Vụ 6 người ngộ độc nấm ở Hòa Bình: 1 nạn nhân tử vong

Khánh Linh |

Hòa Bình - Đã có 1 nạn nhân trong vụ ngộ độc nấm khiến 6 người nhập viện ở Mai Châu tử vong.

Ngày 22.2, theo báo cáo mới nhất của UBND huyện Mai Châu, vào 0h30 cùng ngày, bệnh nhân H.C.L (37 tuổi, trú tại xóm Hịch 1, xã Mai Hịch) đã tử vong sau 4 ngày điều trị vì ngộ độc nấm.

Được biết, bệnh nhân nhập viện ngày 18.2 để điều trị với các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn...

Tại trung tâm Y tế huyện Mai Châu các bệnh nhân đã được xử trí truyền dịch, uống than hoạt, giảm đau, giảm tiết, kháng sinh đường ruột.

Đến 8h sáng 20.2, có 2 bệnh nhân H.T.B (40 tuổi, trú tại thị trấn Mai Châu) và H.C.L (37 tuổi) có dấu hiệu bệnh không tiến triển. Sau khi hội chẩn Trung tâm Y tế huyện Mai Châu đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đến 00h30 ngày 22.2 bệnh nhân H.C.L có tiên lượng rất xấu mặc dù được các thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân từ vong được xác định do bệnh nhân ngừng tuần hoàn, ngộ độc nấm, biến chứng suy đa tạng.

Trước đó, trong 2 ngày 18 - 19.2, Trung tâm Y tế huyện Mai Châu tiếp nhận 6 trường hợp là công dân xóm Hịch, xã Mai Hịch có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, đi ngoài phân lỏng sau khi ăn trưa tại nhà.

Theo khai thác bệnh nhân cho biết, sáng ngày 17.2, 2 người dân sau khi đi rừng có hái một túi nấm rừng (khoảng 200g) mang về nấu canh nấm với lá lốt. Bữa ăn có thêm các món: măng đắng xào, thịt gà, lươn xào tai chua, lòng lợn chín mua ở chợ, canh rau mùng tơi và uống rượu. Bữa ăn có tổng 8 người trong gia đình cùng ăn cơm lúc 12h trưa.

Khoảng 15 giờ sau ăn, 4 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân lỏng.

Khoảng 6h44 ngày 18.2, 1 bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Mai Châu cấp cứu. Sau đó khoảng 3 giờ, tiếp tục có 3 bệnh nhân được đưa vào đây để điều trị với cùng triệu chứng.

Sáng 19.2, tiếp tục có 2 bệnh nhân được đưa đến cấp cứu. Tại trung tâm Y tế huyện Mai Châu các bác sĩ đã xử trí truyền dịch, uống than hoạt, giảm đau, giảm tiết, kháng sinh đường ruột.

Đến 9h ngày 20.2, 2 bệnh nhân này có dấu hiệu bệnh không tiến triển, sau khi hội chẩn, Trung tâm Y tế huyện Mai Châu đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị.

Các bệnh nhân còn lại tiến triển tốt không nôn, không đi ngoài thỉnh thoảng còn đau bụng âm ỉ quanh rốn đang tiếp tục điều trị tại Khoa Nội của Trung tâm y tế huyện Mai Châu.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Hái nấm rừng về ăn, 6 người nhập viện do ngộ độc

Khánh Linh |

Hòa Bình - Hái nấm trong rừng về ăn, 6 người trong cùng một xóm ở huyện Mai Châu phải nhập viện do ngộ độc.

Cô gái ngộ độc thuốc diệt chuột đã bị cấm cách đây hàng chục năm

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung tâm Chống độc  (Bệnh viện Bạch Mai), ngày 6.2 Trung tâm tiếp nhận một bệnh nhân nữ 21 tuổi ở Hà Nam nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, co giật mạnh, chân tay co quắp, nôn mửa. Đáng chú ý, bệnh nhân bị ngộ độc 1 loại thuốc diệt chuột cách đây hàng chục năm. 

Chủ nhà và 4 thợ xây bị ngộ độc, gục trên mâm rượu

QUANG ĐẠI |

Cả 5 người gồm chủ nhà và 4 thợ xây ở Nghệ An phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau bữa cơm chiều có sử dụng rượu, nghi bị ngộ độc.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Hái nấm rừng về ăn, 6 người nhập viện do ngộ độc

Khánh Linh |

Hòa Bình - Hái nấm trong rừng về ăn, 6 người trong cùng một xóm ở huyện Mai Châu phải nhập viện do ngộ độc.

Cô gái ngộ độc thuốc diệt chuột đã bị cấm cách đây hàng chục năm

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung tâm Chống độc  (Bệnh viện Bạch Mai), ngày 6.2 Trung tâm tiếp nhận một bệnh nhân nữ 21 tuổi ở Hà Nam nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, co giật mạnh, chân tay co quắp, nôn mửa. Đáng chú ý, bệnh nhân bị ngộ độc 1 loại thuốc diệt chuột cách đây hàng chục năm. 

Chủ nhà và 4 thợ xây bị ngộ độc, gục trên mâm rượu

QUANG ĐẠI |

Cả 5 người gồm chủ nhà và 4 thợ xây ở Nghệ An phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau bữa cơm chiều có sử dụng rượu, nghi bị ngộ độc.