“Thần y” Võ Hoàng Yên vỗ tai chữa điếc, bác sĩ nói gì?

QUANG ĐẠI |

Trước hiện tượng “thần y” Võ Hoàng Yên dùng kĩ thuật xoa bóp, bấm huyệt, kéo lưỡi chữa câm điếc bẩm sinh, bác sĩ cho rằng không có cơ sở khoa học.

Dư luận đang xôn xao về sự kiện bà Nguyễn Phương Hằng - vợ “đại gia” Huỳnh Uy Dũng - tố cáo lương y Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Ngoài ra, ông Huỳnh Uy Dũng còn khẳng định, các clip quay cảnh ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh thành công là “đóng phim”.

Tại Hà Tĩnh, từ năm 2015, địa phương đã tạo điều kiện về đất đai, cơ sở vật chất, “đặc cách” cho "Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên" hoạt động, thu hút đông đảo bệnh nhân.

Nhiều gia đình có người thân bị dị tật, bại liệt, chân tay co quắp, bại não, câm điếc bẩm sinh... đã lũ lượt đưa đến trung tâm nhờ ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, tuy nhiên cơ quan chức năng Hà Tĩnh không ghi nhận trường hợp nào thành công.

Ông Trần Hữu Trung (xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) có con trai bị bại não, chân tay co quắp, bại liệt đã nhiều lần đưa con đến nhờ ông Võ Hoàng Yên xoa bóp, bấm huyệt, nhưng không có kết quả.

Một người khác, tên Nguyễn Văn Yên (TP.Vinh, Nghệ An) có con bị dị tật, thần trí không bình thường, bị câm, đã đưa con vào nhờ ông Võ Hoàng Yên kéo lưỡi vài lần, nhưng không có gì biến chuyển.

Trước hiện tượng nói trên, ngày 6.3, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Văn Lĩnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà (Hà Tĩnh) - khẳng định: “Phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên không có cơ sở khoa học, không thể mang lại kết quả”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Lĩnh phân tích: Trường hợp bệnh nhân bị điếc, có nhiều nguyên nhân như dị tật, tổn thương cơ quan thính giác, có thể ở tai ngoài (chít hẹp ống tai ngoài, tịt lỗ tai ngoài, không có ống tai ngoài); ở tai giữa (không có tai giữa, hoặc khuyết tật ở các xương con); ở tai trong (khuyết tật ở mê nhĩ, ở cơ quan Corti); ở dây thần kinh thính giác hoặc ở thần kinh trung ương hoặc tổn thương phối hợp nhiều vị trí.

Đối với mỗi trường hợp, cần khám kĩ lưỡng bằng các thiết bị y khoa hiện đại, tìm đúng nguyên nhân để xác định phương pháp điều trị. Phương pháp điều trị điếc rất khó khăn, phức tạp, nhiều trường hợp y học hiện nay bất lực. Do đó, việc xoa bóp, bấm huyệt, vỗ vào tai có thể chữa lành điếc là hoàn toàn không có cơ sở.

“Đối với trường hợp trẻ bại não, điều trị hết sức khó khăn, tốn kém, lâu dài và hiệu quả rất thấp, nhiều trường hợp y học bó tay, việc xoa bóp, bấm huyệt cấp thời không thể có kết quả” -bác sĩ Nguyễn Văn Lĩnh khẳng định.

Từ thực tế nêu trên, bác sĩ Nguyễn Văn Lĩnh khuyến cáo người dân thận trọng với những lời quảng bá về các “thần y”, “thần dược”, các phương pháp chữa bệnh bí truyền không có cơ sở khoa học, cẩn thận kẻo “tiền mất, tật mang”.

Trước đó, ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Phòng Nghiệp vụ y Hà Tĩnh - cho biết, đối với phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, về khoa học không đánh giá được hiệu quả, dù đã mời các cơ quan chuyên môn về đánh giá, mà chỉ một số người bệnh cho rằng bệnh có bớt một cách cảm tính.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ ông Võ Hoàng Yên bị nghi ngờ khuất tất: Mất niềm tin là đáng buồn nhất

Vương Trần - Quang Phương |

Từ việc nghi ngờ sự khuất tất liên quan tới việc làm từ thiện của vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" với ông Võ Hoàng Yên, theo TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, nếu có gian dối trong chuyện làm từ thiện sẽ đánh mất đi niềm tin của người khác, đây là điều đáng buồn nhất.

Bản tin 1 phút: Ông Dũng “lò vôi” nói gì về video của ông Võ Hoàng Yên?

KHÁNH LINH - TUẤN ANH |

Ông Dũng “lò vôi” nói gì về video của ông Võ Hoàng Yên; Hàng trăm học sinh Quảng Ninh vẫn “mắc kẹt” ở Hải Dương; Bé gái rơi từ tầng 12A đã được xuất viện; “Quý bà mũ hồng” bị truy tố nhiều tội danh liên quan đến vụ Capital... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 5.3.

Cảnh hoang tàn tại Trung tâm chữa bệnh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh có Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, đi vào hoạt động được khoảng 1 năm rồi đóng cửa, nhếnh nhác, hoang tàn.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Vụ ông Võ Hoàng Yên bị nghi ngờ khuất tất: Mất niềm tin là đáng buồn nhất

Vương Trần - Quang Phương |

Từ việc nghi ngờ sự khuất tất liên quan tới việc làm từ thiện của vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" với ông Võ Hoàng Yên, theo TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, nếu có gian dối trong chuyện làm từ thiện sẽ đánh mất đi niềm tin của người khác, đây là điều đáng buồn nhất.

Bản tin 1 phút: Ông Dũng “lò vôi” nói gì về video của ông Võ Hoàng Yên?

KHÁNH LINH - TUẤN ANH |

Ông Dũng “lò vôi” nói gì về video của ông Võ Hoàng Yên; Hàng trăm học sinh Quảng Ninh vẫn “mắc kẹt” ở Hải Dương; Bé gái rơi từ tầng 12A đã được xuất viện; “Quý bà mũ hồng” bị truy tố nhiều tội danh liên quan đến vụ Capital... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 5.3.

Cảnh hoang tàn tại Trung tâm chữa bệnh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh có Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, đi vào hoạt động được khoảng 1 năm rồi đóng cửa, nhếnh nhác, hoang tàn.