Giải chuyên nghiệp Malaysia sẽ chỉ trở lại sớm nhất vào tháng 9 và thời điểm đó nếu chưa đủ điều kiện để thi đấu lại thì sẽ bị hủy. Đây là khó khăn khách quan, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của tuyển Malaysia chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 dự kiến diễn ra trong tháng 10 và 11.
Lúc này tuyển Malaysia đang đứng thứ 2 tại bảng G với 9 điểm, xếp sau đội tuyển Việt Nam (11 điểm), còn Thái Lan (8 điểm) đứng thứ 3 trên cả UAE (6 điểm) và đứng cuối bảng là Indonesia sau 5 trận toàn thua.
“Tuyển Malaysia đã lên kế hoạch đối đầu với UAE tại Dubai và sau đó tiếp đón tuyển Việt Nam tại sân Bukit Jalil vào tháng 3. Tuy nhiên, các trận đấu đã bị hoãn do dịch COVID-19. Các trận đấu với UAE và Việt Nam rất quan trọng, có tính chất quyết định với Malaysia. Tuy nhiên, nếu vòng loại World Cup bắt đầu lại vào tháng 10, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe sẽ gặp khó trong việc xây dựng lực lượng phù hợp”, cựu huấn luyện viên tuyển Malaysia, B.Sathianathan chia sẻ trên The Star.
Tờ báo hàng đầu Malaysia cũng nhấn mạnh, cơ hội tốt nhất để Malaysia đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 cũng như giành vé dự Asian Cup 2023 đang bị đe dọa. Nó khác hẳn với sự tự tin cách đây không lâu, thời điểm Malaysia nóng lòng muốn chiếm ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam khi đang có phong độ cao, lại được chơi trên sân nhà.
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến bóng đá Malaysia khốn khổ, rơi vào trạng thái bị động và nhiều kế hoạch đổ bể. Với việc bóng ngừng lăn đến tận tháng 9, quá nhiều bài toán đặt ra với đội tuyển Malaysia.
“Hãy thử tượng tượng trong 6 đến 7 tháng, cầu thủ không được tập luyện nghiêm túc hoặc thi đấu với cường độ cao nhưng rồi trong thời gian ngắn, họ phải chơi một trận đấu đỉnh cao với cường độ, tính chất căng thẳng. Tôi không nghĩ điều này sẽ rất tệ cho các tuyển thủ Malaysia”, B.Sathianathan bày tỏ sự lo lắng.