Vui mừng với hướng đi mới của tiền vệ Lương Xuân Trường

BÍCH THÙY |

Sáng 7.3, tiền vệ Lương Xuân Trường đã công bố việc ra mắt Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế (IRC), với sự đồng hành của bác sĩ đội tuyển Việt Nam Choi Ju-young.

Xuân Trường, tiền vệ tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là một trong những người đồng sáng lập nên IRC, hoạt động theo mô hình đã thành công tại các quốc gia khác, đặc biệt là Hàn Quốc.

Xuân Trường đã chuẩn bị rất kỹ cho dự án riêng của mình. Bản thân anh từng dính chấn thương rất nặng ở đầu gối vào cuối năm 2019, nên anh rất thấu hiểu nỗi khổ của các cầu thủ nói riêng cũng như vận động viên nói chung khi gặp vấn đề này. Vì thế, anh cùng các cộng sự đã cho ra đời trung tâm để giúp các vận động viên có một nơi tin tưởng để tham vấn, điều trị chấn thương.

Bác sĩ Choi Ju-young sẽ hợp tác với IRC để điều trị chấn thương cho các vận động viên, cầu thủ. Ảnh: D.P.
Bác sĩ Choi Ju-young sẽ hợp tác với IRC để điều trị chấn thương cho các vận động viên, cầu thủ. Ảnh: D.P.

“Tốt quá, có trung tâm này thì các cầu thủ không phải ra nước ngoài phục hồi chấn thương và những bệnh nhân bị chấn thương cũng có điều kiện điều trị phục hồi chấn thương tốt nhất mà không cần phải ra nước ngoài”, nick name Van Bùi chia sẻ trên trang của IRC, khâm phục hướng đi mới đầy ý nghĩa của Xuân Trường.

Để vận hành Trung tâm, Xuân Trường đã mời bác sĩ đội tuyển Việt Nam - ông Choi Ju Young, người có chuyên môn cao, từng đứng đầu bộ phận y tế của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002 - cùng đồng hành. Trong hơn 3 năm sát cánh với bóng đá Việt Nam, bác sĩ Choi đã giúp điều trị chấn thương cho nhiều tuyển thủ như Xuân Trường, Tuấn Anh, Huy Hùng…

Ngoài ra, Trung tâm điều trị chấn thương này còn có sự góp mặt của nhiều chuyên gia đầu ngành về y học thể thao Việt Nam như bác sĩ Trần Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Hiền, Trần Huy Thọ. Trước khi ra mắt chính thức, IRC đã được một số vận động viên tin tưởng chọn làm nơi điều trị như Đinh Thị Phương Hồng - tuyển thủ cầu lông Việt Nam.

Y học thể thao tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều vận động viên phải sang Singapore, Hàn Quốc phẫu thuật chấn thương. Với sự ra đời của Trung tâm do Xuân Trường đồng sáng lập, hy vọng trong tương các vận động viên thể thao Việt Nam sẽ được điều trị tốt hơn, không cần ra nước ngoài điều trị vừa khó khăn, vừa tốn kém.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

“Thần y” Võ Hoàng Yên vỗ tai chữa điếc, bác sĩ nói gì?

QUANG ĐẠI |

Trước hiện tượng “thần y” Võ Hoàng Yên dùng kĩ thuật xoa bóp, bấm huyệt, kéo lưỡi chữa câm điếc bẩm sinh, bác sĩ cho rằng không có cơ sở khoa học.

Vì sao Cao Văn Triền dễ thành công hơn Tuấn Anh, Xuân Trường ở J.League?

NGUYỄN ĐĂNG |

Không phải là tài năng hay nổi tiếng, mà Cao Văn Triền đi theo lộ trình bài bản Sài Gòn đặt ra để thích ứng nhanh nhất ở J.League, điều mà Công Phượng, Tuấn Anh không có được.

Lương Xuân Trường nhìn lại năm 2020 với nỗi ám ảnh chấn thương

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ về nỗi ám ảnh chấn thương đã gặp phải khi nhìn lại năm 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Thần y” Võ Hoàng Yên vỗ tai chữa điếc, bác sĩ nói gì?

QUANG ĐẠI |

Trước hiện tượng “thần y” Võ Hoàng Yên dùng kĩ thuật xoa bóp, bấm huyệt, kéo lưỡi chữa câm điếc bẩm sinh, bác sĩ cho rằng không có cơ sở khoa học.

Vì sao Cao Văn Triền dễ thành công hơn Tuấn Anh, Xuân Trường ở J.League?

NGUYỄN ĐĂNG |

Không phải là tài năng hay nổi tiếng, mà Cao Văn Triền đi theo lộ trình bài bản Sài Gòn đặt ra để thích ứng nhanh nhất ở J.League, điều mà Công Phượng, Tuấn Anh không có được.

Lương Xuân Trường nhìn lại năm 2020 với nỗi ám ảnh chấn thương

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ về nỗi ám ảnh chấn thương đã gặp phải khi nhìn lại năm 2020.