Kiên Giang: Mặn sẽ xâm nhập mạnh từ nay đến hết tháng 4

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngành nông nghiệp tỉnh cùng các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó mặn xâm nhập, bảo vệ sản xuất và đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân.

Theo nhận định của viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, mùa khô 2021 - 2022 mặn xâm nhập sớm hơn trung bình nhiều năm nhưng mức độ xâm nhập sẽ không gay gắt như năm 2019 - 2020. Trước tình hình đó, ngay đầu mùa khô năm nay Kiên Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với những tình huống hạn, mặn có thể xảy ra.

Việc vận hành có hiệu quả hệ thống cống trên tuyến đê biển Hòn Đất - Kiên Lương, Giang Thành, Thành phố Rạch Giá và ven sông Cái Bé (Châu Thành), vùng U Minh Thượng, dự án thủy lợi Ô Môn - Xà No để ngăn mặn, giữ ngọt đã giúp đảm bảo phục vụ sản xuất vụ lúa đông xuân 2021 - 2022.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang, thời gian qua trung ương và tỉnh đã đầu tư đưa vào sử dụng nhiều công trình quan trọng giúp kiểm soát mặn hiệu quả đảm bảo nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân như hệ thống cống Cái Lớn - Cái Bé, cống Sông Kiên, hồ chứa nước ngọt và hệ thống cấp nước liên xã trên địa bàn huyện An Minh... Đến nay tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về sản xuất, nguồn nước được đảm bảo, không xảy ra tình trạng thiếu nước như các năm trước.

Theo chia sẻ của người dân, vào những tháng cao điểm mùa khô trước đây người dân phải gồng mình mua nước ngọt sinh hoạt với giá từ 40 - 60 ngàn đồng/m3 nhưng chưa chắc có nước để mua. Chị Trần Vân Anh, xã Đông Hưng A, huyện An Minh chia sẻ: “Mùa khô là phải chắt chiu từng giọt nước, dân rất khổ. Giờ có hệ thống cấp nước rồi dân đỡ gánh nặng chuyện thiếu nước, an tâm sản xuất hơn”.

Hồ chứa nước ngọt và hệ thống cấp nước liên xã trên địa bàn huyện An Minh giúp đảm bảo nguồn nước cho người dân. Ảnh: PV
Hồ chứa nước ngọt và hệ thống cấp nước liên xã trên địa bàn huyện An Minh giúp đảm bảo nguồn nước cho người dân. Ảnh: PV

Tuy nhiên, vào đầu tháng 2, trước tình hình hạn mặn trở nên gay gắt, mặn xâm nhập sâu vào nội đồng có nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất tỉnh đã cho vận hành đóng cống Cái Lớn tạm thời để khống chế độ mặn tại khu vực xã Thủy Liễu (huyện Gò Quao) dưới mức 5‰, vận hành đóng cống Cái Bé khi độ mặn tại kênh Trâm Bầu lớn hơn 1‰.

Ngoài ra, các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng do mặn xâm nhập đã chủ động tiến hành gia cố đắp mới các đập ngăn mặn để bảo vệ diện tích lúa mùa và lúa đông xuân. Theo dự báo mặn xâm nhập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang sẽ tăng mạnh từ nay đến tháng 4.2022, độ mặn cao nhất xuất hiện vào tháng 4 mức tương đương mùa khô 2020 - 2021.

Hiện nay toàn tỉnh đã gieo sạ xong vụ lúa Đông Xuân với diện tích trên 283.000ha. Các địa phương đã thu hoạch đạt hơn 10% diện tích gieo trồng. Đa số diện tích lúa còn lại vẫn còn 1 đến 2 đợt bơm lấy nước vào ruộng, do đó vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất lúa ở những trà lúa sạ trễ.

Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, các địa phương cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong công tác ứng phó với các tình huống mặn xâm nhập. Các địa phương phải cập nhật thường xuyên diễn biến nguồn nước, lịch đóng mở các cống để người dân chủ động trong việc bơm nước phục vụ sản xuất. Khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra nguồn nước, độ mặn trước khi bơm vào ruộng.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Check-in điểm sống ảo "xịn sò" ở nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc

NGUYÊN ANH - TẠ QUANG |

Kiên Giang - Điểm ngắm hoàng hôn đặc biệt này là một trong những bãi biển dài và yên bình nhất Phú Quốc, nhiều người phải xếp hàng để chờ đến lượt chụp ảnh.

Hạn mặn đến sớm, các tỉnh ven biển miền Tây lên phương án ứng phó

NHẬT HỒ |

Hạn mặn đến sớm tại các tỉnh ven biển miền Tây, tuy nhiên thiệt hại không đáng kể do hiện tại các địa phương đã chủ động ứng phó. Theo dự báo, mặn xâm nhập sâu vào đất liền năm nay sẽ phức tạp nên cần đề phòng, thông báo sớm để người dân chủ động sản xuất.

Cảnh báo mặn xâm nhập sớm, Kiên Giang chủ động triển khai ứng phó

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các địa phương phải chủ động triển khai thực hiện những giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn, mặn xâm nhập, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2021-2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Check-in điểm sống ảo "xịn sò" ở nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc

NGUYÊN ANH - TẠ QUANG |

Kiên Giang - Điểm ngắm hoàng hôn đặc biệt này là một trong những bãi biển dài và yên bình nhất Phú Quốc, nhiều người phải xếp hàng để chờ đến lượt chụp ảnh.

Hạn mặn đến sớm, các tỉnh ven biển miền Tây lên phương án ứng phó

NHẬT HỒ |

Hạn mặn đến sớm tại các tỉnh ven biển miền Tây, tuy nhiên thiệt hại không đáng kể do hiện tại các địa phương đã chủ động ứng phó. Theo dự báo, mặn xâm nhập sâu vào đất liền năm nay sẽ phức tạp nên cần đề phòng, thông báo sớm để người dân chủ động sản xuất.

Cảnh báo mặn xâm nhập sớm, Kiên Giang chủ động triển khai ứng phó

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các địa phương phải chủ động triển khai thực hiện những giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn, mặn xâm nhập, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2021-2022.