Tuyển Trung Quốc không có thành tích tốt trước các đội Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Các đội bóng Đông Nam Á, trong đó có tuyển Việt Nam không còn là đối thủ dễ chơi cho tuyển Trung Quốc, điều đó đã được chứng minh ở những trận đấu ở các cấp độ suốt thập kỷ qua.

Tuyển Trung Quốc và trận thua trước Thái Lan

Năm 2013, Kiatisak – khi đó mới được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền của tuyển Thái Lan đã tạo nên một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầm quân. Ở trận giao hữu gặp tuyển Trung Quốc tại Hợp Phì ngày 15.6.2013, Thái Lan đã tạo nên cú sốc lớn khi thắng đội chủ nhà đến 5-1.

Thực tế, Thái Lan khi đó là đội U23 chuẩn bị cho SEA Games và bổ sung một vài cầu thủ quá tuổi. Tuy nhiên, các cầu thủ Thái Lan đã thi đấu trên sân hoàn toàn, để ghi 5 bàn thắng do công của Adisak Kraisorn, Chanathip Songkrasin, Sarawut Masuk…

Dẫn dắt tuyển Trung Quốc khi đó là Jose Antonio Camacho – người nhận mức lương lên đến 8 triệu USD/năm, từng cầm quân tuyển Tây Ban Nha, các câu lạc bộ Real Madrid và Benfica. Sau trận thua được Zaobao mô tả là "thất bại thảm hại nhất lịch sử bóng đá Trung Quốc", Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã sa thải Camacho.

Cựu danh thủ nổi tiếng của bóng đá Trung Quốc, Fan Zhiyi khi xem trận đấu này đã có một câu nói nổi tiếng: "Nếu (đội tuyển Trung Quốc) còn như vậy, chúng tôi sẽ thua bóng đá Việt Nam". Phát biểu này sau đó liên tục được Sohu, Sina chia sẻ lại mỗi khi tuyển Trung Quốc thua trước các đội chiếu dưới, đặc biệt ở Đông Nam Á.

Vị thế tuyển Việt Nam đã khác

Trong suốt 1 giai đoạn rất dài, tuyển Trung Quốc đá đâu thắng đó khi gặp tuyển Việt Nam. Thống kê cho thấy, họ đã toàn thắng tuyển Việt Nam trong cả 6 lần gặp nhau trước đây, ghi được 17 bàn thắng, thủng lưới 3 bàn. Lần gần nhất, hai đội gặp nhau tại Vũ Hán năm 2012, tuyển Trung Quốc đã thắng Việt Nam 3-0.

Tuy nhiên trong gần 10 năm qua, bóng đá Trung Quốc gần như vẫn "dậm chân tại chỗ", thất bại thường xuyên ở các vòng loại World Cup, thua hầu hết các đội tuyển mạnh nhất ở Châu Á. Sau trận thua Nhật Bản 0-1 mới đây, Wu Lei – cầu thủ duy nhất của tuyển Trung Quốc đang thi đấu ở Châu Âu thừa nhận: "Trình độ của tuyển Trung Quốc với các đội mạnh Châu Á vẫn còn khoảng cách xa".

Với thực tế đó cùng với sự tiến bộ nhanh của bóng đá Việt Nam, truyền thông Trung Quốc không còn "lạc quan" về việc có thể thắng tuyển Việt Nam dễ như trước. Hai trận đấu tại vòng loại World Cup chứng kiến tuyển Việt Nam thi đấu khởi sắc trước Saudi Arabia và Australia. Dù thua trận, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã ghi được bàn thắng, thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội hơn ở trận đấu với Australia.

Bên phía tuyển Trung Quốc thì ngược lại. Họ thua cả Australia lẫn Nhật Bản với thế trận lép vế hoàn toàn, tung ra 11 cú dứt điểm nhưng hầu hết đều không trúng đích, không ghi được bàn thắng nào. Tờ Sohu, Sina dự đoán tuyển Trung Quốc có thể phải chấp nhận chơi phòng ngự, khi gặp tuyển Việt Nam hôm 7.10 tới.

Trước khi gặp nhau tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới, các đội tuyển Việt Nam đã có kết quả tốt khi gặp Trung Quốc. Tại vòng bảng Giải U19 Châu Á 2014, U19 Việt Nam đã hòa U19 Trung Quốc 1-1 trong thế dẫn trước. Ngày 8.9.2019, U22 Việt Nam đã có trận thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc ngay trên sân khách, với cú đúp của Tiến Linh.

Trận thua đó như một lời cảnh tỉnh cho bóng đá Trung Quốc, trước sự tiến bộ, vươn lên của các đội bóng khác. Từ trận đấu này, Fan Zhiyi đã đưa ra lời cảnh báo cho tuyển Trung Quốc sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022: "Nếu xuống sức, đội rất dễ thua tuyển Việt Nam".

Trận đấu tại UAE sắp tới là cơ hội để tuyển Việt Nam thay đổi lịch sử khi gặp tuyển Trung Quốc, cũng như nhen nhóm hy vọng nhỏ tại vòng loại World Cup 2022.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Trụ cột tuyển Trung Quốc kịp hồi phục để đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hậu vệ Zhang Linpeng gặp tổn thương ở đĩa đệm và dây chằng thắt lưng nhưng được dự báo sẽ sớm hồi phục, để ra sân thi đấu khi tuyển Trung Quốc gặp tuyển Việt Nam ngày 7.10 tới.

FIFA ca ngợi lối chơi quả cảm của tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã dành những lời khen cho đội tuyển Việt Nam, dù để thua 2 trận trước Saudi Arabia và Australia.

Trận thua đầu tiên ở Mỹ Đình và hy vọng cho Đội tuyển Việt Nam

Đăng Huỳnh |

Đội tuyển Việt Nam đã để thua Australia 0-1 tại sân Mỹ Đình. Đây là trận thua thứ 2 của thầy trò ông Park Hang-seo, nhưng cách mà chúng ta thể hiện vẫn đáng để hy vọng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Nếu Quang Hải, Công Phượng trở lại V.League...

PHẠM ĐÌNH |

Những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng có nên tính chuyện trở lại V.League khi ít được thi đấu ở nước ngoài?

Khởi tố 2 giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở Hưng Yên

HỮU CHÁNH |

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 giám đốc và 5 đồng phạm để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 89-02S và 89-05D.

Những điều thú vị khi khám phá tiểu vương quốc Brunei

Minh Anh |

Đất nước Brunei nhỏ bé, yên bình với nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng dành cho du khách muốn trốn chạy khỏi sự náo nhiệt, xô bồ của thành phố

Người lao động cả tin chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Tin vào một số đối tượng trên mạng xã hội, người lao động đã nghe theo, chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội. Tiền vẫn chưa về tay người lao động, nhóm đối tượng trên đã mất hút.

Khắc phục tâm lý sợ sai đang xảy ra ở nhiều cơ sở y tế

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tập trung quản lý, cấp phép, gia hạn thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời, công khai, minh bạch; khắc phục tâm lý “sợ sai”, “làm ít sai ít”, “không làm, không sai” đang xảy ra ở nhiều cơ sở y tế.

Trụ cột tuyển Trung Quốc kịp hồi phục để đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hậu vệ Zhang Linpeng gặp tổn thương ở đĩa đệm và dây chằng thắt lưng nhưng được dự báo sẽ sớm hồi phục, để ra sân thi đấu khi tuyển Trung Quốc gặp tuyển Việt Nam ngày 7.10 tới.

FIFA ca ngợi lối chơi quả cảm của tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã dành những lời khen cho đội tuyển Việt Nam, dù để thua 2 trận trước Saudi Arabia và Australia.

Trận thua đầu tiên ở Mỹ Đình và hy vọng cho Đội tuyển Việt Nam

Đăng Huỳnh |

Đội tuyển Việt Nam đã để thua Australia 0-1 tại sân Mỹ Đình. Đây là trận thua thứ 2 của thầy trò ông Park Hang-seo, nhưng cách mà chúng ta thể hiện vẫn đáng để hy vọng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.