Tuyển thủ đấu kiếm Vũ Thành An dự vòng loại Olympic

HOÀI VIỆT |

Kiếm thủ số 1 của đội tuyển Việt Nam cùng đồng đội lên đường đi Uzbekistan dự tranh vòng loại Olympic Tokyo 2020 khu vực Châu Á.

Ngoài Vũ Thành An, đội tuyển đấu kiếm còn có các gương mặt Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Phương Kim, Phùng Thị Khánh Linh và Nguyễn Thị Thu Phương.

Giải đấu tranh tài trong 2 ngày 25 và 26.4 và quy định chỉ vận động viên vô địch nội dung mới có suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020. Các tuyển thủ sẽ thi đấu cá nhân tại vòng loại.

Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn của đội đấu kiếm Việt Nam từng chia sẻ “giải vòng loại khu vực Châu Á tại Uzbekistan là giải quốc tế cuối cùng chúng ta tìm vé đi Olympic. Khả năng tranh chấp sẽ rất khó vì nhiều vận động viên giỏi của châu lục tham dự. Tuy nhiên, chúng tôi đã động viên từng tuyển thủ nỗ lực hết mình”.

Đầu tháng 4, nhóm 6 tuyển thủ đã được ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Hà Nội, trong chương trình ưu tiên tiêm vaccine của ngành thể thao.

Tại Olympic Rio de Janeiro 2016 ở Brazil, đội đấu kiếm Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi giành 4 suất chính thức thi đấu và trong đó có Vũ Thành An.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Cử tạ Việt Nam chờ đến tháng 5 mới biết cơ hội dự Olympic

HOÀI VIỆT |

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã kết thúc giải vô địch Châu Á 2021, đồng thời là vòng loại Olympic Tokyo 2020 mà chưa chắc suất chính thức.

Quách Công Lịch và Quách Thị Lan không đi Ba Lan tranh vé Olympic

HOÀI VIỆT |

Quách Thị Lan và Quách Công Lịch của đội điền kinh Việt Nam sẽ không đi Ba Lan dự giải vô địch tiếp sức thế giới 2021.

Tuyển cử tạ Việt Nam cử 3 đô cử dự tranh suất Olympic

HOÀI VIỆT |

Đội tuyển cử tạ Việt Nam có 3 tuyển thủ tham dự vòng loại tranh suất Olympic Tokyo 2020 tại Uzbekistan.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cử tạ Việt Nam chờ đến tháng 5 mới biết cơ hội dự Olympic

HOÀI VIỆT |

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã kết thúc giải vô địch Châu Á 2021, đồng thời là vòng loại Olympic Tokyo 2020 mà chưa chắc suất chính thức.

Quách Công Lịch và Quách Thị Lan không đi Ba Lan tranh vé Olympic

HOÀI VIỆT |

Quách Thị Lan và Quách Công Lịch của đội điền kinh Việt Nam sẽ không đi Ba Lan dự giải vô địch tiếp sức thế giới 2021.

Tuyển cử tạ Việt Nam cử 3 đô cử dự tranh suất Olympic

HOÀI VIỆT |

Đội tuyển cử tạ Việt Nam có 3 tuyển thủ tham dự vòng loại tranh suất Olympic Tokyo 2020 tại Uzbekistan.