9x Kiên Giang nâng tầm cỏ dại thành hàng xuất khẩu

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên khi biết được Huỳnh Văn No, chàng trai ở huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã thành công trong việc “hô biến” những cây cỏ dại mọc hoang ở miền quê thành sản phẩm xuất đi sang tận trời Tây.

Mang cỏ dại sang “đánh” xứ người

Có ý tưởng khởi nghiệp từ tháng 6.2019, No đã bắt tay vào thực hiện ngay mà không do dự vì tư duy “xanh” và lửa nhiệt huyết của một người trẻ yêu thiên nhiên. Từ khi có những khách hàng đầu tiên là vài ngàn ống đến cuối năm 2019, con số đã tăng lên vài chục ngàn sản phẩm. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, số lượng hàng xuất đi gặp nhiều khó khăn nhưng 400.000 ống hút cỏ cũng kịp lên đường sang Đức.

Chia sẻ về sản phẩm thuần tự nhiên này, Huỳnh Văn No hào hứng cho biết: “Hiện tại, thị trường Canada, Mỹ đang rất hứng thú với sản phẩm này và cũng đang thương lượng các đơn hàng lớn hơn với mình. Trước đó, mình cũng xuất đi vài chục ngàn sản phẩm cho họ rồi và được phản hồi rất tốt nên họ tiếp tục thương lượng đơn hàng”.

Dù dịch bệnh làm các hoạt động bị chững lại nhưng đến hiện tại, trên 2 triệu ống hút cỏ đã bán đi trong và ngoài nước chứng tỏ được chất lượng sản phẩm không kém cạnh các mặt hàng ở những nước khác.

Sản phẩm từ nguồn nguyên liệu tự nhiên giúp giảm rác thải nhựa. Ảnh: N.A
Sản phẩm từ nguồn nguyên liệu tự nhiên giúp giảm rác thải nhựa. Ảnh: N.A

No tâm đắc: “Mình thấy sản phẩm tự nhiên này vừa giúp giảm rác nhựa lại an toàn mà chỉ Việt Nam mình sản xuất thì chúng ta phải tận dụng thế mạnh này để phát triển hơn nữa. Việc ống hút cỏ được các nước đặt mua khiến mình vô cùng tự hào vì sản phẩm mang tên Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, điều đó thôi thúc mình phải nỗ lực hơn đưa sản phẩm Made in Việt Nam đi xa hơn”.

Cơ duyên từ sở thích thời “trẻ trâu”

Cỏ sậy, cỏ bàng mọc hoang rất nhiều ở khắp nơi nhưng người dân chỉ dùng để làm những việc liên quan nghề nông không có giá trị kinh tế. Về sau, cây cỏ bàng còn được tận dụng làm ra sản phẩm đan lát xuất bán nhưng cỏ sậy, cỏ bàng ống to thì chưa được tận dụng. Nhớ về tuổi thơ từng bẻ cỏ sậy thay cho ống hút để uống dừa mỗi khi ra đồng chơi, cộng thêm kiến thức học hỏi được từ các nước trong việc giảm rác nhựa nên No đã nảy ra ý tưởng này.

Lợi thế là một hướng dẫn viên du lịch đã đặt chân đến 23 quốc gia trên thế giới, tiếp xúc với những kiến thức và luật định về bảo vệ môi trường ở các nước nên chàng trai đã ấp ủ ý tưởng sản xuất ống hút từ cây cỏ mọc hoang.

Ban đầu, No sản xuất thủ công nên năng suất, sản lượng chưa cao. Sau đó, anh đã mày mò nghiên cứu tự chế các loại máy móc để tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Sản phẩm được người dùng ưa chuộng và phản hồi rất tốt vì bằng chất liệu tự nhiên, không hóa chất, không bị tan trong nước như ống hút giấy, quá trình sản xuất lại ít tiêu tốn năng lượng điện, nước sạch hơn so với việc sản xuất các loại ống hút khác.

Nâng tầm cỏ dại, tạo việc làm cho người dân

Sau dịch, xưởng sản xuất ống hút cỏ của No trở lại hoạt động nhộn nhịp. Nhân công hăng say với công việc khá nhàn hạ mà lại cho thu nhập cao.

Chị Hoàng Trang vui vẻ nói: “Lúc trước tôi chỉ ở nhà nội trợ, từ khi có xưởng làm ống hút, tôi xin vào làm tới giờ. Công việc nhẹ nhàng, lương khá ổn định. Cũng từ ngày làm ống hút cỏ, gia đình tôi và nhiều người ở đây hiểu tác hại của rác thải nhựa, dùng ống hút cỏ thay cho ống hút nhựa luôn”.

Những đơn hàng lớn sắp tới đang được nhân công gấp rút hoàn thành. Ảnh: N.A
Những đơn hàng lớn sắp tới đang được nhân công gấp rút hoàn thành. Ảnh: N.A

Hiện tại, xưởng của No có gần 20 nhân công đảm nhiệm các công đoạn sản xuất. Tới đây khi đơn hàng thỏa thuận xong, No cũng dự định mở rộng quy mô sản xuất, trang bị máy móc và tuyển thêm nhân công.

“Thành phẩm hoàn chỉnh mình phải đáp ứng một số tiêu chuẩn để xuất sang các nước. Ấp ủ lớn hơn của mình là mở rộng sản xuất, tự trồng vùng nguyên liệu và tìm đối tác chung ý tưởng các sản phẩm tự nhiên để phục vụ các đơn hàng lớn tiếp theo, khẳng định vị trí của sản phẩm mang tên Việt Nam”, No chia sẻ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Thi nhau “bắt mặt trời” ở nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Thời điểm vàng là khi chiều buông xuống, những tia nắng mặt trời ở phía Tây đảo Phú Quốc xuyên trên mặt biển được các tín đồ du lịch thi nhau bắt trọn ở điểm được mệnh danh là “nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc”.

Kiên Giang: Mặn sẽ xâm nhập mạnh từ nay đến hết tháng 4

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngành nông nghiệp tỉnh cùng các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó mặn xâm nhập, bảo vệ sản xuất và đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân.

Người phụ nữ biến cây cỏ bàng thành ống hút cỏ chống rác thải nhựa

Hà Anh |

Nhằm thay thế hoàn toàn ống hút nhựa, chị Thảo Nguyên (Long An) cùng cộng sự đã nghiên cứu phương pháp xử lý cỏ bàng để sản xuất ra ống hút cỏ. Và từ đây, thương hiệu ống hút cỏ bàng - Green Joy ra đời.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thi nhau “bắt mặt trời” ở nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Thời điểm vàng là khi chiều buông xuống, những tia nắng mặt trời ở phía Tây đảo Phú Quốc xuyên trên mặt biển được các tín đồ du lịch thi nhau bắt trọn ở điểm được mệnh danh là “nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc”.

Kiên Giang: Mặn sẽ xâm nhập mạnh từ nay đến hết tháng 4

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngành nông nghiệp tỉnh cùng các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó mặn xâm nhập, bảo vệ sản xuất và đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân.

Người phụ nữ biến cây cỏ bàng thành ống hút cỏ chống rác thải nhựa

Hà Anh |

Nhằm thay thế hoàn toàn ống hút nhựa, chị Thảo Nguyên (Long An) cùng cộng sự đã nghiên cứu phương pháp xử lý cỏ bàng để sản xuất ra ống hút cỏ. Và từ đây, thương hiệu ống hút cỏ bàng - Green Joy ra đời.