Nhiều "sao" nhập tịch, Malaysia tham vọng vô địch AFF Cup 2020

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia rất tự tin ở AFF Cup 2020 và đặt tham vọng vô địch khi có nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia có 5 ngoại binh nhập tịch là Brendan Gan, Sumareh, Matthew Davies, Corbin Ong, Klasniqi. Tất cả đều đang có phong độ ổn định ở đội tuyển quốc gia tại các lượt trận ở Vòng loại World Cup 2022.

Rất có thể ít ngày nữa, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe sẽ có thêm Johan Cools, một hậu vệ cánh trưởng thành từ bóng đá Bỉ và từng nhiều lần đá UEFA Champions League trong màu áo Brugge…

Tuyển Malaysia đang nhập tịch nhiều cầu thủ chất lượng để gia tăng sức mạnh của mình. Ảnh: AFF
Tuyển Malaysia đang nhập tịch nhiều cầu thủ chất lượng để gia tăng sức mạnh của mình. Ảnh: AFF

Với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng như thế, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe tỏ ra rất tự tin với mục tiêu đưa đội tuyển Malaysia giành ngôi vô địch AFF Cup 2020 vào cuối năm. Và xa hơn nữa là mục tiêu giành chiến thắng ở các trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của bảng G, khi mà họ đang là đội đứng thứ 2 của bảng đấu và chỉ kém Việt Nam 1 điểm.

Phát biểu trước báo giới Malaysia, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe tự tin tuyên bố: “Đội tuyển Malaysia đang có lực lượng rất mạnh. Bên cạnh đó, chúng tôi đang đứng trước chu kỳ vô địch.

Đó là chu kỳ 10 năm. Cứ 2 năm sau khi Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup thì Malaysia sẽ lên ngôi ở giải đấu này. Vấn đề là chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị chu đáo, để các cầu thủ có điểm rơi phong độ tốt nhất trước giải đấu”.

Trong quá khứ, Malaysia từng 1 lần vô địch AFF Cup 2010. Theo tính toán với lộ trình nhập tịch cầu thủ như thời điểm này của Liên đoàn bóng đá Malaysia thì họ có thể tham dự AFF Cup 2020 và những trận đấu cuối ở vòng loại World Cup 2022 với 8 cầu thủ nhập tịch.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện Park Hang-seo chính là Giám đốc kỹ thuật trong tương lai của VFF

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đóng vai trò là một Giám đốc kỹ thuật tương lai của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Giải hoãn đến tháng 9, đội tuyển Malaysia gặp khó

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc giải vô địch quốc gia có thể bị hủy khiến tuyển bóng đá Malaysia đối diện với nhiều bài toán khó trước tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Giấc mơ bóng đá sạch của bầu Đức từng khiến HAGL khốn khổ thế nào?

BÍCH THÙY |

Cuộc cách mạng nhân sự ở V.League 2015 của bầu Đức suýt chút nữa khiến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) phải trả giá đắt và xuống hạng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Huấn luyện Park Hang-seo chính là Giám đốc kỹ thuật trong tương lai của VFF

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đóng vai trò là một Giám đốc kỹ thuật tương lai của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Giải hoãn đến tháng 9, đội tuyển Malaysia gặp khó

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc giải vô địch quốc gia có thể bị hủy khiến tuyển bóng đá Malaysia đối diện với nhiều bài toán khó trước tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Giấc mơ bóng đá sạch của bầu Đức từng khiến HAGL khốn khổ thế nào?

BÍCH THÙY |

Cuộc cách mạng nhân sự ở V.League 2015 của bầu Đức suýt chút nữa khiến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) phải trả giá đắt và xuống hạng.