Sau trận thua 0-3 trước Australia và 0-1 trước Nhật Bản, đội tuyển Trung Quốc đã ngay lập tức tới tới UAE để chuẩn bị cho màn so tài với đội tuyển Việt Nam. Và Trung Quốc là đội bóng có quá trình chuẩn bị cho lượt trận thứ 3 của bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 dài nhất, họ có khoảng 1 tháng để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam.
“Đội tuyển Trung Quốc dễ dàng để thua 3 bàn không gỡ trong trận đấu với Australia. Ở trận đấu với Nhật Bản, cả 4 cầu thủ nhập tịch cũng đã chơi không thật ấn tượng và họ lại thua. Đội tuyển bóng đá quốc gia bắt tay vào chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với thành tích đáng xấu hổ”, trang PP Sport của Trung Quốc viết.
Theo PP Sport, đội tuyển Trung Quốc đã thuê hẳn tầng 16 của một khách sạn 5 sao tại UAE làm nơi đóng quân trong suốt 1 tháng trời. Tiếp đó họ thuê đến 4 xe bus hạng sang để làm phương tiện di chuyển cho đội ngũ cầu thủ, ban huấn luyện và nhân viên đông đảo. Không những thế, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) còn mua nhiều bàn bóng bàn để các cầu thủ thư giãn, thi đấu nội bộ sau những giờ tập luyện căng thẳng.
“Giá phòng rẻ nhất ở khách sạn nơi đội tuyển quốc gia lưu trú là 7.800 NDT (khoảng 30 triệu VNĐ). Với số lượng cầu thủ cộng với ban huấn luyện và hậu cần, đội tuyển Trung Quốc sẽ cần ít hơn 20-25 phòng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc giá thuê phòng mỗi ngày ít nhất khoảng 160.000 đến 200.000 tệ. Sau một tháng, tiền phòng cần ít nhất 4,8 đến 6 triệu (dao động khoảng 18-20 tỷ đồng)”, tờ PP Sport đưa ra tính toán.
Cũng theo tờ báo này, con số trên là chỉ tính riêng tiền thuê khách sạn hạng sang, còn nếu tính cả chi phí thuê xe bus, tiền thuê sân tập, chế độ lương thưởng cho đội ngũ huấn luyện viên, hậu cần… thì họ tiêu tốn khoảng hàng chục triệu NDT cho chuyến tập huấn này.
“Sau khi đến Sharjah (UAE), đội tuyển Trung Quốc cũng bắt đầu được hưởng chế độ đãi ngộ tương tự như các màn trình diễn vòng quanh thế giới trước đó của Real Madrid và Manchester United?”, PP Sport bình luận.
PP Sport cũng đưa ra cảnh báo: “Cách xử lý của bóng đá nam cũng khiến người hâm mộ Việt Nam bàn tán sôi nổi, thậm chí giới truyền thông còn chế nhạo rằng dù có xử lý tốt đến đâu cũng không thể giúp đội tuyển Trung Quốc có được chiến thắng. Sự đầu tư cho bóng đá là rất lớn, mong các cầu thủ biết tiếc tiền, biết xấu hổ và dũng cảm lên, đừng để lãng phí tiền bạc, để rồi bị đội tuyển Việt Nam chế giễu”.