Vì đội tuyển, giải Malaysia sẽ chỉ diễn ra trong 1 tháng

ĐÌNH THẢO |

Với việc chuẩn bị vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020, Liên đoàn bóng đá Malaysia tính phương án tổ chức giải chuyên nghiệp M.League 2020 vào tháng 9 và diễn ra trong 1 tháng.

Do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, hàng loạt giải đấu trên thế giới phải tạm hoãn và hủy, M.League của Malaysia cũng không phải ngoại lệ. Sau khi dịch COVID-19 về cơ bản đã được kiểm soát tại Malaysia, Liên đoàn bóng đá nước này đã tính đến phương án cho giải đấu tiếp diễn vào tháng 9.

Tổng thư ký AFC ông Windsor John cảnh báo Liên đoàn bóng đá Malaysia về phương án cho phần còn lại của M.League 2020. Ảnh: AFC
Tổng Thư ký AFC ông Windsor John cảnh báo Liên đoàn bóng đá Malaysia về phương án cho phần còn lại của M.League 2020. Ảnh: AFC

M.League 2020 sẽ tiếp tục diễn ra các trận còn lại của lượt đi và không tiến hành các trận lượt về. Phần còn lại của M.League 2020 chỉ kéo dài gói gọn trong vòng chưa đầy 1 tháng. Theo đó, dự kiến giải đấu khởi tranh trở lại vào ngày 1.9 và sẽ kết thúc vào ngày 27.9. Cùng với đó, Cúp Quốc gia Malaysia bắt đầu vào ngày 17.10 và sẽ kết thúc vào 7.11.

Đây là quãng thời gian đủ an toàn để chờ hết dịch và bóng lăn trở lại bình thường, các cầu thủ được thi đấu để có sự chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia, khi bước vào 2 chiến dịch lớn cuối năm là Vòng loại World Cup và AFF Cup.

Nhiều khả năng, phương án đá M.League 2020 rút gọn trong 1 tháng sẽ được Liên đoàn bóng đá Malaysia áp dụng. Tuy nhiên, trước quyết định mang tính lịch sử của bóng đá Malaysia, Liên đoàn bóng đá Châu Á AFC cũng đã lên tiếng cảnh báo.

Tổng Thư ký AFC, Windsor Paul đánh giá: “Phương án được đề xuất trên là hợp lý, bởi Malaysia đã tìm cách tốt nhất để mùa giải kết thúc với quãng thời gian có được. Dù vậy, bất cứ phương án nào cũng phải nhận được sự đồng ý của các đội bóng.

Với thể thức thi đấu được điều chỉnh ấy, các đội cần có sự thương thảo và quyết định về việc trận đấu chơi trên sân nhà và sân khách để đảm bảo tính công bằng”.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tin thể thao 24h: Đội bóng Châu Âu muốn "cướp" Văn Hậu khỏi SC Heerenveen

Bảo Bình (T/H) |

Đội bóng Châu Âu muốn "cướp" Văn Hậu khỏi SC Heerenveen; Mỹ Đình lọt Top 5 sân vận động tốt nhất Đông Nam Á; Văn Quyết nỗ lực để được trở lại tuyển Việt Nam; Messi sẽ không giải nghệ trước tuổi 40... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 5.5.

AFF Cup vẫn có giá với bóng đá Việt Nam

Đăng Huỳnh |

Dù áp lực thi đấu vào cuối năm nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chấp nhận mạo hiểm, đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 lên hàng đầu.

Nhiều "sao" nhập tịch, Malaysia tham vọng vô địch AFF Cup 2020

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia rất tự tin ở AFF Cup 2020 và đặt tham vọng vô địch khi có nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin thể thao 24h: Đội bóng Châu Âu muốn "cướp" Văn Hậu khỏi SC Heerenveen

Bảo Bình (T/H) |

Đội bóng Châu Âu muốn "cướp" Văn Hậu khỏi SC Heerenveen; Mỹ Đình lọt Top 5 sân vận động tốt nhất Đông Nam Á; Văn Quyết nỗ lực để được trở lại tuyển Việt Nam; Messi sẽ không giải nghệ trước tuổi 40... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 5.5.

AFF Cup vẫn có giá với bóng đá Việt Nam

Đăng Huỳnh |

Dù áp lực thi đấu vào cuối năm nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chấp nhận mạo hiểm, đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 lên hàng đầu.

Nhiều "sao" nhập tịch, Malaysia tham vọng vô địch AFF Cup 2020

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia rất tự tin ở AFF Cup 2020 và đặt tham vọng vô địch khi có nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng.