Tokyo cắt giảm mạnh ngân sách cho Olympic 2020

H.L |

Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 hôm 22.12 công bố việc cắt giảm đáng kể ngân sách tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. 

AFP đưa tin, tổng ngân sách cho Olympic Tokyo 2020 hiện ở mức 1,35 nghìn tỷ yen (12,6 tỷ USD). Con số này đã giảm 1,4 tỷ USD so với ngân sách công bố tháng 12.2016 và 0,3 tỷ USD so với con số hồi tháng 5.

"Tiến tới Olympic Tokyo 2020 sẽ tiếp tục tìm cách giảm chi phí, đặc biệt trong các lĩnh vực hoạt động sự kiện, vận chuyển, chỗ ở và an ninh", tuyên bố của ban tổ chức nêu rõ. 

"Đây chưa phải là kết thúc trong nỗ lực giảm chi phí", Hidemasa Nakamura, Giám đốc tài chính Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 tuyên bố. 

Chính quyền thành phố Tokyo và ban tổ chức Olympic 2020 mỗi bên phụ trách chi 5,4 tỷ USD, trong khi chính phủ Nhật Bản trả khoảng 1,4 tỷ USD. Ngoài ra khoảng 315 triệu USD là từ nguồn khác, theo AP. 

Khi Tokyo giành quyền đăng cai Olympic 2020 hồi tháng 9.2013, chi phí tổ chức ước tính là 730 tỷ yen. Con số này đã đội lên tới hơn 3 nghìn tỷ yen nhưng giảm đi 1,4 nghìn tỷ yen sau khi Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike công bố chiến dịch cắt giảm chi phí. Các nhà tổ chức giảm được nhiều chi phí ước tính bằng cách chuyển một số sự kiện ra bên ngoài Tokyo, sử dụng các cơ sở hạ tầng tạm thời và có sẵn.

Olympic Tokyo 2020 sẽ không phải là cuộc thi tốn kém nhất trong lịch sử khi Olympics London 2012 tiêu tốn khoảng 19 tỷ USD, gấp nhiều lần so với ước tính 6,5 tỷ USD.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Sợ Triều Tiên, Hàn Quốc đề nghị hoãn tập trận với Mỹ dịp Olympic 2018

K.M |

Ngày 20.12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết đã đề nghị với Mỹ hoãn cuộc tập chung thường niên, đề phòng Bình Nhưỡng có những phản ứng gây hấn phá hỏng kỳ Thế vận hội mùa đông 2018.

Nga ngậm ngùi chấp nhận tham gia Olympic 2018 không quốc kỳ

N.V |

Các vận động viên Nga đến Pyeongchang, Hàn Quốc, sẽ tham gia Thế vận hội mùa đông 2018 dưới màu cờ Olympic.

Nga phản ứng về việc bị cấm tham gia Thế vận hội mùa đông 2018

VÂN ANH |

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chiều 5.12 đã đình chỉ Ủy ban Olympic Nga và cấm Nga tham gia Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang (Hàn Quốc) do vi phạm mang tính hệ thống liên quan đến chất cấm (doping), tuy nhiên, sẽ cho phép một số vận động viên Nga tham gia với tư cách trung lập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sợ Triều Tiên, Hàn Quốc đề nghị hoãn tập trận với Mỹ dịp Olympic 2018

K.M |

Ngày 20.12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết đã đề nghị với Mỹ hoãn cuộc tập chung thường niên, đề phòng Bình Nhưỡng có những phản ứng gây hấn phá hỏng kỳ Thế vận hội mùa đông 2018.

Nga ngậm ngùi chấp nhận tham gia Olympic 2018 không quốc kỳ

N.V |

Các vận động viên Nga đến Pyeongchang, Hàn Quốc, sẽ tham gia Thế vận hội mùa đông 2018 dưới màu cờ Olympic.

Nga phản ứng về việc bị cấm tham gia Thế vận hội mùa đông 2018

VÂN ANH |

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chiều 5.12 đã đình chỉ Ủy ban Olympic Nga và cấm Nga tham gia Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang (Hàn Quốc) do vi phạm mang tính hệ thống liên quan đến chất cấm (doping), tuy nhiên, sẽ cho phép một số vận động viên Nga tham gia với tư cách trung lập.