U20 Việt Nam thất bại 0-4 trước U20 Pháp: Lực bất tòng tâm

GIANG ANH |

Thất bại trước U20 Pháp là điều không thể tránh khỏi bởi khoảng cách trình độ quá lớn, U20 Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể, chiến đấu đến phút cuối cùng theo đúng tinh thần không bỏ cuộc…

Đẳng cấp, trình độ, thể hình, sức mạnh, sức nhanh, kỹ thuật, chiến thuật… Nếu gạch khoảng 10 gạch đầu dòng những yếu tố thuộc về chuyên môn để so sánh, U20 Việt Nam đều thua kém U20 Pháp. Khoảng cách đó quá lớn, thế nên không có bất cứ cơ hội nào cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Sẽ phải thua và vấn đề là U20 Việt Nam thua như thế nào, đó là thực tế mà chính những người lạc quan nhất cũng ý thức trước trận đấu. “Không thua dễ dàng như U20 Honduras” - HLV Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu trước giờ bóng lăn và đặc biệt nhấn mạnh đến tính chiến đấu, tinh thần không buông xuôi ở trận đấu U20 Việt Nam xác định sẽ phải chịu trận, thử thách sức chịu đựng trước serie đòn của một đấu sĩ hạng nặng cỡ U20 Pháp.

Không có lựa chọn nào ngoài việc phòng ngự, tìm cách ngăn cản đối thủ vượt trội mọi mặt, lựa chọn của HLV Hoàng Anh Tuấn là hợp lý từ nhân sự đến cách tiếp cận trận đấu. Hàng thủ được xây cao và tăng cường thêm khả năng tranh chấp khi Hồ Tấn Tài đá trước mặt cặp trung vệ Tấn Sinh - Trọng Đại trong khi tuyến giữa được tăng cường số lượng, với các cầu thủ kỹ thuật có khả năng cầm bóng là Quang Hải, Hoàng Nam. Giữ cự ly đội hình tốt, tích cực di chuyển và khi kiểm soát bóng cố gắng giữ trong chân, phối hợp với nhau chứ không lên bóng tấn công, từ ý đồ của Ban huấn luyện đến sự tự tin của các cầu thủ trẻ, 15 phút đầu tiên U20 Việt Nam nhập cuộc tốt.

Tuy nhiên, U20 Việt Nam cũng chỉ kéo dài thời gian giữ trắng lưới được đến phút 18 rồi bất lực, khi đối thủ có bàn thắng mở tỉ số từ một tình huống cố định mà Thuram với chiều cao trên 1m90 thoải mái bật cao đánh đầu vào lưới. Thậm chí trước đó, U20 Việt Nam đáng lẽ đã thủng lưới ngay từ phút thứ 5 khi Đình Trọng bị thổi phạt trong pha tranh chấp trong vòng cấm, nhưng Augustin lại sút dội xà ngang rồi Tiến Dũng cứu bóng trên vạch vôi. Ở thế trận một chiều mà tỉ lệ kiểm soát bóng của đối thủ lên đến 71% và U20 Việt Nam không thể lên bóng đến nửa sân, các cầu thủ không thể nhận bóng khi bị đối thủ quây ráp, việc thủ môn Tiến Dũng phải vào lưới nhặt bóng thêm 3 lần trong hiệp 1 là hệ quả tất yếu.

Trận đấu vuột hoàn toàn khỏi tầm tay, HLV Hoàng Anh Tuấn chấp nhận “buông” khi rút các trụ cột Quang Hải, Hoàng Nam ra ở hiệp 2. Bởi chơi dễ nên U20 Pháp cũng không giữ nhịp độ tấn công với những pha lên bóng liên tục, thế nhưng rất đáng tiếc U20 Việt Nam lại làm khó mình khi từ phút 74 chỉ còn chơi với 10 người. Đáng trách khi trung vệ Đình Trọng đã nhận một thẻ vàng nhưng không ý thức giữ gìn để rồi có pha chơi tiểu xảo, thúc cùi chỏ đối thủ và không qua mắt được trọng tài, bị đuổi khỏi sân. Như thế, cầu thủ trụ cột ở hàng phòng ngự này sẽ vắng mặt ở trận quyết đấu với U20 Honduras lượt cuối. Và không chỉ có Đình Trọng, có tới 4 cầu thủ khác của U20 Việt Nam bị phạt thẻ vàng vì những lỗi không đáng có.

U20 Việt Nam đã không buông xuôi và rơi vào tình trạng vỡ trận, thua chung cuộc 0-4. Đây là thất bại được dự báo trước và điều đáng tiếc nhất, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận quyết đấu với U20 Honduras để tranh chấp tấm vé thứ 2 bảng E sau U20 Pháp vào ngày 28.5 tới.

Đội hình thi đấu U20 VN: Tiến Dũng, Tấn Sinh, Tấn Tài, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Hào (Thanh Hậu), Hoàng Nam (Trọng Đại), Hoàng Đức, Quang Hải (Thanh Bình), Trần Thành, Đức Chinh.

 

 

 

 

GIANG ANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.