá rõ nét.

Cao đẳng Công nghiệp Huế thu tiền trái quy định của hàng nghìn học sinh

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Đại diện Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thừa nhận, trường này thu tiền học phí trái quy định của hơn 1.400 học sinh trong nhiều năm liền.

Kỳ vọng chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

Nhiều cán bộ CĐ đã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 sau thành công của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Lộ trình chuyển đổi xe buýt điện ở Hà Nội còn gian nan

Xuyên Đông |

Mặc dù được xác định là xu hướng tất yếu, thế nhưng quá trình chuyển đổi xe buýt điện tại Thủ đô Hà Nội vẫn còn nhiều gian nan.

Ngăn ngừa sự cố tràn dầu vụ tàu nước ngoài trôi dạt vào đảo Cù Lao Chàm

Hoàng Bin |

Cơ quan chức năng của Trung ương và tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương triển khai các biện pháp chống sự cố tràn dầu tại khu vực tàu nước ngoài có trọng tải gần 14.000 tấn, bị trôi dạt vào bờ biển đảo Cù Lao Chàm (Hội An).

Gần cuối năm chợ vẫn ế khách, tiểu thương trả lô quầy vì lỗ

HƯNG THƠ |

Chợ Đông Hà - trung tâm buôn bán hàng tiêu dùng lớn nhất ở tỉnh Quảng Trị đang rơi vào trình trạng ế khách, khiến nhiều tiểu thương trả lô quầy vì càng bán càng lỗ.

Kinh tế 24h: Cổ phiếu bất động sản đã qua thời khó khăn; Nghệ An nợ thuế tăng

Khương Duy |

Nghệ An nợ thuế tăng 3.500 tỉ đồng trong năm 2023; Cổ phiếu bất động sản đã qua thời khó khăn; Tạm giữ 21.000 sản phẩm văn phòng phẩm không rõ nguồn gốc ở Nam Định... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Cửa hàng vàng vắng vẻ; Loạt chính sách tài chính có hiệu lực

Khương Duy (T/H) |

Nhiều chính sách về tài chính, ngân hàng có hiệu lực từ tháng 12.2023; Giá vàng nhảy múa, cửa hàng vàng "vắng như chùa Bà Đanh"; Giá lợn giảm sâu chưa thấy có dấu hiệu tăng trở lại... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.