Cử tạ Việt Nam chờ đến tháng 5 mới biết cơ hội dự Olympic

HOÀI VIỆT |

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã kết thúc giải vô địch Châu Á 2021, đồng thời là vòng loại Olympic Tokyo 2020 mà chưa chắc suất chính thức.

Ba lực sĩ Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền và Hoàng Thị Duyên của đội tuyển Việt Nam đã kết thúc thi đấu nội dung tại giải (tổ chức ở Uzbekistan). Hiện tại, Liên đoàn cử tạ Việt Nam sẽ chờ phán quyết của Liên đoàn cử tạ thế giới trong tháng 5 mới rõ số suất được dự Olympic Tokyo 2020.

“Tháng 5, Liên đoàn cử tạ Việt Nam tiếp tục xem xét các quốc gia có vận động viên dính doping trong thi đấu quốc tế để từ đó đưa án phạt. Cử tạ Việt Nam nằm trong số đó vì từng có 4 vận động viên dính doping trong năm 2019 và 2020. Chúng ta đứng trước 2 khả năng, bị giảm số suất dự Olympic hoặc không được dự Olympic Tokyo 2020”, Tổng thư ký Liên đoàn cử tạ và thể hình Việt Nam ông Đỗ Đình Kháng chia sẻ.

Thạch Kim Tuấn của đội tuyển cử tạ Việt Nam vẫn phải chờ xem có được dự Olympic hay không. Ảnh: NGỌC HẢI
Thạch Kim Tuấn của đội tuyển cử tạ Việt Nam vẫn phải chờ xem có được dự Olympic hay không. Ảnh: NGỌC HẢI

Tại giải vô địch Châu Á 2021, tuyển thủ Thạch Kim Tuấn (61kg nam), Vương Thị Huyền (49kg nữ) không đạt huy chương. Tuyển thủ Hoàng Thị Duyên (59kg nữ) thi đấu thành công, giành huy chương đồng. Đại diện Liên đoàn cử tạ và thể hình Việt Nam cho biết vị trí của 3 tuyển thủ trên bảng xếp hạng thế giới vẫn trong vùng an toàn, có khả năng được trao suất trực tiếp Olympic Tokyo 2020.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội cử tạ Thái Lan và Malaysia đã bị cấm không được dự Olympic Tokyo 2020 do có vận động viên dính doping trong thi đấu quốc tế.

Cuối năm 2020, Liên đoàn cử tạ thế giới và Ủy ban Olympic quốc tế thông báo lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn được nhận huy chương đồng hạng 56kg tại Olympic London 2012 do lực sĩ từng được thành tích tại Olympic trên là Valentin Hristov (Azerbaijan) bị tước huy chương do dính doping.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Đức chung bảng với đương kim vô địch Brazil tại Olympic Tokyo 2020

HOÀI MINH |

Những lá thăm may rủi đã đưa 2 ứng cử viên vô địch môn bóng đá nam là Đức và Brazil vào chung bảng D Olympic Tokyo 2020.

Tuyển cử tạ Việt Nam cử 3 đô cử dự tranh suất Olympic

HOÀI VIỆT |

Đội tuyển cử tạ Việt Nam có 3 tuyển thủ tham dự vòng loại tranh suất Olympic Tokyo 2020 tại Uzbekistan.

Cử tạ Việt Nam bất ngờ có huy chương Olympic sau 8 năm

NGUYỄN ĐĂNG |

Đô cử Trần Lê Quốc Toàn đã được đôn lên nhận huy chương đồng Olympic 2012, sau quyết định mới nhất của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Đức chung bảng với đương kim vô địch Brazil tại Olympic Tokyo 2020

HOÀI MINH |

Những lá thăm may rủi đã đưa 2 ứng cử viên vô địch môn bóng đá nam là Đức và Brazil vào chung bảng D Olympic Tokyo 2020.

Tuyển cử tạ Việt Nam cử 3 đô cử dự tranh suất Olympic

HOÀI VIỆT |

Đội tuyển cử tạ Việt Nam có 3 tuyển thủ tham dự vòng loại tranh suất Olympic Tokyo 2020 tại Uzbekistan.

Cử tạ Việt Nam bất ngờ có huy chương Olympic sau 8 năm

NGUYỄN ĐĂNG |

Đô cử Trần Lê Quốc Toàn đã được đôn lên nhận huy chương đồng Olympic 2012, sau quyết định mới nhất của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).