Tin thể thao 24h: Trung vệ Malaysia chỉ trích tuyển Việt Nam đá rắn

C.T (T/H) |

Trung vệ Malaysia chỉ trích tuyển Việt Nam đá rắn; Tuyển Malaysia được bổ sung lực lượng trước chung kết AFF Cup 2018; Drogba chia sẻ về trận Việt Nam gặp Malaysia... là những tin tức thể thao ngày 14.12.

Trung vệ Malaysia chỉ trích tuyển Việt Nam đá rắn

Trung vệ Aidil Zafuan cho rằng Việt Nam có lối đá quyết liệt. Ảnh AFF
Trung vệ Aidil Zafuan cho rằng Việt Nam có lối đá quyết liệt. Ảnh AFF

Trả lời tờ NST, trung vệ Aidil Zafuan cho rằng tuyển Việt Nam có lối đá quyết liệt, không ngại va chạm. Chính lối đá này của ĐT Việt Nam khiến một số cầu thủ Malaysia có hành động thiếu kiềm chế.

“Nếu muốn vô địch, chúng tôi cần thoát khỏi lối chơi khiêu khích của cầu thủ Việt Nam. Theo tôi, sự quyết liệt, xông xáo trong mọi pha bóng chính là thứ đặc sản của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo”, Aidil Zafuan nhận xét.

Tuyển Malaysia được bổ sung lực lượng trước chung kết AFF Cup 2018

Syahmi Safari (số 4) là sự bổ sung đáng gờm của Malaysia sau án treo giò ở chung kết lượt đi. Ảnh AFF
Syahmi Safari (số 4) là sự bổ sung đáng gờm của Malaysia sau án treo giò ở chung kết lượt đi. Ảnh AFF

ĐT Malaysia sẽ có sự bổ sung lực lượng vô cùng mạnh mẽ trước thềm trận đấu chung kết lượt về vào ngày 15.12. Theo đó, ba cầu thủ là Syahmi Safari, Syazwan Andik Ishak và Aidil Abdul Radzak sẽ đều đã sẵn sàng trở lại trong trận chung kết lượt về diễn ra tại Mỹ Đình sắp tới sau khi vắng mặt ở trận đấu trên sân Bukit Jalil.

Đây đều là những nhân tố vô cùng quan trọng ở hàng phòng ngự của ĐT Malaysia trong đó đặc biệt là hậu vệ cánh phải - Syahmi Safari.

HLV Antoine Hey bị MFF sa thải

HLV Antoine Hey bị sa thải khi AFF Cup 2018 còn chưa kết thúc. Ảnh AFF
HLV Antoine Hey bị sa thải khi AFF Cup 2018 còn chưa kết thúc. Ảnh AFF

Trong thông báo mới nhất, Liên đoàn bóng đá Myanmar đã tuyên bố sa thải HLV Antoine Hey, trang chủ MFF viết: “Theo thỏa thuận chung vào hôm nay 13.12, Liên đoàn bóng đá Myanmar đã chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Antoine Hey”.

Thành tích kém cỏi tại ASIAD 2018 và AFF Cup 2018 là nguyên nhân khiến HLV người Đức bị sa thải sớm, dù hợp đồng của ông với Liên đoàn bóng đá Myanmar mới ký tháng 5.2018 và có thời hạn 18 tháng.

Drogba chia sẻ về trận Việt Nam gặp Malaysia

Drogba được hỏi rất nhiều về trận Việt Nam gặp Malaysia.
Drogba được hỏi rất nhiều về trận Việt Nam gặp Malaysia.

Trong chuyến công du của Chelsea mang tên "Drive for more" qua Malaysia và Việt Nam, huyền thoại Drogba được hỏi khá nhiều về trận chung kết AFF Cup 2018.

"Khi ở Malaysia, tôi cũng được hỏi nhiều về tuyển Việt Nam. Cổ động viên Malaysia nghĩ rằng đội tuyển của họ mạnh hơn các bạn", Drogba cười lớn, và cho biết đây chỉ là câu nói đùa trong cuộc phỏng vấn.

Messi hạ bệ Ronaldo ở Champions League

Messi có mặt trong đội hình tiêu biểu vòng bảng Champions League. Ảnh India Today
Messi có mặt trong đội hình tiêu biểu vòng bảng Champions League. Ảnh India Today

Chỉ có 1 pha lập công trong giai đoạn vòng bảng Champions League với Juventus, Cristiano Ronaldo chính thức vắng mặt ở đội hình hay nhất vòng bảng Champions League.

Ngược lại, kình địch Messi chỉ cần chưa đầy 300 phút để ghi 6 bàn thắng tại vòng bảng Champions League, trong đó có cú hat-trick đáng nhớ vào lưới PSV. Với phong độ hiện tại, "El Pulga" hoàn toàn có thể đưa Barcelona trở lại đỉnh châu Âu.

C.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Huy Hùng khẳng định tuyển Việt Nam sẽ khắc phục "tử huyệt" phòng ngự

Cát Tường - Tạ Quang |

Trả lời báo chí trước buổi tập chiều 13.12, tiền vệ Huy Hùng cho biết đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực tập luyện, đặc biệt là khắc phục điểm yếu ở khâu phòng ngự cố định để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Đức Chinh rạng rỡ cùng ĐT Việt Nam tập luyện trước chung kết AFF Cup

Nhóm PV |

Chiều 13.12, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho chung kết lượt về AFF Cup 2018. Sau trận đấu tại Bukit Jalil, dường như Đức Chinh đã lấy lại sự tự tin khi luôn vui vẻ trong buổi tập.

VFF chốt lịch trả vé chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam vs Malaysia

Cát Tường |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa có thông báo về việc trả vé chung kết lượt về AFF Cup 2018 mua online tại trụ sở hoặc chuyển phát qua đường Bưu điện từ ngày 13-15.12.2018.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Huy Hùng khẳng định tuyển Việt Nam sẽ khắc phục "tử huyệt" phòng ngự

Cát Tường - Tạ Quang |

Trả lời báo chí trước buổi tập chiều 13.12, tiền vệ Huy Hùng cho biết đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực tập luyện, đặc biệt là khắc phục điểm yếu ở khâu phòng ngự cố định để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Đức Chinh rạng rỡ cùng ĐT Việt Nam tập luyện trước chung kết AFF Cup

Nhóm PV |

Chiều 13.12, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho chung kết lượt về AFF Cup 2018. Sau trận đấu tại Bukit Jalil, dường như Đức Chinh đã lấy lại sự tự tin khi luôn vui vẻ trong buổi tập.

VFF chốt lịch trả vé chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam vs Malaysia

Cát Tường |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa có thông báo về việc trả vé chung kết lượt về AFF Cup 2018 mua online tại trụ sở hoặc chuyển phát qua đường Bưu điện từ ngày 13-15.12.2018.