Vì sao bóng đá “phủi” có giá trị hơn?

NGUYỄN NGUYÊN |

Tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ ra những bất hợp lý từ các báo cáo thành tích của những nhà làm bóng đá.

Ông còn hỏi thẳng vì sao bóng đá phong trào, bóng đá trẻ khi tổ chức thì khán giả đến xem rất đông và hào hứng còn bóng đá chuyên nghiệp thì lại không có khán giả.

Để trả lời câu hỏi trên thực chất không khó nhưng vấn đề là những nhà làm bóng đá không chịu đi vào bản chất của vấn đề.

Trong khi bóng đá “phủi” bóng đá phong trào phục vụ xã hội thì bóng đá chuyên nghiệp gần như chỉ phục vụ lợi ích của một nhóm người. Bóng đá chuyên nghiệp tạo giá ảo đẩy giá thị trường lên để phết, phẩy và làm ăn quanh những bản hợp đồng tiền tỉ nhưng chất lượng thì rất kém bởi còn tồn tại thứ bóng đá “vỗ vai”, nhường và mua điểm còn bóng đá “phủi” thì chơi hết mình mang tính phục vụ. Quan trọng nhất là bóng đá phong trào họ đá thật mang lại lợi ích cho xã hội còn bóng đá chuyên nghiệp thì tạo cái tên để làm ăn là sân chơi của một nhóm người.

Nói bóng đá chuyên nghiệp nên bắt chước bóng đá “phủi” thì không hẳn nhưng bóng đá chuyên nghiệp cần phải tính đến yếu tố phục vụ xã hội, phục vụ khán giả hơn là tạo sân chơi để “làm ăn”.

Nhân chuyện bóng đá phong trào có giá trị hơn xin kể lại câu chuyện rất mới. Đó là hình ảnh NSƯT Việt Anh chạy xe máy giữa chiều mưa từ quận 3 xuống Hóc Môn ướt đầm đìa chỉ để xem trọn một trận chung kết giải lão tướng, được nhìn các cựu cầu thủ Đồng Tháp một thời ngày nào đá với các cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn. Khi được hỏi sao không thấy ông ở sân chơi chuyên nghiệp như trước đây nữa thì nghệ sĩ này trả lời: “Tôi sẽ đội mưa đội nắng đi xem nếu họ gồm ban tổ chức và cầu thủ tổ chức giải với thái độ đúng đắn phục vụ khán giả và không lừa lọc người xem”.

NGUYỄN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá và những câu chuyện “điên rồ” từ một sân chơi

Đăng Huỳnh |

Bởi muốn chơi và tận hưởng bóng đá nên có những cầu thủ hay CĐV cứ cuối tuần lại bay cả ngàn km ra Hà Nội “chơi phủi”. Bởi được chơi, được tận hưởng bóng đá nên đôi khi từ ông bầu, HLV đến cầu thủ rồi CĐV cứ như “điên điên, khùng khùng”. Thật kỳ lạ, đó chỉ là một sân chơi phong trào nhưng đầy đủ những cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố… và những câu chuyện đầy chất bóng đá, với những giá trị và vẻ đẹp nguyên sơ.

Hết V.League, Lương "dị", Thịnh "bờm", Tú "ngựa" lại khiến khán giả "phủi" trầm trồ

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 26.11, ngay sau khi V.League 2017 kết thúc với chức vô địch hết sức kịch tính của QNK Quảng Nam, hàng loạt ngôi sao chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam sẽ trở lại thi đấu tại tại vòng 9 Saigon Special League HPLS5. Trong đó, đáng chú ý là 3 gương mặt Thành Lương, Hoàng Thịnh và Nghiêm Xuân Tú.

HLV Hoàng Anh Tuấn thích thú với không khí giải "phủi"

HOÀI ĐAN (GHI) |

Tại vòng đấu thứ 3 Saigon Special Premier League – Season 5 (HPL-S5), HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Gede đã có mặt dự khán và ủng hộ chương trình "Hướng về xứ Thanh" để sẻ chia với đồng bào lũ lụt.  

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bóng đá và những câu chuyện “điên rồ” từ một sân chơi

Đăng Huỳnh |

Bởi muốn chơi và tận hưởng bóng đá nên có những cầu thủ hay CĐV cứ cuối tuần lại bay cả ngàn km ra Hà Nội “chơi phủi”. Bởi được chơi, được tận hưởng bóng đá nên đôi khi từ ông bầu, HLV đến cầu thủ rồi CĐV cứ như “điên điên, khùng khùng”. Thật kỳ lạ, đó chỉ là một sân chơi phong trào nhưng đầy đủ những cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố… và những câu chuyện đầy chất bóng đá, với những giá trị và vẻ đẹp nguyên sơ.

Hết V.League, Lương "dị", Thịnh "bờm", Tú "ngựa" lại khiến khán giả "phủi" trầm trồ

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 26.11, ngay sau khi V.League 2017 kết thúc với chức vô địch hết sức kịch tính của QNK Quảng Nam, hàng loạt ngôi sao chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam sẽ trở lại thi đấu tại tại vòng 9 Saigon Special League HPLS5. Trong đó, đáng chú ý là 3 gương mặt Thành Lương, Hoàng Thịnh và Nghiêm Xuân Tú.

HLV Hoàng Anh Tuấn thích thú với không khí giải "phủi"

HOÀI ĐAN (GHI) |

Tại vòng đấu thứ 3 Saigon Special Premier League – Season 5 (HPL-S5), HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Gede đã có mặt dự khán và ủng hộ chương trình "Hướng về xứ Thanh" để sẻ chia với đồng bào lũ lụt.